
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen phát biểu hôm 22-1 - Ảnh: REUTERS
“Chúng tôi đã đề nghị NATO tăng cường hiện diện tại khu vực Bắc Cực. Tất cả thành viên NATO đều đồng ý về điều đó, gồm các quốc gia Bắc Cực cũng như các nước thành viên khác, rằng chúng tôi cần sự hiện diện thường trực của NATO tại Bắc Cực, bao gồm cả khu vực xung quanh Greenland”, bà Frederiksen phát biểu hôm 22-1.
Về quan hệ với Washington, nhà lãnh đạo Đan Mạch nhấn mạnh hai bên “phải hợp tác với nhau một cách tôn trọng, không đe dọa lẫn nhau”, đồng thời hy vọng có thể cùng tìm ra một giải pháp chính trị trong khuôn khổ dân chủ, theo Hãng tin AFP.
Ở phía ngược lại, Tổng thống Trump cùng ngày 22-1 khẳng định Mỹ sẽ phối hợp với NATO trong việc bảo đảm an ninh cho Greenland.
“Chúng tôi sẽ cùng nhau hợp tác. Chúng tôi sẽ phối hợp với NATO và đó là điều thật sự nên làm”, ông chủ Nhà Trắng nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One.
Các nguồn thạo tin tiết lộ Mỹ và Đan Mạch đang xem xét đàm phán lại Thỏa thuận quốc phòng 1951 về Greenland - văn kiện quy định sự hiện diện quân sự của Mỹ tại hòn đảo này.
Cụ thể, Thỏa thuận 1951 quy định Mỹ phải “tham vấn và thông báo” cho Đan Mạch và Greenland, trước khi thực hiện “bất kỳ thay đổi lớn nào đối với các hoạt động quân sự hoặc cơ sở của Mỹ tại hòn đảo”.
Phía Mỹ đang muốn sửa lại ngôn từ trong văn kiện, nhằm đảm bảo Washington không phải đối mặt với bất kỳ hạn chế nào khi triển khai các kế hoạch của mình, theo Hãng tin Bloomberg.
Trước đó vào ngày 21-1, ông Trump cho biết đã đạt được thỏa thuận với Tổng thư ký NATO Mark Rutte về vấn đề Greenland.
Hiện tại các bên vẫn chưa công bố cụ thể chi tiết cuộc thảo luận. Tuy nhiên tính đến thời điểm hiện tại, nhà lãnh đạo Mỹ vẫn chưa đạt được tiến triển nào trong mục tiêu giành quyền kiểm soát Greenland.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận