Tin tức thế giới 29-1: Ngoại trưởng Mỹ nói 'Iran đang rất yếu'; Thủ tướng Đức dự báo xấu về Iran

Iran khẳng định không có vũ khí hạt nhân; Ngoại trưởng Mỹ nói Iran đang yếu nhất; Mỹ, Đan Mạch và Greenland đàm phán; Nhà Trắng bác tin đồn về sức khỏe của ông Trump... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 29-1.

Iran - Ảnh 1.

Một tờ báo tại Iran với bài viết ngày 27-1 cảnh báo nước này sẽ đáp trả mạnh nếu bị tấn công - Ảnh: AFP

Iran khẳng định không có vũ khí hạt nhân

"Iran luôn hoan nghênh một THỎA THUẬN HẠT NHÂN cùng có lợi, công bằng và bình đẳng - tức dựa trên cơ sở bình đẳng, không bị ép buộc, đe dọa và hăm dọa - đảm bảo quyền của Iran đối với công nghệ hạt nhân HÒA BÌNH và đảm bảo KHÔNG CÓ VŨ KHÍ HẠT NHÂN", Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi viết với những cụm từ in hoa nhấn mạnh trên mạng xã hội X ngày 28-1.

Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh vũ khí hạt nhân "không nằm trong trong tính toán an ninh của Iran" và rằng Tehran "chưa bao giờ tìm cách sở hữu chúng". Ông khẳng định việc "tiến hành ngoại giao thông qua đe dọa quân sự sẽ không thể hiệu quả hoặc hữu ích".

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thời gian đang cạn dần với Iran và một hạm đội lớn, gồm cả tàu sân bay, đang tiến về phía Iran. Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời yêu cầu Iran nhanh chóng ngồi vào bàn đàm phán, đạt một thỏa thuận mới về vấn đề hạt nhân để tránh một cuộc tấn công quân sự từ Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ: Iran đang yếu hơn bao giờ hết

Phản ứng trước phát ngôn của Tổng thống Mỹ Trump, ông Ali Shamkani, cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, đã đăng tải những lời lẽ gay gắt, cảnh báo về xung đột và các cuộc tấn công vào đồng minh Israel của Mỹ.

"Một cuộc tấn công hạn chế chỉ là ảo tưởng", ông Shamkani đăng trên X. "Bất kỳ hành động quân sự nào từ Mỹ, bất kể nguồn gốc và cấp độ nào, đều sẽ bị coi là sự khởi đầu của chiến tranh và phản ứng của chúng tôi sẽ ngay tắp lự, toàn diện và chưa từng có tiền lệ, nhắm vào trung tâm Tel Aviv và tất cả những người ủng hộ kẻ xâm lược", ông cảnh báo.

Trước đó, trong ngày 28-1, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố giới lãnh đạo Iran đang ở thời điểm yếu nhất từ trước đến nay.

"Chính quyền đó có lẽ đang yếu hơn bao giờ hết và vấn đề cốt lõi mà họ phải đối mặt - khác với các cuộc biểu tình mà các bạn đã thấy trong quá khứ về một số vấn đề khác - là họ không có cách nào để giải quyết những quan ngại cốt lõi của người biểu tình, đó là nền kinh tế của họ đang sụp đổ", ông Rubio nói khi phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện.

Trong phát ngôn khác riêng biệt, Thủ tướng Đức Friedrich Merz dự đoán "ngày tàn của nước cộng hòa Hồi giáo" đã được đếm ngược.

Iran - Ảnh 2.

Ngoại trưởng Mỹ Rubio trong cuộc điều trần tại Thượng viện Mỹ ngày 28-1 - Ảnh: REUTERS

Trung Quốc cảnh báo hành động quân sự nhắm vào Iran

"Sử dụng vũ lực không thể giải quyết vấn đề. Bất kỳ hành động phiêu lưu quân sự nào cũng chỉ đẩy khu vực vào vực thẳm của sự khó lường", Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc, Phó Thông, phát biểu trước Hội đồng Bảo an ngày 28-1.

Ngoài các cảnh báo, Iran đang nỗ lực ngoại giao để hạ nhiệt căng thẳng, tránh một cuộc tấn công của Mỹ. Sau cuộc điện đàm ngày 27-1 giữa Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và người lãnh đạo thực quyền của Saudi Arabia, Thái tử Mohammed bin Salman, Iran đã liên hệ với các đồng minh khác của Mỹ trong khu vực.

Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Ali Larijani đã điện đàm với Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, người cũng là ngoại trưởng nước này và bày tỏ sự ủng hộ đối với "những nỗ lực nhằm giảm leo thang", Bộ Ngoại giao Qatar cho biết.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty đã có các cuộc điện đàm riêng với cả người đồng cấp Araghchi và đặc phái viên Steve Witkoff của Mỹ, nhấn mạnh sự cần thiết phải "hướng tới việc giảm leo thang", Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết.

Mỹ, Đan Mạch và Greenland bắt đầu đàm phán

Bộ Ngoại giao Đan Mạch cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ, Greenland và Đan Mạch đã bắt đầu ngày 28-1, khi ba bên tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng ngoại giao liên quan đến những lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump đối với vùng lãnh thổ Bắc Cực này.

Các cuộc đàm phán ngoại giao diễn ra sau nhiều tháng căng thẳng giữa Đan Mạch và Mỹ - hai thành viên sáng lập NATO.

Trong tuyên bố bằng văn bản gửi đến Hãng tin Reuters, Bộ Ngoại giao Đan Mạch cho biết các quan chức cấp cao từ Đan Mạch, Greenland và Mỹ đã gặp nhau để "thảo luận về cách thức có thể giải quyết những lo ngại của Mỹ về an ninh ở Bắc Cực trong khi vẫn tôn trọng lằn ranh đỏ của Đan Mạch".

Trước đó cùng ngày 28-1, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio xác nhận Mỹ hiện đã thiết lập một quy trình liên quan đến Greenland và sẽ có các cuộc họp cấp kỹ thuật với các quan chức từ Greenland và Đan Mạch về vấn đề này.

Nhà Trắng bác tin đồn về sức khỏe của ông Trump

Ngày 28-1, Nhà Trắng và Thủ tướng Slovakia Robert Fico cùng lên tiếng phủ nhận thông tin cho rằng ông Fico đã bày tỏ lo ngại về sức khỏe tâm thần của Tổng thống Donald Trump với các nhà lãnh đạo châu Âu khác.

Tờ Politico, dẫn lời các nhà ngoại giao châu Âu, cho biết ông Fico đã nói với các đối tác tại một hội nghị thượng đỉnh tuần trước rằng ông lo lắng về "tình trạng tâm thần" của nhà lãnh đạo Mỹ.

Tờ báo này cũng cho biết ông Fico, một đồng minh của ông Trump, đã dùng từ "nguy hiểm" để mô tả thái độ của tổng thống Mỹ khi họ gặp nhau ở Florida vào ngày 17-1.

"Đây hoàn toàn là tin giả từ các nhà ngoại giao châu Âu giấu tên đang cố gắng gây chú ý. Cuộc gặp tại Mar-a-Lago rất tích cực và hiệu quả", Phó thư ký báo chí Nhà Trắng Anna Kelly cho biết trong một tuyên bố với Hãng thông tấn AFP.

Nhà lãnh đạo Slovakia cũng lên án bài báo trên Politico là "những lời dối trá". Không trực tiếp đề cập đến tình trạng tâm thần của ông Trump, ông Fico khẳng định ông "không nói chuyện không chính thức với bất kỳ thủ tướng hay tổng thống nào về chuyến thăm Mỹ" vừa qua.

Ký ức sóng thần Aceh

Tin tức thế giới 29-1: Iran khẳng định không có vũ khí hạt nhân, kêu gọi Mỹ đàm phán - Ảnh 1.

Một du khách bế con nhỏ đứng trước mô hình tái hiện thảm họa sóng thần năm 2004 tại Bảo tàng Sóng thần Aceh, Indonesia. Bảo tàng thành lập năm 2009 để tưởng niệm trận động đất và sóng thần Ấn Độ Dương ngày 26-12-2004 đã cướp đi sinh mạng hơn 230.000 người ở 14 quốc gia.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất