
Một chiếc máy bay EA-18G Growler trên boong tàu sân bay USS Abraham Lincoln - Ảnh: AP
Ngày 26-1, Đài CNN dẫn hai nguồn tin cho biết nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ đã có mặt ở Ấn Độ Dương, giúp rút ngắn khoảng cách để có thể hỗ trợ bất kỳ chiến dịch nào của Mỹ nhằm vào Iran.
Tàu sân bay Mỹ đến Trung Đông
Sau đó, báo Wall Street Journal cập nhật: "Các quan chức Mỹ nói tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng các tàu chiến hộ tống đã tiến vào Trung Đông".
Nhóm tàu này đang nằm trong khu vực trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) - vốn phụ trách các hoạt động quân sự tại Trung Đông.
Tuy vậy, chưa rõ vị trí cuối cùng của tàu sân bay. Tổng thống Donald Trump vẫn đang cân nhắc các phương án đối phó Iran, nhưng hiện chưa có dấu hiệu cho thấy quyết định đã được đưa ra.
Nhóm tác chiến tàu sân bay thông thường bao gồm một tàu sân bay, các tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường, tàu chiến phòng không và các tàu khu trục hoặc hộ vệ chống ngầm.
Các đồng minh đang kêu gọi Mỹ kiềm chế, tránh bất kỳ hành động quân sự nào.
Ngày 26-1, Bộ Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) tuyên bố nước này sẽ "không cho phép không phận, lãnh thổ hoặc vùng biển của mình bị sử dụng trong bất kỳ hành động quân sự thù địch nào chống lại Iran".
Cùng ngày, lãnh đạo nhóm vũ trang Hezbollah, ông Naim Qassem, nhấn mạnh bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Iran cũng coi như là nhắm vào nhóm này. Họ cảnh báo rằng bất kỳ cuộc chiến nhằm vào Iran đều sẽ châm ngòi cho xung đột trong khu vực.
Iran nói gì?
Phương Tây cho rằng đến nay ít nhất 5.848 người thiệt mạng, trong đó có 209 thành viên lực lượng an ninh, trong làn sóng biểu tình ở Iran.
Ông Trump đã cảnh báo Iran không được sát hại người biểu tình, nhiều lần đe dọa sẽ can thiệp nếu điều này tiếp diễn. Tuy nhiên tuần trước, ông cho biết Iran "muốn đối thoại".
Trong khi đó, Cộng hòa Hồi giáo Iran đang chuẩn bị đối phó với khả năng Mỹ tấn công. Tại Tehran vào hôm 25-1, một bức tranh tường lớn được khánh thành tại Quảng trường Cách mạng, mô tả đội máy bay chiến đấu bay qua một tàu chiến mang cờ Mỹ.
Trong tuần qua, Iran đã ra tuyên bố cứng rắn với Mỹ, cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào cũng sẽ bị đáp trả bằng sức mạnh đủ sức làm mất ổn định toàn bộ Trung Đông.
Ngày 26-1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei nói với các phóng viên rằng Tehran hoàn toàn đủ khả năng đáp trả mọi hành động gây hấn của Mỹ bằng một phản ứng khiến đối phương phải "hối tiếc".
Ông thông tin quân đội Iran đang theo dõi sát mọi hoạt động quân sự của Mỹ trong khu vực và tích cực thực hiện các bước để tăng cường khả năng phòng thủ, theo Hãng thông tấn Tass.
Tuần trước quân đội Iran cho biết năng lực và hiệu quả của tên lửa nước này đã tăng đáng kể sau cuộc chiến kéo dài 12 ngày với Israel hồi tháng 6-2025. Iran sở hữu kho tên lửa lớn bao gồm nhiều tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm xa.
Thiếu tướng Ali Abdollahi, một chỉ huy trong quân đội Iran, cảnh báo mọi hành động gây hấn nhằm vào Iran "sẽ ngay lập tức biến toàn bộ lợi ích, căn cứ và trung tâm ảnh hưởng của Mỹ thành các mục tiêu hợp pháp, rõ ràng và dễ tiếp cận".
Các quan chức Iran cảnh báo một cuộc tấn công của Mỹ sẽ kéo theo các đòn tấn công nhằm vào các đồng minh của Washington trong khu vực.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận