16/12/2025 10:46 GMT+7

TP.HCM chớp lấy 'cơ hội kim cương' để phát triển

BÁ SƠN
và 1 tác giả khác

Sau gần 6 tháng hợp nhất, như lời Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chia sẻ: TP.HCM đang đứng trước "cơ hội kim cương" để phát triển khi các nghị quyết đặc thù được Quốc hội thông qua.

nghị quyết 98 - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trò chuyện cùng Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và đại biểu tại hội nghị - Ảnh: CHÂU TUẤN

Hôm qua (15-12), Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 lần thứ 2 (mở rộng) đã dành cả ngày để thảo luận, lắng nghe các hiến kế phát triển, đặc biệt là tháo gỡ những khó khăn sau gần nửa năm vận hành chính quyền hai cấp.

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết 98 về cơ chế chính sách đặc thù cho TP.HCM vừa được Quốc hội thông qua, tạo sự thông thoáng chưa từng thấy để phát triển TP.HCM.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang
Với các nghị quyết về cơ chế đặc thù được thông qua, TP.HCM có thêm động lực để thực hiện các mục tiêu giảm ùn tắc giao thông, giảm ngập lụt, giảm ô nhiễm và TP không ma túy.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được

Mạnh dạn giao vốn, thẩm quyền cho xã phường

Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Phạm Thị Thanh Hiền cho biết hiện nay có thực tế là cán bộ cấp xã phường "vừa thừa, vừa thiếu", phải tiếp tục bố trí cán bộ chuyên môn nghiệp vụ sâu cho xã phường vừa tiếp tục tinh gọn.

Theo bà Hiền, việc tinh gọn, sắp xếp cán bộ cấp xã phường sẽ có lộ trình, thực hiện nhiều giải pháp như điều chuyển cán bộ trong UBND cấp xã phường theo vị trí việc làm, điều chuyển cán bộ từ khối Đảng sang khối Nhà nước, điều chuyển từ xã phường này sang xã phường kia, đào tạo bồi dưỡng, tuyển mới cán bộ.

Sắp tới cấp xã, phường, đặc khu sẽ thành lập 3 đơn vị chuyên môn, trạm y tế và trung tâm cung ứng dịch vụ thiết yếu sẽ thành lập ở 168/168 xã, phường, đặc khu; ban quản lý dự án cấp xã phường thành lập ở những nơi có đủ điều kiện, đảm bảo kinh tế thực hiện.

Ông Nguyễn Thành Úy, Bí thư Đảng ủy phường Thuận Giao, kiến nghị cần tăng thẩm quyền cho xã phường, đặc biệt trong giải quyết các vấn đề ở cơ sở, giải quyết kiến nghị của cử tri.

Ông Úy nêu thực tế hiện nay nhiều tuyến đường có "ổ gà, ổ voi", nhưng nếu muốn sửa chữa, khắc phục khi liên quan ngân sách đều phải kiến nghị lên sở. Đại diện một số phường kiến nghị TP cần đẩy mạnh chuyển đổi số, sớm xây dựng dữ liệu dùng chung, đặc biệt là dữ liệu về đô thị, đất đai...

Bí thư Trần Lưu Quang đề nghị cơ quan chức năng TP mạnh dạn giao vốn, thẩm quyền về cho các xã phường. Đồng thời, các xã phường cũng cần chủ động, làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư các dự án, để khi có vốn thì có sẵn cơ sở pháp lý để tiếp nhận nguồn vốn, thực hiện.

"TP đang có các "đội đặc nhiệm" khoảng 200 người của sở xuống cơ sở để giúp xã phường công tác về đất đai, giải phóng mặt bằng. Về lâu dài, sẽ có các ban quản lý dự án, tăng thẩm quyền cho các ban quản lý dự án", ông Quang nói.

nghị quyết 98 - Ảnh 2.

Bắn pháo hoa tại TP.HCM dịp kỷ niệm 50 năm Ngày đất nước thống nhất - Ảnh: VĂN TRUNG

Giải bài toán: tăng trưởng, giảm ùn tắc và ô nhiễm

Điều hành phần thảo luận, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đề nghị các giám đốc sở, đại biểu làm rõ tính khả thi, những giải pháp đột phá để TP.HCM đạt mức tăng trưởng từ 10 - 11% trong năm 2026.

TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, phân tích các kịch bản tăng trưởng năm 2026, cho biết nếu TP tận dụng những cơ hội từ nghị quyết 98 sửa đổi, quy định các cơ chế đặc thù, thu hút các dự án của nhà đầu tư chiến lược, đi vào hoạt động trung tâm tài chính, trung tâm thương mại tự do... thì sẽ tạo động lực cho tăng trưởng.

Dẫn phát biểu của các đại biểu tại thảo luận tổ, TS Vũ cho rằng TP phải tập trung vào các giải pháp và tập trung chỉ đạo, "làm việc nào dứt việc đó", hình thành các "đội đặc nhiệm" giải phóng mặt bằng, chuyển đổi số; cùng kiến tạo, cùng chia sẻ lợi ích và rủi ro với các nhà đầu tư, nhà đầu tư chiến lược...

Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Lâm cho biết TP.HCM hiện có khoảng 1 triệu ô tô và 11 triệu xe máy. Sau khi hợp nhất TP.HCM và Bà Rịa - Vũng Tàu thì lưu lượng giao thông ở các cửa ngõ tăng lên.

Về giải pháp căn cơ giảm ùn tắc giao thông cần thúc đẩy giao thông công cộng, giảm xe cá nhân, thúc đẩy công trình trọng điểm và cả các giải pháp quy hoạch lại đô thị. Ông Lâm cho biết giao thông công cộng của TP.HCM hiện có những thuận lợi về cơ chế đặc thù để phát triển đường sắt. Từ nay đến năm 2030, TP.HCM phấn đấu có thêm 6 tuyến metro đi vào hoạt động.

Trong khi đó, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, cho biết hiện nay, TP.HCM và Hà Nội là 2 địa phương tập trung hàng đầu về xử lý ô nhiễm môi trường, trong đó ưu tiên là xử lý ô nhiễm không khí.

TP.HCM xác định cần đẩy mạnh chuyển đổi sang các phương tiện xanh, chuyển xe buýt chạy bằng nhiên liệu hóa thạch sang xe điện. Lượng xe taxi cũng được định hướng chuyển dần sang chạy bằng động cơ điện. Mục tiêu đến năm 2030 là kéo giảm mức độ ô nhiễm không khí xuống thấp nhất, kiểm soát chặt các nguồn gây ô nhiễm chính...

nghị quyết 98 - Ảnh 3.

Khán giả TP.HCM xem phim và giao lưu với diễn viên bên bờ sông Sài Gòn trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế TP.HCM (HIFF) - Ảnh: BTC

"Chính quyền và người dân phải chớp lấy cơ hội"

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang khẳng định "chưa bao giờ thấy sự thông thoáng như vậy" kể từ khi nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết 98 về cơ chế chính sách đặc thù cho TP.HCM được Quốc hội thông qua.

Nhờ đó, TP.HCM được phân cấp mạnh mẽ hơn, có nhiều thuận lợi với những điểm mới để phát triển hạ tầng đường sắt, nhiều cơ chế để thu hút nhà đầu tư theo mô hình TOD (phát triển giao thông đô thị gắn với giao thông công cộng). TP.HCM cũng có các cơ chế đặc thù để thu hút nhà đầu tư chiến lược vào các trung tâm thương mại tự do, trung tâm tài chính...

Bí thư Trần Lưu Quang cho rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP phải đồng lòng, cùng chớp lấy cơ hội này.

Với mục tiêu là để người dân được hưởng chất lượng sống cao hơn, doanh nghiệp cảm nhận TP là mảnh đất có nhiều cơ hội làm ăn sinh lời. Những điểm mới trên không chỉ tạo động lực để TP phát triển hai con số, mà còn bổ sung tư duy mới cho TP phát triển.

Để chớp lấy "cơ hội bằng kim cương" cho sự phát triển của TP.HCM, Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị UBND TP khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai nghị quyết sửa đổi nghị quyết 98. Các địa phương chủ động đề xuất các cơ chế đặc thù trong thẩm quyền của TP.HCM hoặc kiến nghị Trung ương xem xét để tháo gỡ khó khăn.

Đối với các dự án đầu tư công trọng điểm, Bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu các cơ quan tham mưu để Ban Thường vụ Thành ủy phân công rõ người chịu trách nhiệm trực tiếp. Ông dẫn ví dụ Thành ủy TP.HCM đã giao Phó chủ tịch UBND TP Hoàng Nguyên Dinh phụ trách việc bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đồng thời bản thân Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng ban chỉ đạo lĩnh vực này.

"Dù khó khăn nhưng phải xử lý quyết liệt, bởi nếu không giải phóng mặt bằng được thì các bước tiếp theo đều không thể triển khai", Bí thư Trần Lưu Quang khẳng định.

Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch TP.HCM

Một nhiệm vụ quan trọng khác của TP.HCM là rà soát toàn bộ tài sản công, đặc biệt là nhà đất. Làm rõ các trường hợp sử dụng sai mục đích, thất thoát tài sản nhà nước và đẩy mạnh số hóa để người dân, nhà đầu tư dễ tiếp cận thông tin. Đây được xác định là nguồn lực rất lớn cho phát triển, sau khi thống kê đầy đủ sẽ ưu tiên bố trí cho y tế, giáo dục, cây xanh và quỹ đất theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Đồng thời, sau hợp nhất TP.HCM cần nghiên cứu giải pháp giãn dân, giảm áp lực cho khu vực trung tâm. Trong đó, tính toán phương án di dời một số trường đại học, bệnh viện lớn ra các khu vực như Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch TP.HCM. Việc điều chỉnh quy hoạch hiện hữu cần được làm hợp lý, đồng bộ với các quy hoạch mới để tránh xung đột, chồng chéo. Đồng thời, cần bảo đảm an ninh năng lượng, đảm bảo đủ điện để sản xuất, thu hút đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh TP thu hút lĩnh vực công nghệ cao, thông minh sẽ có nhu cầu sử dụng điện công suất lớn...

TP.HCM chớp lấy 'cơ hội kim cương' để phát triển - Ảnh 2.TP.HCM đứng trước 'cơ hội kim cương': Bí thư Trần Lưu Quang chỉ ra 9 việc phải làm ngay

Chiều 15-12, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 lần thứ hai (mở rộng), Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang đã nêu 9 nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khai thác hiệu quả nguồn lực của thành phố.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất