
Tổng thống Mỹ Donald Trump (bên phải) có cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Davos, Thụy Sĩ ngày 21-1 - Ảnh: REUTERS
Ngày 21-1, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte tiết lộ ông đã không thảo luận về một vấn đề quan trọng trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump: Chủ quyền đối với đảo Greenland - vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.
Trả lời phỏng vấn trên Đài Fox News, ông Rutte cung cấp rất ít chi tiết về cái gọi là "khuôn khổ thỏa thuận" mà ông Trump công bố sau cuộc gặp với nhà lãnh đạo NATO bên lề hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại thị trấn Davos, Thụy Sĩ.
"Chúng tôi đã đạt được sự nhất trí tốt đẹp để thực sự bắt tay vào xử lý những vấn đề này" - ông Rutte nói và lưu ý vẫn còn nhiều việc phải làm để đạt được thỏa thuận thực sự.
Khi được hỏi liệu Greenland có tiếp tục là một phần của Vương quốc Đan Mạch theo thỏa thuận hay không, ông Rutte trả lời: "Vấn đề đó không còn được đề cập đến trong cuộc trao đổi của tôi với tổng thống vào tối nay".
Ông Rutte nói thêm: "Ông ấy tập trung rất nhiều vào việc chúng ta cần làm gì để bảo đảm khu vực Bắc Cực rộng lớn này - nơi đang diễn ra sự thay đổi, nơi Trung Quốc và Nga ngày càng hoạt động mạnh - được bảo vệ. Đó thực sự là trọng tâm cuộc thảo luận của chúng tôi".
Ngày 21-1, Tổng thống Trump thông báo ông đã đạt được một khuôn khổ thỏa thuận mà mình cảm thấy hài lòng về Greenland, đồng thời rút lại cả lời đe dọa kiểm soát Greenland bằng vũ lực và kế hoạch áp thuế đối với các đồng minh châu Âu.
Ông Trump nói thỏa thuận này mang tính dài hạn nhưng cung cấp rất ít chi tiết. Không rõ liệu thỏa thuận này có đồng nghĩa với việc Mỹ kiểm soát Greenland hay không.
Tổng thống Trump cho biết một mức giá hợp lý có thể sẽ được ấn định cho Greenland, song không nêu cụ thể mức giá đó là bao nhiêu.
"Vâng, tôi có thể hình dung điều đó" - ông trả lời câu hỏi của một nhà báo về việc liệu có thể có một "mức giá hợp lý" để bán Greenland cho Mỹ hay không.
Nhà lãnh đạo Mỹ nói: "Nhưng còn có một cái giá lớn hơn, đó là cái giá của sự an toàn, an ninh và an ninh quốc gia. Đó mới thực sự là cái giá, và đó là cái giá lớn" - nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh.
Người phát ngôn NATO Allison Hart cho biết các đồng minh sẽ thảo luận về khuôn khổ trên. Bà nói: "Các cuộc đàm phán giữa Đan Mạch, Greenland và Mỹ sẽ tiếp tục, nhằm bảo đảm rằng Nga và Trung Quốc sẽ không bao giờ có được chỗ đứng về mặt kinh tế hay quân sự tại Greenland".
Thời gian qua chính quyền Greenland và các quan chức Đan Mạch đã khẳng định vùng đất rộng lớn này - vốn là một phần của Đan Mạch trong hơn 600 năm - không phải để bán.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận