
Lãnh đạo Cuba Miguel Diaz-Canel - Ảnh: REUTERS
Cuba cáo buộc ông Trump tìm cách "bóp nghẹt" nền kinh tế quốc gia
Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel ngày 30-1 đã lên tiếng chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump, cáo buộc Washington đang tìm cách "bóp nghẹt" nền kinh tế Cuba thông qua các biện pháp trừng phạt mới liên quan đến dầu mỏ.
Phản ứng của ông Diaz-Canel được đưa ra sau khi ông Trump ký sắc lệnh hành pháp đe dọa áp thêm thuế quan đối với các quốc gia bán dầu cho Cuba.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh hòn đảo đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất trong nhiều thập niên, với tình trạng thiếu hụt năng lượng, lương thực và thuốc men ngày càng trầm trọng.
Theo nhà lãnh đạo Cuba, việc áp thuế đối với các nước "thực hiện giao thương dầu mỏ một cách có chủ quyền" với Havana là không có cơ sở và mang động cơ chính trị.
Hiện người dân Cuba phải đối mặt với tình trạng mất điện kéo dài tới 20 giờ mỗi ngày, cùng làn sóng di cư gia tăng khi nhiều người tìm cách rời bỏ đất nước để mưu cầu cuộc sống ổn định hơn.
Ông Trump nói Iran muốn đạt thỏa thuận
Ngày 30-1, Tổng thống Trump cho biết ông tin Iran đang tìm cách đạt một thỏa thuận nhằm tránh nguy cơ đối đầu quân sự, trong bối cảnh Washington triển khai lực lượng hải quân quy mô lớn tới khu vực gần Tehran.
Phát biểu tại Phòng Bầu dục, ông Trump nói Mỹ đang điều động một "hạm đội lớn" tiến về phía Iran, thậm chí còn lớn hơn lực lượng từng được triển khai trong chiến dịch tại Venezuela.
"Hy vọng là chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận. Nếu đạt được thì tốt. Còn nếu không đạt được thì hãy chờ xem điều gì xảy ra", ông Trump nói lấp lửng như nhiều lần trước đó.
Khi được hỏi liệu Mỹ có đặt ra thời hạn để Iran đạt thỏa thuận liên quan đến chương trình hạt nhân, tên lửa đạn đạo và các vấn đề an ninh khác hay không, ông Trump xác nhận là có, nhưng cho rằng chỉ phía Iran mới biết rõ mốc thời gian đó.
Tổng thống Mỹ cũng viện dẫn quyết định mà ông cho là Iran đã dừng hành quyết người biểu tình sau các đợt trấn áp mạnh tay là dấu hiệu cho thấy Tehran sẵn sàng nhượng bộ.
Tuy nhiên ông từ chối bình luận về khả năng sử dụng biện pháp quân sự, cũng như việc có lặp lại chiến dịch từng nhằm vào Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro hay không, khẳng định không muốn nói về các kế hoạch quân sự đang được triển khai.

Ông Trump tại Phòng Bầu dục ngày 30-1 - Ảnh: REUTERS
Chủ tịch Hạ viện Nga kêu gọi dùng "vũ khí trả đũa" mạnh hơn với Ukraine
Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin ngày 30-1 cho biết các nghị sĩ Hạ viện đang kêu gọi Matxcơva sử dụng những "vũ khí trả đũa" có sức mạnh lớn hơn nhằm đạt được các mục tiêu trong cuộc chiến tại Ukraine, theo Hãng tin Reuters. Tuy nhiên ông không nêu cụ thể loại vũ khí này là gì.
Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh quân đội Nga tuyên bố đang tiến công trên chiến trường, và chỉ một ngày sau khi lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov công khai phản đối đàm phán, kêu gọi đưa chiến sự "đến hồi kết".
Điện Kremlin cho biết Nga ưu tiên giải pháp ngoại giao, nhưng sẽ tiếp tục hành động quân sự nếu không đạt được mục tiêu.
Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói ông Putin đã chấp thuận đề nghị của ông Trump, khi tạm ngừng không kích Kiev đến 1-2 để tạo điều kiện cho đàm phán.
Thuật ngữ "vũ khí trả đũa" là bản dịch của từ tiếng Đức Vergeltungswaffen, dùng để chỉ các loại vũ khí tầm xa phục vụ ném bom chiến lược trong Thế chiến 2.

Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin là thành viên trong Hội đồng An ninh của Tổng thống Vladimir Putin - Ảnh: REUTERS
Liên hợp quốc có nguy cơ cạn tiền
Theo Hãng tin AFP ngày 31-1, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo tổ chức này đang đứng bên bờ sụp đổ tài chính và có thể cạn tiền mặt ngay trong tháng 7, nếu tình trạng các nước thành viên chậm hoặc không đóng góp ngân sách tiếp tục kéo dài.
Theo ông Guterres, Liên hợp quốc đối mặt với khó khăn ngân sách mang tính hệ thống, khi một số quốc gia không thanh toán đầy đủ các khoản đóng góp bắt buộc, trong khi nhiều nước khác không thực hiện đúng hạn. Điều này buộc tổ chức phải áp dụng các biện pháp khẩn cấp như đóng băng tuyển dụng và cắt giảm hoạt động.
Trong thư gửi các nước thành viên, ông nhấn mạnh hoặc tất cả các quốc gia phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, hoặc Liên hợp quốc cần cải tổ sâu rộng các quy định tài chính để tránh nguy cơ sụp đổ cận kề.
Dù hơn 150 quốc gia đã hoàn tất nghĩa vụ, Liên hợp quốc vẫn ghi nhận 1,6 tỉ USD chưa được thanh toán vào năm 2025, cao gấp đôi năm trước.
Sập mỏ ở Congo, hơn 200 người thiệt mạng
Hơn 200 người đã thiệt mạng trong vụ sập mỏ coltan Rubaya ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo trong tuần này, Hãng thông tấn Reuters đưa tin. Vụ tai nạn xảy ra hôm 28-1 và kéo dài đến ngày 30-1, song đến nay con số thương vong chính xác vẫn chưa được xác định.
Theo giới chức địa phương, các nạn nhân bao gồm thợ mỏ, trẻ em và phụ nữ buôn bán tại khu chợ gần mỏ. Một số người được cứu kịp thời nhưng bị thương nặng, trong đó khoảng 20 người đang được điều trị tại các cơ sở y tế.
Giới chức cho biết vụ sạt lở xảy ra trong bối cảnh mùa mưa, khi nền đất trở nên yếu và sụp xuống lúc nhiều người đang ở trong hố khai thác.
Mỏ Rubaya sản xuất khoảng 15% coltan toàn cầu - loại khoáng sản được chế biến thành tantalum, kim loại chịu nhiệt quan trọng trong sản xuất điện thoại di động, máy tính và thiết bị hàng không. Khu mỏ này hiện do nhóm phiến quân AFC/M23 kiểm soát từ năm 2024.
Thủ tướng Anh thăm Vườn Dự Viên

Thủ tướng Anh Keir Starmer thăm Vườn Dự Viên ở trung tâm thành phố Thượng Hải hôm 30-1, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc - Ảnh: REUTERS
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận