
Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen đi bộ cùng người dân trong một cuộc biểu tình phản đối yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc nhượng lại hòn đảo cho Mỹ, đồng thời kêu gọi quyền tự quyết cho tương lai của hòn đảo, tại Nuuk, Greenland ngày 17-1 - Ảnh: REUTERS
Theo kênh CNBC, tối 20-1 (giờ địa phương), Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen cho biết hòn đảo và người dân Greenland cần phải chuẩn bị cho "mọi tình huống", đồng thời không loại trừ khả năng Mỹ sử dụng hành động quân sự, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gia tăng sức ép nhằm giành quyền kiểm soát hòn đảo Bắc Cực này.
Phát biểu tại họp báo, ông Nielsen cho biết dù khả năng Mỹ sử dụng biện pháp quân sự là thấp nhưng chưa bị loại trừ, do phía Mỹ không loại bỏ kịch bản này, do đó "Greenland buộc phải chuẩn bị cho mọi tình huống".
Theo ông Nielsen, chính quyền Greenland đang xây dựng một chiến dịch thông tin nhằm hướng dẫn người dân cách ứng phó khẩn cấp, trong đó khuyến nghị mỗi hộ gia đình nên dự trữ lương thực đủ dùng ít nhất năm ngày.
Đồng thời, một đội phản ứng khẩn cấp sẽ được thành lập với sự tham gia của chính quyền địa phương, cảnh sát và Bộ Tư lệnh Bắc Cực chung của Đan Mạch.
Thủ hiến Greenland nhấn mạnh đây là "giai đoạn khó khăn và đầy căng thẳng", không thể loại trừ khả năng tình hình tiếp tục leo thang.
Cùng ngày, Tổng thống Trump từ chối nói rõ Mỹ sẽ hành động ra sao để đạt mục tiêu kiểm soát Greenland. Khi được hỏi mức độ quyết liệt của Washington, ông Trump đáp ngắn gọn: "Rồi các bạn sẽ biết".
Trong khi đó, lực lượng vũ trang Đan Mạch thông báo đang tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland và khu vực Bắc Đại Tây Dương, viện dẫn những thay đổi trong tình hình an ninh khu vực và yêu cầu mới đối với nhiệm vụ phòng thủ của Đan Mạch và NATO - liên minh mà Mỹ cũng là thành viên.
Ông Trump cũng tỏ ra coi nhẹ khả năng phản đối từ châu Âu nếu Mỹ tiếp quản Greenland, cho rằng các nước châu Âu "không thể bảo vệ" hòn đảo này.
Trước đó, ông đe dọa áp thuế cao hơn đối với tám quốc gia châu Âu nếu không đạt được thỏa thuận cho phép Mỹ kiểm soát Greenland, làm dấy lên nguy cơ một cuộc đối đầu thương mại xuyên Đại Tây Dương.
Đáp lại, các nước châu Âu đang cân nhắc biện pháp trả đũa bằng thuế quan và các biện pháp kinh tế khác.
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cảnh báo nếu Mỹ thực hiện các biện pháp thuế mới, châu Âu sẽ buộc phải đáp trả, và điều đó có thể gây "hệ quả nghiêm trọng" cho cả hai phía.
Bà Frederiksen bày tỏ hy vọng căng thẳng sẽ không leo thang thành chiến tranh thương mại, đồng thời kêu gọi Washington xem xét lại con đường đang lựa chọn.
Ngoài ra, theo một báo cáo của tờ Globe and Mail, quân đội Canada cũng đã mô phỏng các kịch bản ứng phó nếu Mỹ tấn công, sau khi ông Trump công khai đề cập khả năng biến Canada thành bang thứ 51 của Mỹ, dù các quan chức đánh giá khả năng này là rất khó xảy ra.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận