Chủ tịch Cuba xuống đường cùng tuần hành tưởng niệm 32 chiến sĩ hy sinh khi Mỹ tập kích Venezuela

Người Cuba đã xuống đường tưởng niệm 32 chiến sĩ thiệt mạng tại Venezuela và lên án Mỹ, trong bối cảnh căng thẳng giữa Havana và Washington leo thang sau vụ tập kích ngày 3-1.

Cuba - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel tham gia tuần hành bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở Havana hôm 16-1 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng thông tấn Prensa Latina của Cuba, ngày 16-1, hàng chục nghìn người dân nước này đã tham gia lễ tưởng niệm 32 chiến sĩ thiệt mạng trong chiến dịch tập kích của Mỹ vào Venezuela.

Sự kiện do Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cùng các lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Cuba và Chính phủ nước này dẫn đầu.

Theo chính quyền Cuba, 32 sĩ quan có độ tuổi từ 26 đến 60, là thành viên lực lượng bảo vệ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và đã thiệt mạng trong cuộc tập kích của Mỹ ngày 3-1.

Hài cốt của họ đã được đưa về Cuba vào hôm 15-1 và được an táng vào chiều 16-1 tại các nghĩa trang ở nước này. Các lễ tưởng niệm cũng được đồng loạt tổ chức ở tất cả các tỉnh thành của đất nước.

Cuba - Ảnh 2.

Thân nhân của các binh sĩ Cuba thiệt mạng trong vụ tập kích của Mỹ ở Venezuela trong lễ tang tại nghĩa trang Colon ở Havana ngày 16-1 - Ảnh: REUTERS

Sau lễ tưởng niệm là cuộc tuần hành của hàng chục ngàn người dân Cuba.

Theo Hãng tin Reuters và AP, người dân Cuba đã tập trung tại quảng trường đối diện Đại sứ quán Mỹ ở Havana trong ngày 16-1 để lên án vụ tập kích khiến 32 chiến sĩ nước này thiệt mạng ở Venezuela.

AP mô tả tại Havana, hàng chục nghìn người tham gia tuần hành, dẫn đầu đoàn là chân dung của 32 chiến sĩ thiệt mạng. Người tham gia hô vang "Cuba sẽ chiến thắng".

Ông René González, 64 tuổi, tuyên bố sự kiện này thể hiện thông điệp về sự đoàn kết của Cuba: "Độc lập là thiêng liêng, và chúng ta sẽ bảo vệ nó đến cùng nếu cần thiết".

Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel mặc quân phục màu xanh ô liu, quay lưng về phía Đại sứ quán Mỹ và kêu gọi người dân đoàn kết trước áp lực từ Washington.

"Cuba không cần phải đưa ra bất kỳ nhượng bộ chính trị nào, và điều đó sẽ không bao giờ nằm trên bàn đàm phán nhằm đạt được sự hiểu biết giữa Cuba và Mỹ. Chúng tôi luôn sẵn sàng đối thoại và cải thiện quan hệ giữa hai nước, nhưng chỉ trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau", ông tuyên bố.

Căng thẳng giữa Mỹ và Cuba đã leo thang sau vụ tập kích Venezuela. Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đã tuyên bố Cuba sẽ không nhận được thêm dầu từ Venezuela và cảnh báo Havana phải đạt thỏa thuận trước "quá muộn", song không nói rõ ông muốn thỏa thuận gì.

Sau phát biểu của ông Trump, Chủ tịch Diaz-Canel khẳng định Cuba sẽ bảo vệ Tổ quốc "đến giọt máu cuối cùng".

Chủ tịch Cuba xuống đường cùng tuần hành tưởng niệm 32 chiến sĩ hy sinh khi Mỹ tập kích Venezuela - Ảnh 3.

Người dân Cuba tuần hành tưởng niệm 32 chiến sĩ thiệt mạng ở Venezuela hôm 16-1 - Ảnh: PRENSA LATINA

Cuba - Ảnh 4.

Người dân Cuba giơ cao chân dung các binh sĩ thiệt mạng bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở Havana - Ảnh: REUTERS

Cuba - Ảnh 5.

Người dân Cuba tham gia tuần hành ngày 16-1 - Ảnh: REUTERS

Người dân Cuba tuần hành tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh tại Venezuela - Ảnh 6.Chủ tịch Cuba tuyên bố không có cuộc đàm phán nào với Mỹ sau khi ông Trump đe dọa

Ngày 12-1, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez khẳng định hiện không có cuộc đàm phán nào giữa nước này với Chính phủ Mỹ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất