16/02/2022 07:34 GMT+7

Hoàng gia Anh chi tiền 'cứu' hoàng tử Andrew bị tố lạm dụng tình dục

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Theo thỏa thuận giữa hoàng tử Andrew và người tố cáo ông là cô Virginia Giuffre, Hoàng gia Anh sẽ chuyển một số tiền không tiết lộ vào quỹ hỗ trợ các nạn nhân bị lạm dụng tình dục do Giuffre điều hành.

Hoàng gia Anh chi tiền cứu hoàng tử Andrew bị tố lạm dụng tình dục - Ảnh 1.

Hoàng tử Andrew (trái) chụp ảnh với Virginia Giuffre - Ảnh: AFP

Giuffre, người hiện 38 tuổi, khẳng định hoàng tử Andrew đã quan hệ tình dục với cô khi cô 17 tuổi và là trẻ vị thành niên theo luật pháp Mỹ. Tỉ phú Jeffrey Epstein, người đã tự tử trong tù trong khi chờ xét xử vì tội ấu dâm, được cho là đã kết nối hoàng tử Anh và Giuffre.

Ngày 15-2, trong bức thư gửi cho thẩm phán New York (Mỹ) và thay mặt cho cả hai bên, luật sư David Boies của Giuffre thông báo "đã đạt được thỏa thuận ngoài tòa án". 

Bức thư lập tức trở thành đề tài săn đón của truyền thông Anh, Mỹ nhưng không có bất kỳ thông tin nào về số tiền được chi ra.

Là một phần của thỏa thuận, Hoàng gia Anh sẽ thực hiện một "khoản đóng góp đáng kể" cho một tổ chức từ thiện do Giuffre thành lập nhằm hỗ trợ các nạn nhân buôn bán tình dục, theo luật sư Boies.

Việc giải quyết vụ kiện sẽ theo hình thức dân sự, tức không cần lập bồi thẩm đoàn và hoàng tử Andrew cũng không cần trình diện tại tòa Mỹ.

Trong bức thư của ông Boies, hoàng tử Andrew đã "hối tiếc về mối quan hệ của ông ấy với Epstein", khen ngợi sự dũng cảm của Giuffre cùng một số nạn nhân của Epstein vì đã "đứng lên vì chính họ và những người khác".

Giáo sư luật Bennett Gershman nhận định việc đạt được dàn xếp ngoài tòa là "tin rất tốt" cho Andrew. Một mặt nó giúp ông không phải ra tòa đối chứng, mặt khác vị hoàng tử của Anh tránh được việc phải thừa nhận bất kỳ hành vi không đúng đắn nào đối với Giuffre.

Luật sư Lisa Bloom, người đại diện cho 8 nạn nhân của Epstein, ca ngợi việc dàn xếp như một "chiến thắng" cho Giuffre. Người phát ngôn của hoàng tử Andrew thông báo ông sẽ không bình luận gì ngoài các tài liệu của tòa án.

Mối quan hệ giữa hoàng tử Andrew với tỉ phú Epstein đã đặt Hoàng gia Anh vào vòng nguy hiểm, theo nhận xét của một số nhà quan sát chính trị.

Hồi tháng trước, Nữ hoàng Elizabeth II đã thu hồi quân hàm danh dự của con trai và giao trách nhiệm bảo trợ các tổ chức từ thiện cho những thành viên khác trong hoàng gia.

Vụ kiện của Giuffre là nguồn cơn cho một số chỉ trích nhắm vào hoàng gia ngay trong năm kỷ niệm 70 năm trị vì của Nữ hoàng Elizabeth II. Theo báo The Guardian, chi phí pháp lý có thể lên tới hàng triệu USD và chưa bao gồm "khoản đóng góp" cho tổ chức của Giuffre.

Để hạn chế các thiệt hại về hình ảnh và uy tín, hoàng tử Andrew có thể sẽ rời khỏi các hoạt động của hoàng gia sau sự việc, theo The Guardian.

Hoàng gia Anh xóa các tài khoản mạng xã hội của hoàng tử Andrew Hoàng gia Anh xóa các tài khoản mạng xã hội của hoàng tử Andrew

TTO - Các tài khoản mạng xã hội của công tước xứ York, tức hoàng tử Andrew đều bị xóa trong lúc Hoàng gia Anh sửa lại các thông tin liên quan đến người con thứ hai của Nữ hoàng Elizabeth II.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên