
Tổng thư ký NATO Mark Rutte phát biểu tại Davos, Thụy Sĩ ngày 21-1 - Ảnh: REUTERS
“Tôi nhận thấy những căng thẳng hiện nay, đó là điều không thể phủ nhận. Một lần nữa, tôi sẽ không bình luận về vấn đề này, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng cách duy nhất để giải quyết là thông qua con đường ngoại giao thận trọng”, ông Rutte bày tỏ quan điểm tại phiên họp của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF).
Ông tiết lộ rằng đang giải quyết vấn đề này “một cách kín đáo”, vì không thể làm điều đó "công khai".
Ngoài ra, Tổng thư ký Rutte cũng bác bỏ lo ngại rằng cuộc khủng hoảng xoay quanh Greenland có thể dẫn đến sự sụp đổ của liên minh 76 năm tuổi này, đồng thời khẳng định Mỹ và châu Âu vẫn hỗ trợ nhau khi cần thiết.
“Có hai luồng quan điểm về Greenland. Một là hạ nhiệt căng thẳng, và luồng còn lại là leo thang để rồi hạ nhiệt. Tôi cho rằng cuối cùng chúng ta sẽ tìm được một lối thoát”, ông Rutte nhận định.
Bên cạnh đó, ông kêu gọi các đồng minh NATO không nên để những căng thẳng liên quan đến Greenland làm xao nhãng nhu cầu bảo vệ Ukraine.
“Việc tập trung vào Ukraine phải là ưu tiên số một, bởi điều này có ý nghĩa then chốt đối với an ninh của châu Âu và Mỹ.
Tôi thực sự lo ngại rằng chúng ta sẽ mất tập trung. Trong lúc đó, người Ukraine sẽ không có đủ các hệ thống đánh chặn để tự bảo vệ mình”, ông Rutte cảnh báo.
Theo Hãng tin AFP, người đứng đầu Liên minh NATO dự kiến sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại thị trấn nghỉ dưỡng Davos của Thụy Sĩ, trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Davos của WEF.
Cùng ngày 21-1, Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Tore Sandvik cho hay cuộc khủng hoảng Greenland đang là tâm điểm, nhưng “mối đe dọa chính” của liên minh NATO vẫn là Nga.
“Đây là những thời điểm đầy thách thức. Tình hình trong NATO đang khó khăn. Mối đe dọa phức tạp đối với phương Tây, đối với tất cả các quốc gia thành viên NATO, vẫn là Nga”, ông Sandvik phát biểu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận