'Gieo gió ắt gặt bão': Iran tung bích họa khổng lồ dọa đáp trả khi tàu chiến Mỹ áp sát

Iran công bố bích họa khổng lồ với thông điệp đe dọa trực tiếp đến Washington, trong bối cảnh tàu chiến Mỹ đang tiến vào khu vực.

iran - Ảnh 1.

Hình ảnh trên bức tranh tạo liên tưởng đến quốc kỳ Mỹ - Ảnh: AP

Theo báo Guardian, ngày 25-1, chính quyền Iran đã công bố một bức tranh tường mới trên bảng quảng cáo khổng lồ tại quảng trường trung tâm Tehran, phát thông điệp cảnh báo trực tiếp tới Mỹ, trong bối cảnh các tàu chiến Mỹ đang được điều động tới khu vực.

Bức tranh mô tả góc nhìn từ trên cao xuống một tàu sân bay, với các tiêm kích bốc cháy và hư hại nghiêm trọng. Boong tàu ngập thi thể và những vệt máu kéo dài xuống mặt nước phía sau, tạo thành hình ảnh gợi liên tưởng đến các sọc trên quốc kỳ Mỹ.

Ở góc tranh nổi bật khẩu hiệu: "If you sow the wind, you will reap the whirlwind" (tạm dịch: "Gieo gió ắt gặt bão").

Việc công bố bức bích họa tại quảng trường Enghelab diễn ra đúng thời điểm tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng các tàu hộ tống đang tiến về khu vực.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố việc điều động hạm đội chỉ mang tính phòng hờ trong trường hợp Washington quyết định hành động quân sự.

"Chúng tôi có một hạm đội hùng hậu đang hướng về phía đó, và có lẽ sẽ không cần phải sử dụng đến", ông Trump nói ngày 22-1.

Quảng trường Enghelab vốn là địa điểm thường xuyên tổ chức các hoạt động của Chính phủ Iran, nơi các bức tranh cổ động được thay đổi tùy theo diễn biến chính trị và sự kiện quốc gia.

Ngày 24-1, chỉ huy Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo quân đội nước này đang "sẵn sàng hơn bao giờ hết, ngón tay đã đặt trên cò súng".

Căng thẳng Mỹ - Iran leo thang mạnh sau các chiến dịch trấn áp biểu tình tại Iran, khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng chục nghìn người bị bắt.

Ông Trump từng đe dọa sẽ can thiệp quân sự nếu Tehran tiếp tục sát hại người biểu tình ôn hòa hoặc tiến hành các vụ hành quyết hàng loạt.

Dù các cuộc biểu tình đã tạm lắng trong những ngày gần đây, Tổng thống Mỹ cho biết Iran đã hoãn kế hoạch hành quyết khoảng 800 người bị bắt - cáo buộc bị công tố viên trưởng Iran bác bỏ là "hoàn toàn sai sự thật".

Về phía quân sự, Mỹ thông báo trên mạng xã hội rằng các tiêm kích F-15E Strike Eagle đã được triển khai tới Trung Đông nhằm "tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu và thúc đẩy an ninh, ổn định khu vực".

Bộ Quốc phòng Anh cũng cho biết đã điều các tiêm kích Typhoon tới Qatar với mục tiêu tăng cường năng lực phòng thủ.

Làn sóng biểu tình tại Iran bùng phát từ ngày 28-12 và nhanh chóng lan rộng trên toàn quốc, bắt nguồn từ việc đồng nội tệ mất giá.

Con số thương vong do các nhà hoạt động công bố được cho là tiếp tục tăng, khi thông tin dần được hé lộ sau hơn hai tuần gián đoạn Internet.

'Gieo gió ắt gặt bão': Iran công bố bảng hiệu cảnh báo đáp trả nếu Mỹ tấn công  - Ảnh 3.Iran tuyên bố 'tay đặt trên cò súng', nhắc nhở Mỹ và Israel tránh mắc sai lầm

Tư lệnh Lực lượng IRGC nhắc nhở Mỹ và Israel nên "tránh đưa ra những tính toán sai lầm", khi quốc gia này đang ở trạng thái cảnh giác cao nhất và "sẵn sàng lên cò".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất