
Theo nhiều hãng tin, thỏa thuận mới có thể bao gồm việc Mỹ được trao chủ quyền đầy đủ với các khu vực nhỏ ở Greenland nơi đặt căn cứ quân sự - Ảnh: Market Watch
Chỉ vài giờ sau khi nhấn mạnh tại Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) ở Davos (Thụy Sĩ) rằng ông muốn có Greenland "bao gồm cả quyền sử dụng đất, sổ đỏ và quyền sở hữu", ông Trump đã công bố trên mạng xã hội về "một thỏa thuận khung tương lai liên quan đến Greenland" sau khi hội đàm với Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Ông cũng rút lại lời đe dọa áp thuế 8 quốc gia châu Âu.
Từ căng thẳng đến hạ nhiệt
"Ngày hôm nay đã kết thúc tốt đẹp hơn lúc bắt đầu - Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen nói với Hãng tin Reuters - Giờ hãy ngồi xuống và tìm hiểu cách chúng ta có thể giải quyết các mối quan ngại về an ninh của Mỹ ở Bắc Cực trong khi vẫn tôn trọng những lằn ranh đỏ của Vương quốc Đan Mạch".
Tuy nhiên, khi Đài Fox News hỏi liệu Greenland có tiếp tục là một phần của Đan Mạch theo thỏa thuận mới hay không, ông Rutte cho biết vấn đề này "không được đề cập", đồng thời đưa ra rất ít chi tiết khác.
Người phát ngôn NATO Allison Hart chỉ cho biết đàm phán về thỏa thuận khung sẽ tập trung vào đảm bảo an ninh Bắc Cực "thông qua nỗ lực tập thể của các đồng minh".
Ông Rutte nói "còn rất nhiều việc phải làm", trong khi một số nghị sĩ Đan Mạch bày tỏ lo ngại về việc Greenland rõ ràng đang bị gạt ra ngoài lề trong các cuộc đàm phán.
Nội dung thỏa thuận
Theo nhiều hãng tin, thỏa thuận mới có thể bao gồm việc Mỹ được trao chủ quyền đầy đủ với các khu vực nhỏ ở Greenland nơi đặt căn cứ quân sự.
Một số quan chức giấu tên nói với báo Anh Telegraph rằng có thể so sánh đề xuất này với các căn cứ quân sự của Anh ở Síp - vốn được coi là lãnh thổ hải ngoại của Anh. Thỏa thuận cũng có khả năng cho phép Mỹ khai thác khoáng sản đất hiếm mà không cần xin phép Đan Mạch, theo tờ Telegraph.
Vào đêm 21-1, Aaja Chemnitz Larsen, thành viên người Greenland trong Quốc hội Đan Mạch, nói ý tưởng NATO có bất kỳ tiếng nói nào về chủ quyền hoặc khoáng sản của vùng lãnh thổ này là "hoàn toàn không khả thi".
Tờ Telegraph cho biết Mỹ sẽ không mua Greenland như đề xuất ban đầu, và thỏa thuận không chuyển giao chủ quyền tổng thể của Greenland từ Đan Mạch sang Mỹ. Thay vào đó, thỏa thuận sẽ cập nhật "Thỏa thuận Phòng thủ Greenland" mà Mỹ ký với Đan Mạch từ năm 1951, cho phép Mỹ thiết lập các "khu vực phòng thủ" nếu NATO thấy cần thiết, bao gồm xây dựng căn cứ quân sự quy mô lớn trên đảo, như dự án Vòm Vàng (Golden Dome) nhằm đặt tên lửa tại Greenland để bảo vệ Mỹ khỏi một cuộc tấn công từ Nga.
Thỏa thuận mới cũng sẽ tăng cường an ninh và hoạt động của NATO tại vùng Bắc Cực, đồng thời chống lại "ảnh hưởng xấu từ bên ngoài" mà cụ thể là Nga và Trung Quốc.
Ông Trump nói với Đài CNN rằng ông coi đây là "thỏa thuận lâu dài và cuối cùng, và tôi nghĩ nó đặt mọi người vào một vị trí thực sự tốt, đặc biệt là khi nó liên quan đến an ninh". Ông cho biết thỏa thuận có thời hạn "vô tận", "không có giới hạn thời gian, nó là mãi mãi".
Khi được hỏi liệu quyền khai thác khoáng sản ở Greenland có bao gồm trong thỏa thuận hay không, ông nói: "Tôi chưa muốn nói tới". Phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly cho biết: "Nếu thỏa thuận này thành công, và Tổng thống Trump rất hy vọng nó sẽ thành công, Mỹ sẽ đạt được tất cả các mục tiêu chiến lược liên quan đến Greenland với chi phí rất thấp, và mãi mãi. Tổng thống Trump một lần nữa chứng minh ông là bậc thầy đàm phán".
Những người khác lưu ý rằng ông Trump có lịch sử chuyên đưa ra các đe dọa leo thang nghiêm trọng rồi rút lui và đạt được thỏa thuận hạn chế hơn nhiều. Sau khi ông kiềm chế cuộc chiến thương mại toàn cầu vào tháng 4-2025 do thị trường chứng khoán Mỹ chao đảo, tờ Financial Times đã nghĩ ra từ viết tắt "Taco" - "Trump Always Chickens Out" (Trump luôn quay xe) để mô tả hiện tượng này.
Hình mẫu từ CH Cyprus
Thỏa thuận giữa Anh và CH Cyprus đang được các nhà quan sát chính trị nhắc đến như hình mẫu cho giải pháp tại Greenland: cho phép một quốc gia duy trì chủ quyền tuyệt đối trên các căn cứ quân sự nằm trong lòng quốc gia khác.
Năm 1960, khi Cyprus giành độc lập từ đế quốc Anh, Anh không rút quân hoàn toàn. Thay vào đó, thông qua Hiệp ước Thiết lập, Anh giữ lại hai căn cứ quân sự là Akrotiri và Dhekelia.
Khác với các căn cứ quân sự thông thường ở nước ngoài, vốn chỉ là đất thuê, hai căn cứ với tổng diện tích khoảng 254km2 là lãnh thổ hải ngoại của Anh với chủ quyền tuyệt đối, toàn quyền tài phán, luật pháp, lực lượng cảnh sát và tòa án riêng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận