
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 29-1 - Ảnh: AP
Theo Hãng tin Reuters, ngày 29-1 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có kế hoạch đối thoại với Iran trước khi đưa ra quyết định cuối cùng có thực hiện một chiến dịch quân sự nhắm vào quốc gia này hay không.
Chia sẻ trước báo chí, ông Trump không tiết lộ chi tiết về hình thức, thời điểm đàm phán cũng như ai sẽ dẫn đầu phái đoàn của Washington.
Ông Trump chỉ cho biết: "Tôi có dự định đó. Chúng tôi đang có rất nhiều tàu chiến lớn và mạnh đang tiến về phía Iran. Sẽ rất tốt nếu chúng tôi không phải sử dụng đến chúng".
Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang tăng cường hiện diện quân sự đáng kể tại khu vực Trung Đông. Ngày 26-1, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã cơ động đến khu vực này.
Cùng ngày ông Trump khẳng định đang có "một hạm đội đẹp đẽ" áp sát Iran, với quy mô còn lớn hơn lực lượng từng áp sát Venezuela trước khi chiến dịch quân sự ngày 3-1 nhắm vào Caracas được thực hiện.
Đến ngày 27-1, Tổng thống Mỹ lại cho biết "có một hạm đội nữa" đang tiến về Iran. Tuy nhiên hiện không rõ hạm đội được ông Trump nhắc đến ở đây chính là đội tàu USS Abraham Lincoln hay Mỹ quyết định điều thêm tàu chiến khác.
Căng thẳng Mỹ - Iran một lần nữa gia tăng vài tuần qua. Ông Trump đã nhiều lần công khai cảnh báo việc tấn công quân sự Iran nếu Tehran "đàn áp đẫm máu" các cuộc biểu tình diễn ra hồi đầu tháng.
Dù làn sóng biểu tình toàn quốc phản đối tình trạng kinh tế khó khăn đến nay đã lắng xuống nhưng các đe dọa từ Washington vẫn còn, tập trung chủ yếu vào chương trình hạt nhân của Tehran.
Truyền thông Mỹ dẫn lời giới chức nước này cùng cho biết ông Trump đang cân nhắc các phương án nhưng chưa đưa ra quyết định cuối cùng.
Trong khi đó tại cuộc họp nội các ngày 29-1, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth phát biểu về tình hình Iran: "Họ không nên theo đuổi năng lực hạt nhân. Chúng tôi (Bộ Quốc phòng Mỹ - PV) sẵn sàng thực hiện mọi yêu cầu của tổng thống".
Phía Iran hiện chưa phản hồi chính thức tuyên bố mới nhất của ông Trump.
Giới phân tích nhận định Tehran nhiều khả năng sẽ hoài nghi tuyên bố này. Hồi tháng 6-2025, trong bối cảnh xung đột quân sự giữa Israel và Iran leo thang, ông Trump đã cho biết sẽ cân nhắc trong 2 tuần về việc tham chiến cùng Israel hay không.
Tuy nhiên chỉ ít ngày sau đó, quân đội Mỹ đã tiến hành chiến dịch "Búa đêm", sử dụng máy bay ném bom chiến lược B2 Spirit tấn công một loạt cơ sở hạt nhân của Iran. Tuyên bố về việc cân nhắc trong 2 tuần được ông Trump đưa ra trước đó được nhiều bên xem là "đòn nghi binh" khiến Tehran hạ thấp cảnh giác.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận