
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Trung Quốc đã phê duyệt thỏa thuận về TikTok tại Mỹ - Ảnh: REUTERS
Trung Quốc phê duyệt thỏa thuận chuyển giao TikTok Mỹ
Ngày 30-10, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Trung Quốc đã phê duyệt thỏa thuận chuyển giao đối với ứng dụng video ngắn TikTok tại Mỹ.
"Tại Kuala Lumpur, chúng tôi đã hoàn tất thỏa thuận TikTok với sự phê duyệt của Trung Quốc.
Tôi kỳ vọng tiến trình này sẽ tiếp tục trong những tuần và tháng tới, để cuối cùng có thể đi đến một giải pháp cho vấn đề này", ông Bessent nói với Fox Business, sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Trước đó vào cùng ngày, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh sẽ "giải quyết thích đáng các vấn đề liên quan đến TikTok với phía Mỹ", theo Hãng tin Reuters.
Hiện ByteDance - công ty mẹ của TikTok - chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.
Theo thỏa thuận về hoạt động của TikTok tại Mỹ, ban quản trị của ứng dụng mới tại xứ sở cờ hoa sẽ có bảy ghế, và sáu ghế trong số đó sẽ do người Mỹ nắm giữ. Phía Trung Quốc có quyền chọn và giữ một trong bảy ghế này.
Ông Vance: Thử nghiệm hạt nhân để đảm bảo chúng hoạt động đúng
Ngày 30-10, Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho biết việc tiến hành các cuộc thử nghiệm với kho vũ khí hạt nhân của Mỹ để bảo đảm rằng “chúng thực sự hoạt động đúng cách”.
“Đó là một phần quan trọng trong an ninh quốc gia của Mỹ - đảm bảo rằng kho vũ khí hạt nhân mà chúng ta đang có thực sự vận hành đúng chức năng, và đó là một phần của quy trình thử nghiệm”, ông Vance nói với báo chí tại Nhà Trắng.
Tuy nhiên, Phó tổng thống Mỹ không tiết lộ chi tiết về việc Washington sẽ thực hiện loại thử nghiệm nào.
Trước đó, Tổng thống Donald Trump cùng ngày đã ra lệnh cho quân đội Mỹ ngay lập tức khởi động lại quy trình thử nghiệm vũ khí hạt nhân sau 33 năm gián đoạn.
Giới quan sát nhận định động thái này được xem là một thông điệp gửi tới hai cường quốc hạt nhân đối thủ là Trung Quốc và Nga, theo Hãng tin Reuters.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu tại Nhà Trắng ngày 30-10 - Ảnh: AFP
Nga: Chỉ đàm phán hòa bình nếu Tokyo bỏ lập trường ‘chống Nga’
Ngày 30-10, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết bất kỳ cuộc đối thoại nào với Nhật Bản về việc ký kết hiệp ước hòa bình chỉ có thể bắt đầu nếu Tokyo từ bỏ lập trường mà Matxcơva mô tả là “chống Nga và gây tổn hại”.
“Chúng tôi đã nhiều lần tuyên bố rằng con đường để nối lại đối thoại với Nhật Bản sẽ chỉ mở ra khi Tokyo chủ động từ bỏ đường lối chống Nga, vốn nhằm gây tổn hại cho đất nước và công dân chúng tôi”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trả lời khi được hỏi về triển vọng ký kết hiệp ước hòa bình Nga - Nhật.
Theo bà Zakharova, “chính sách không thân thiện” của Tokyo đối với Nga đã đẩy quan hệ song phương giữa hai nước vào ngõ cụt. Matxcơva khẳng định “Nhật Bản đã lựa chọn điều này, không phải Nga”.
Tuần trước, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã chỉ trích Nga vì “hành động gây hấn với Ukraine”, nhưng khẳng định Nhật vẫn duy trì “chính sách giải quyết vấn đề lãnh thổ và ký kết hiệp ước hòa bình”.
Hamas bàn giao thi thể 2 con tin Israel
Ngày 30-10, nhóm vũ trang Hamas đã bàn giao 2 thi thể của các con tin Israel đã thiệt mạng, chỉ một ngày sau khi lệnh ngừng bắn mong manh ở Gaza bị rung chuyển bởi hàng loạt cuộc không kích của Israel.
Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết 2 thi thể này đã được lực lượng Israel tiếp nhận thông qua Hội Chữ thập đỏ Gaza.
Sau đó, phía Israel đã hoàn tất quá trình nhận dạng các thi thể này.
Theo thỏa thuận ngừng bắn, Hamas đã thả toàn bộ các con tin còn sống để đổi lấy gần 2.000 tù nhân và người bị bắt trong thời kỳ xung đột của Palestine. Trong khi đó Israel sẽ rút quân, dừng các cuộc tấn công và tăng cường viện trợ cho vùng đất này.
Ngoài ra, Hamas cũng đồng ý bàn giao thi thể của toàn bộ 28 con tin đã chết để đổi lấy 360 tay súng Palestine thiệt mạng trong chiến tranh. Tính đến ngày 30-10, nhóm này đã bàn giao được 15 thi thể.

Hội Chữ thập đỏ Gaza vận chuyển thi thể hai con tin do Hamas trao trả ngày 30-10 - Ảnh: REUTERS
Mỹ giới hạn số người tị nạn xuống 7.500, ưu tiên người da trắng Nam Phi
Ngày 30-10, chính quyền Tổng thống Trump đã công bố kế hoạch cắt giảm mạnh số lượng người tị nạn mà Mỹ tiếp nhận hằng năm xuống mức thấp kỷ lục, nhưng lại ưu tiên cho người da trắng Nam Phi.
Theo chính sách mới, Mỹ sẽ chỉ tiếp nhận 7.500 người tị nạn trong năm tài khóa 2026 (bắt đầu từ 1-10-2025), giảm mạnh so với hơn 100.000 người mỗi năm dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden.
Đáng chú ý, bản ghi nhớ của Nhà Trắng nêu rõ phần lớn người được tiếp nhận trong năm tài khoá 2026 sẽ là người da trắng Nam Phi, cũng như các nạn nhân khác của sự phân biệt đối xử bất hợp pháp hoặc bất công tại quê hương của họ.
“Chỉ tiêu tiếp nhận sẽ chủ yếu được phân bổ cho người Afrikaner từ Nam Phi”, bản ghi nhớ của Nhà Trắng nhấn mạnh.
Anh: Vua Charles III tước bỏ tước vị của Hoàng tử Andrew
Ngày 30-10, Cung điện Buckingham cho biết Vua Charles III sẽ tước bỏ tước vị hoàng gia của em trai ông - Hoàng tử Andrew, đồng thời buộc ông Andrew rời khỏi nơi ở lâu năm tại khu điền trang Windsor.
“Hoàng tử Andrew từ nay sẽ được gọi là Andrew Mountbatten Windsor”, Điện Buckingham thông báo trong tuyên bố, đồng thời cho biết Vua Charles III đã bắt đầu quy trình chính thức nhằm tước bỏ toàn bộ tước vị của em trai ông.
Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh dư luận dậy sóng khi một trong những người phụ nữ từng cáo buộc “tỉ phú ấu dâm” người Mỹ Jeffrey Epstein lặp lại lời tố cáo rằng Hoàng tử Andrew đã tấn công tình dục cô - điều mà ông luôn phủ nhận.
Chụp CT cho hổ

Con hổ Siberia tên là Luca được các bác sĩ thú y chuẩn bị đưa vào chụp cắt lớp vi tính (CT) tại khu bảo tồn Big Cat Sanctuary ở Ashford, vương quốc Anh - Ảnh: PA
 
            
         
                 
                    
 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
             
        
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận