Tin tức thế giới 20-1: Iran ra tối hậu thư với người biểu tình; Nhà hàng Trung Quốc bị đánh bom

Iran ra tối hậu thư yêu cầu những người biểu tình phải ra đầu thú trong vòng ba ngày; Đan Mạch đề xuất NATO triển khai giám sát tại Greenland; Quốc vương Morocco xác nhận gia nhập Hội đồng Hòa bình... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 20-1.

Iran - Ảnh 1.

Tòa nhà cơ quan thuế của nhà nước bị cháy trong các cuộc biểu tình tại Iran, trên một con phố ở Tehran, ngày 19-1 - Ảnh: REUTERS

Iran ra tối hậu thư với người biểu tình

Giới chức Iran ngày 19-1 đã ra tối hậu thư yêu cầu những người tham gia các cuộc biểu tình mà chính quyền gọi là "bạo loạn" phải ra đầu thú trong vòng ba ngày, nếu không sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc theo pháp luật.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước, Tư lệnh cảnh sát quốc gia Ahmad-Reza Radan kêu gọi những người trẻ "bị lừa" tham gia biểu tình tự nguyện trình diện để được xem xét khoan hồng. Theo ông, những người "vô tình bị cuốn vào bạo loạn" sẽ được coi là nạn nhân bị kích động, không phải kẻ thù, và có thể được giảm nhẹ hình phạt.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình được xem là thách thức nghiêm trọng nhất đối với giới lãnh đạo Iran trong nhiều năm, dù quy mô bạo lực thực sự vẫn chưa được làm rõ do tình trạng phong tỏa Internet kéo dài.

Cùng ngày, lãnh đạo ba nhánh hành pháp, lập pháp và tư pháp Iran ra tuyên bố chung cam kết làm việc "ngày đêm" để giải quyết các vấn đề sinh kế và kinh tế - nguyên nhân được cho là đã châm ngòi cho làn sóng biểu tình. 

Tuy nhiên, họ cũng khẳng định sẽ "trừng phạt dứt khoát" những cá nhân bị cáo buộc kích động các hành vi bạo lực và khủng bố.

Đan Mạch đề xuất NATO triển khai giám sát tại Greenland

Đan Mạch đang đề xuất Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) triển khai các hoạt động giám sát tại Greenland, nhằm tăng cường an ninh tại khu vực Bắc Cực, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng liên quan đến hòn đảo tự trị chiến lược này.

Thông tin được Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen đưa ra ngay sau cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte, với sự ủng hộ từ phía chính quyền Greenland.

Theo ông Poulsen, đề xuất đã được lãnh đạo NATO ghi nhận và các bên đang hướng tới xây dựng một khuôn khổ cụ thể để hiện thực hóa kế hoạch.

Chia sẻ trên mạng xã hội X sau đó, ông Rutte nhấn mạnh Greenland giữ vai trò then chốt đối với an ninh tập thể của NATO. Trong khi đó, Thụy Điển cho rằng một phái bộ NATO tại khu vực có thể là hướng đi phù hợp để đối phó các thách thức an ninh từ Trung Quốc và Nga.

Iran - Ảnh 2.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte trong cuộc gặp với ông Trump tại Nhà Trắng ngày 22-10-2025 - Ảnh: REUTERS

Mỹ sẵn sàng áp thuế mới nếu Tòa án Tối cao bác chính sách thuế hiện tại

Chính quyền Tổng thống Trump sẽ gần như ngay lập tức áp đặt các mức thuế quan mới nếu Tòa án Tối cao bác bỏ loạt thuế toàn cầu mà ông Trump ban hành theo luật tình trạng khẩn cấp, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết trong cuộc phỏng vấn với báo New York Times hôm 19-1.

Theo đó, Tòa án Tối cao có thể ra phán quyết trong vài tuần tới, thậm chí sớm nhất là ngay trong tuần này.

Theo ông Greer, nếu tòa án không chấp thuận cơ sở pháp lý hiện tại, chính quyền sẽ "bắt đầu ngay từ ngày hôm sau" để thay thế bằng các loại thuế khác. Tranh chấp xoay quanh việc ông Trump viện dẫn Đạo luật Quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế năm 1977, nhằm áp thuế với gần như mọi quốc gia trên thế giới.

Trong trường hợp đạo luật này bị bác bỏ, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết chính quyền có thể chuyển sang các cơ sở pháp lý khác, bao gồm đạo luật năm 1974 cho phép áp thuế diện rộng 15% trong 150 ngày, hoặc đạo luật năm 1930 cho phép áp thuế lên tới 50% đối với các quốc gia bị cho là phân biệt đối xử với thương mại Mỹ.

Iran - Ảnh 3.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer - Ảnh: REUTERS

Quốc vương Morocco xác nhận gia nhập Hội đồng Hòa bình

Theo tuyên bố đăng tải trên Hãng thông tấn nhà nước MAP, Quốc vương Mohammed VI hoan nghênh cam kết và tầm nhìn của ông Trump trong việc thúc đẩy hòa bình, đồng thời xác nhận Morocco sẽ phê chuẩn điều lệ thành lập hội đồng.

Sáng kiến do Mỹ dẫn dắt được kỳ vọng sẽ đóng góp cho các nỗ lực hòa bình tại Gaza và Trung Đông, đồng thời áp dụng cách tiếp cận mới nhằm giải quyết các xung đột trên toàn cầu.

Hội đồng Hòa bình ban đầu được hình thành để giám sát quá trình tái thiết Dải Gaza, song điều lệ không giới hạn vai trò của cơ chế này trong phạm vi lãnh thổ Palestine.

Nhà Trắng đã gửi lời mời tới nhiều lãnh đạo thế giới tham gia hội đồng do ông Trump làm chủ tịch, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Hungary Viktor Orban và Thủ tướng Canada Mark Carney.

Tuy nhiên, phản ứng ban đầu từ một số đồng minh như Pháp và Canada được đánh giá là khá dè dặt, trong khi nhiều lãnh đạo khác vẫn chưa công bố quyết định tham gia.

Đánh bom nhà hàng Trung Quốc tại Kabul, 7 người thiệt mạng

Iran - Ảnh 4.

Lực lượng an ninh Taliban đứng gác tại hiện trường vụ nổ - Ảnh: AFP

Một vụ nổ đã xảy ra tại nhà hàng do người Trung Quốc điều hành bên trong một khách sạn ở khu vực được canh phòng nghiêm ngặt của thủ đô Kabul, Afghanistan vào ngày 19-1 khiến ít nhất 7 người thiệt mạng.

Nhà hàng nằm tại khu Shahr-e-Naw, khu thương mại tập trung nhiều tòa nhà văn phòng, trung tâm mua sắm và các đại sứ quán, được xem là một trong những khu vực an ninh cao nhất của Kabul.

Người phát ngôn cảnh sát Khalid Zadran cho biết vụ nổ xảy ra gần khu vực bếp. Nạn nhân thiệt mạng gồm một công dân Trung Quốc tên Ayub và sáu người Afghanistan.

Chi nhánh tại Afghanistan của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận trách nhiệm đứng sau vụ nổ, khẳng định đây là một vụ đánh bom liều chết. Truyền thông của IS cho rằng công dân Trung Quốc nằm trong danh sách mục tiêu của nhóm này.

Theo cảnh sát, nhà hàng do một người Hồi giáo Trung Quốc cùng vợ và một đối tác người Afghanistan đồng điều hành, chủ yếu phục vụ cộng đồng Hồi giáo Trung Quốc.

Cháy rừng ở Chile

Tin tức thế giới 20-1: Iran ra tối hậu thư với người biểu tình;   Đánh bom Afghanistan, 7 người chết - Ảnh 6.

Người dân phản ứng trước cảnh nhà cửa và xe cộ bị phá hủy sau vụ cháy rừng ở thành phố Concepcion, Chile hôm 18-1. Chính phủ cho biết các đám cháy rừng ở miền nam quốc gia Nam Mỹ này đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và buộc hơn 50.000 người phải sơ tán - Ảnh: AFP

Tin tức thế giới 20-1: Iran ra tối hậu thư với người biểu tình;   Đánh bom Afghanistan, 7 người chết - Ảnh 7.Ông Bessent: Mỹ cần Greenland vì châu Âu quá yếu kém về an ninh

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tái khẳng định lập trường cứng rắn của Tổng thống Trump với Greenland, nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ không lùi bước trước các đồng minh châu Âu trong nỗ lực giành quyền kiểm soát hòn đảo chiến lược này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất