
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn (Guo Jiakun) - Ảnh: REUTERS
"Trung Quốc sẽ tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ và giúp đỡ cho Cuba hết sức có thể. Chúng tôi tin rằng dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ của Đảng Cộng sản Cuba và Chính phủ Cuba, nhân dân Cuba nhất định sẽ vượt qua được những khó khăn tạm thời" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn (Guo Jiakun) nói ngày 27-1, theo Tân Hoa xã.
Tại cuộc họp báo thường kỳ, ông Quách nói Trung Quốc quan ngại sâu sắc và phản đối các hành động của Mỹ, đồng thời "khuyên Mỹ chấm dứt việc tước đoạt quyền được sống và quyền phát triển của người dân Cuba".
Bắc Kinh còn kêu gọi Mỹ "chấm dứt các hành động làm tổn hại hòa bình và ổn định khu vực, chấm dứt các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, ngay lập tức dỡ bỏ lệnh phong tỏa cũng như các biện pháp trừng phạt đối với Cuba".
Theo Tân Hoa xã, Trung Quốc phản ứng sau khi có thông tin Chính phủ Cuba lên án việc Mỹ đang cân nhắc tăng cường lệnh phong tỏa phi pháp đối với Cuba.
Trước đó hôm 12-1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh (Mao Ning) tuyên bố Bắc Kinh kêu gọi Mỹ lập tức chấm dứt việc bao vây, cấm vận và mọi hình thức chèn ép đối với Cuba.
Vừa qua, Trung Quốc cho biết trong khuôn khổ chương trình viện trợ mới, Bắc Kinh sẽ gửi tổng cộng 30.000 tấn gạo cho Cuba. Lô hàng đầu tiên đã được bàn giao hôm 19-1, lô thứ hai cũng đã cập cảng Santiago de Cuba, các lô hàng tiếp theo sẽ sớm được chuyển đến.
Căng thẳng đang leo thang nhanh chóng giữa Mỹ và Cuba, hai quốc gia chỉ cách nhau khoảng 145km qua eo biển Florida.
Hôm 11-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ không còn dầu mỏ hay tiền bạc từ Venezuela chảy sang Cuba sau khi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị Washington bắt giữ, đồng thời gợi ý Cuba nên đạt thỏa thuận với Mỹ "trước khi quá muộn".
Những bình luận đó khiến Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez đáp trả ngay trong ngày 11-1. Nhà lãnh đạo Cuba nhấn mạnh nước này sẵn sàng tự vệ "đến giọt máu cuối cùng".
Ông Diaz-Canel bình luận Mỹ "không có tư cách đạo đức để chỉ trích Cuba về bất cứ điều gì". Ông cho rằng phía Mỹ biến mọi thứ, kể cả sinh mạng con người, thành thứ để kinh doanh.
Chuyện gì tiếp theo?
Tuần trước, báo Politico đưa tin chính quyền ông Trump đang cân nhắc áp lệnh phong tỏa hải quân, nhằm ngăn chặn toàn bộ hoạt động nhập khẩu dầu mỏ vào Cuba.
Tờ báo này dẫn lại một nguồn tin am hiểu về kế hoạch cho rằng năng lượng chính là "điểm nghẽn" bóp nghẹt Cuba.
Hôm 24-1, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez đã trực tiếp giám sát tập trận quân sự, mô tả đây là biện pháp răn đe trước các hành động của Mỹ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận