
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin AFP, ngày 29-10, WTO ra phán quyết rằng EU có thể áp dụng các biện pháp trả đũa trị giá 13,64 triệu USD mỗi năm để bù đắp cho mức thuế quan mà Mỹ áp lên ô liu của Tây Ban Nha.
Phán quyết nêu: "EU có thể yêu cầu Cơ quan Giải quyết tranh chấp (DSB) cho phép đình chỉ các nhượng bộ hoặc nghĩa vụ khác ở mức không vượt quá 13,64 triệu USD mỗi năm".
Con số này có thể được điều chỉnh theo lạm phát, song vẫn thấp hơn so với mức 35 triệu USD/năm mà EU yêu cầu lúc đầu.
Washington không thể kháng cáo phán quyết trên.
Giờ đây việc có áp dụng các biện pháp trả đũa hay không - dưới hình thức thuế quan áp lên các sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ - sẽ do EU quyết định.
Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Donald Trump, Mỹ đã áp thuế bổ sung đối với mặt hàng ô liu - biểu tượng nông nghiệp của Tây Ban Nha - vào năm 2018, với lý do sản phẩm này được trợ cấp và bị bán phá giá tại thị trường Mỹ.
Ủy ban châu Âu (EC) - cơ quan điều hành chính sách thương mại chung của 27 quốc gia thành viên EU - đã đưa vụ việc lên WTO.
Sau khi nhận đơn khiếu nại, hồi năm 2021, các chuyên gia giải quyết tranh chấp của WTO phán quyết rằng thuế nhập khẩu cao của Mỹ vi phạm luật thương mại quốc tế và yêu cầu Washington khắc phục tình hình.
Mỹ không kháng cáo phán quyết đó, và sau đó tuyên bố đã thực hiện các thay đổi cần thiết. Tuy nhiên, EU đã phản đối và yêu cầu WTO thành lập một nhóm chuyên gia để đánh giá lại vụ việc.
Trong phán quyết tháng 2-2024, nhóm chuyên gia này kết luận EU đã chứng minh được rằng Mỹ không thực hiện các biện pháp phù hợp với khuyến nghị và phán quyết của DSB.
Theo quy định của WTO, nếu một quốc gia bị kết luận vi phạm, họ phải khắc phục ngay lập tức. Nếu không, bên khiếu nại có quyền áp dụng biện pháp trả đũa.
Tháng 11-2024, EU đã đề nghị WTO cho phép thực hiện các biện pháp trả đũa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận