
Người dân Palestine đi ngang qua đống đổ nát của các tòa nhà bị phá hủy tại thành phố Gaza ngày 16-10 - Ảnh: REUTERS
Ngày 16-10, Israel thông báo nước này đang chuẩn bị cho việc mở lại cửa khẩu Rafah giữa Gaza và Ai Cập để cho phép người Palestine ra vào, nhưng chưa ấn định ngày cụ thể, trong lúc Israel và Hamas đổ lỗi cho nhau về việc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian, theo Hãng tin Reuters.
Cùng ngày, một quan chức cấp cao của Hamas cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khi giết ít nhất 24 người trong các vụ nổ súng kể từ hôm 10-10, đồng thời cho biết danh sách chi tiết các vi phạm đã được gửi cho các bên trung gian.
"Israel đang ngày đêm phá hoại thỏa thuận bằng những hành động vi phạm trên thực địa" - ông nói.
Quân đội Israel chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước cáo buộc của Hamas. Trước đó, Israel nói một số người Palestine đã phớt lờ cảnh báo không được đến gần các vị trí ngừng bắn của Israel và binh lính đã "nổ súng để loại bỏ mối đe dọa".
Hôm 13-10, có 20 con tin còn sống đã được Hamas trả tự do, để đổi lấy hàng ngàn tù nhân Palestine bị giam giữ tại Israel.
Theo Hãng tin Reuters, cuộc tranh cãi về việc trao trả thi thể các con tin còn lại bị Hamas giữ ở Gaza đang có khả năng làm đổ vỡ thỏa thuận ngừng bắn, bên cạnh các vấn đề lớn khác chưa được giải quyết như việc giải giáp Hamas và quản lý Gaza trong tương lai.
Israel yêu cầu Hamas thực hiện nghĩa vụ của mình trong việc trao trả thi thể của toàn bộ 28 con tin. Hamas nói họ đã trao trả 10 thi thể, nhưng Israel cho biết trong số đó có một thi thể không phải là con tin.
"Chúng tôi sẽ không thỏa hiệp về vấn đề này và sẽ nỗ lực đến cùng cho đến khi tất cả con tin đã thiệt mạng được đưa về" - người phát ngôn Chính phủ Israel nói vào hôm 15-10.
Cánh vũ trang của Hamas nói rằng việc trao trả thêm thi thể ở Gaza - nơi phần lớn đã bị biến thành đống đổ nát vì cuộc chiến - sẽ cần cho phép đưa các loại máy móc hạng nặng và thiết bị đào bới vào vùng đất này.
Israel nói giai đoạn tiếp theo trong kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump đòi hỏi Hamas phải giao nộp vũ khí và từ bỏ quyền lực - điều mà Hamas đến nay vẫn chưa chấp nhận.
Thay vào đó, Hamas đã phát động chiến dịch trấn áp an ninh tại các khu đô thị mà quân đội Israel rút đi, thể hiện quyền lực thông qua các vụ hành quyết công khai và đụng độ với những người có vũ trang tại địa phương, theo Reuters.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận