
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (giữa) chụp hình với lãnh đạo Greenland Jens-Frederik Nielsen (trái) và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen hôm 28-1 - Ảnh: AFP
Nhà lãnh đạo Pháp cho biết lời cảnh tỉnh này kêu gọi các quốc gia châu Âu cần tập trung vào “việc khẳng định chủ quyền châu Âu, đóng góp của châu Âu đối với an ninh Bắc Cực, cuộc chiến chống can thiệp và thông tin sai lệch từ bên ngoài, cũng như nỗ lực chống biến đổi khí hậu”.
Về tranh chấp liên quan đến Greenland, ông Macron khẳng định Paris sẽ sát cánh cùng Đan Mạch và Greenland trong việc "bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của hòn đảo này", theo Hãng tin AFP.
“Pháp sẽ tiếp tục bảo vệ những nguyên tắc này sao cho phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc”, ông Macron khẳng định.
Tổng thống Macron ủng hộ việc tăng cường năng lực phòng thủ ở Bắc Cực nói chung và Greenland nói riêng, trước các nhân tố bên ngoài như Nga hay Trung Quốc.
Cùng ngày, Hãng tin Politico dẫn lời một nhà ngoại giao NATO cho hay mức thuế Mỹ áp lên châu Âu, cùng kế hoạch tiếp quản Greenland của Tổng thống Donald Trump đã “đi ngược lại với một số điều khoản của NATO”.
Theo quan chức này, việc đe dọa áp thuế với châu Âu và tiếp quản Greenland vi phạm cả điều 2 và điều 3 của Hiệp ước NATO. Cụ thể, điều 2 yêu cầu các nước thành viên “tìm cách loại bỏ xung đột trong chính sách kinh tế quốc tế” và “khuyến khích hợp tác kinh tế giữa các bên”.
Trong khi đó, điều 3 nêu rõ các đồng minh NATO phải cam kết “duy trì và phát triển năng lực cá nhân và tập thể nhằm chống lại các cuộc tấn công vũ trang”.
Báo Politico nhận định ưu tiên hàng đầu hiện nay của Tổng thư ký NATO Mark Rutte là “giữ cho Mỹ dưới thời ông Trump không rời xa châu Âu”, tuy nhiên cách tiếp cận này cũng khiến ông Rutte đối mặt với không ít chỉ trích từ bên ngoài.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận