
Các máy bay EA-18G Growler và F-35 từng tham gia chiến dịch Mỹ bắt giữ lãnh đạo Venezuela được cho đã bắt đầu triển khai đến Trung Đông ngày 30-1 (giờ Việt Nam). Các máy bay này xuất phát từ Puerto Rico và Virginia, hiện đã đến Tây Ban Nha - Ảnh: @Osinttechnical/X
"Nhiều tiêm kích Mỹ hướng tới Trung Đông"
Theo tạp chí The War Zone, nhiều dấu hiệu cho thấy một nhóm tiêm kích tàng hình F-35A của Không quân Mỹ vừa rời Puerto Rico, vượt Đại Tây Dương và có thể đang hướng tới khu vực Trung Đông, dù điểm đến cuối cùng chưa được xác nhận.
Theo các dữ liệu theo dõi bay và hình ảnh ghi nhận, một số chiếc F-35A đã hạ cánh tại căn cứ Lajes (Bồ Đào Nha) sau khi xuất phát từ Caribe. Đây được xem là tuyến trung chuyển quen thuộc cho các đợt triển khai quân sự từ Mỹ sang châu Âu rồi tiếp tục tới Trung Đông.
Nhóm F-35A này được cho thuộc Vệ binh Quốc gia Không quân bang Vermont, trước đó có mặt tại Puerto Rico trong chiến dịch gây sức ép hỗ trợ cuộc truy bắt và bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro.
Hiện Vệ binh Quốc gia Không quân Vermont từ chối bình luận với lý do bảo mật tác chiến, còn Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) cũng không công bố các hoạt động điều động lực lượng.
Động thái trên diễn ra trong lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng sức ép buộc Iran chấm dứt chương trình hạt nhân. Trong cuộc họp nội các ngày 29-1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố Lầu Năm Góc "sẵn sàng thực hiện mọi mệnh lệnh" mà Tổng thống Trump đưa ra, đồng thời nhấn mạnh Iran "không được theo đuổi năng lực hạt nhân".
Đài CNN dẫn nguồn tin cho biết ông Trump đang cân nhắc các phương án bao gồm không kích chớp nhoáng nhắm vào lãnh đạo và quan chức an ninh Iran, cũng như tấn công các cơ sở hạt nhân và một số cơ quan nhà nước.
"Dù ông Trump chưa đưa ra quyết định cuối cùng về cách tiến hành, nhưng ông tin rằng các lựa chọn quân sự của mình đã mở rộng so với đầu tháng này" khi một nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ đã có mặt trong khu vực, CNN nêu thêm.
Nếu được triển khai tới Trung Đông, F-35A sẽ bổ sung đáng kể năng lực tấn công của Mỹ, đặc biệt trong các chiến dịch nhằm vào mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Iran.
Loại máy bay này từng giữ vai trò quan trọng trong chiến dịch "Operation Midnight Hammer" (Búa Đêm) hồi tháng 6-2025, mở đường cho oanh tạc cơ B-2 thả bom xuyên boongke vào các cơ sở hạt nhân Fordow và Natanz tại Iran.
Mỹ tăng cường khí tài, Iran bổ sung 1.000 drone

Iran bổ sung 1.000 drone chiến lược vào lực lượng quân đội trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran leo thang - Ảnh: WANA
Song song với F-35A, Mỹ cũng đang tăng cường nhiều loại máy bay chiến thuật và hỗ trợ khác. Tàu sân bay USS Abraham Lincoln mang theo loạt phi đội F-35C, F/A-18E/F Super Hornet và E/A-18G Growler đã vào Khu vực Trách nhiệm (AOR) của CENTCOM. Một số máy bay F-15E Strike Eagle cũng được điều đến căn cứ Muwaffaq Salti (Jordan).
Đáng chú ý, dữ liệu theo dõi bay còn ghi nhận các máy bay tác chiến điện tử F/A-18G Growler rời Mỹ, bay sang căn cứ Moron (Tây Ban Nha) và có thể tiếp tục tới Trung Đông.
Mỹ cũng điều động máy bay cứu nạn chiến đấu HC-130J Combat King II tới Jordan, nhằm sẵn sàng cứu hộ phi công trong trường hợp xảy ra chiến dịch không kích.
Trong khi đó Iran tuyên bố tăng cường lực lượng máy bay không người lái (drone), cho biết đã bổ sung "1.000 drone chiến lược" vào biên chế tác chiến. Các drone này được thiết kế để tấn công các mục tiêu di động trên biển và trên đất liền.
Tehran đồng thời chuẩn bị các biện pháp phòng vệ dân sự như xây dựng hầm trú ẩn trong bãi đỗ xe ngầm và sẵn sàng dùng các ga metro làm nơi lánh nạn, theo Hãng thông tấn IRNA của Iran.
Dù các kênh ngoại giao vẫn được duy trì, nhiều nỗ lực trung gian của Ai Cập, Qatar, Oman và Saudi Arabia vẫn chưa mang lại kết quả rõ rệt, khi cả Mỹ và Iran vẫn tiếp tục phát đi các cảnh báo cứng rắn, theo báo Wall Street Journal.
Đồng thời trang Axios đưa tin chính quyền Tổng thống Trump đang tổ chức các cuộc thảo luận với các quan chức quốc phòng - tình báo từ Israel và Saudi Arabia về vấn đề Iran, trong khi Saudi Arabia được cho sẽ truyền thông điệp qua lại giữa Mỹ và Iran để giảm căng thẳng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận