24/03/2023 06:55 GMT+7

Tin tức thế giới 24-3: Thống đốc Mỹ nói lại về xung đột ở Ukraine; Ông Trump công bố bằng chứng mới

Thống đốc Mỹ đổi giọng sau khi gọi xung đột Nga - Ukraine là “tranh chấp lãnh thổ”; Iran và Saudi Arabia sắp mở lại sứ quán ở Syria; Triều Tiên thử nghiệm vũ khí tấn công mới… là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 24-3.

Tin tức thế giới 24-3: Thống đốc Mỹ nói lại về xung đột ở Ukraine; Ông Trump công bố bằng chứng mới - Ảnh 1.

Ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: REUTERS

Ukraine đang thu xếp cuộc điện đàm Zelensky - Tập Cận Bình

Sau khi kết thúc chuyến thăm Nga từ ngày 20 tới 22-3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được cho sẽ có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Các bên hiện nay chưa có thông báo chính thức về cuộc điện đàm này. Cố vấn của Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak mặc dù vậy cho biết phía Ukraine "đang thu xếp" cho điện đàm. 

Theo ông Podolyak, Văn phòng Tổng thống và Bộ Ngoại giao Ukraine đang tham gia vào việc sắp xếp trên.

"Chúng tôi đang chủ động trong việc này, vì hiện nay không ai ngoài Tổng thống Zelensky có thể giải thích hậu quả của một cách thức sai lầm trong việc chấm dứt cuộc chiến này… bao gồm các nước trung lập", ông nói.

Trung Quốc được kỳ vọng sẽ có tiếng nói mang sức ảnh hưởng lớn tới cuộc xung đột Ukraine. Bắc Kinh cũng đã trình bày kế hoạch hòa bình 12 điểm cho tình hình Ukraine.

Tuy nhiên, một số ý kiến lo ngại đề xuất của Trung Quốc khó thành hiện thực khi không đáp ứng một số điều kiện từ phía Ukraine, bao gồm yêu cầu Nga phải rút quân.

* Bộ Quốc phòng Mỹ nhận xét về quan hệ Trung Quốc - Nga. Phát biểu ngày 23-3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhận định chuyến thăm mới đây của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Nga đã phát đi một "thông điệp đáng lo ngại".

"Về chuyến thăm của ông Tập, khi tới gặp ông Putin và ở đó vài ngày, tôi cho rằng đã gửi một thông điệp rất đáng lo ngại, một thông điệp ủng hộ", ông Austin nói với các nghị sĩ Mỹ.

Việc ông Tập thăm Nga và thúc đẩy quan hệ Nga - Trung là tín hiệu mới nhất cho thấy mối quan hệ phát triển tích cực giữa hai nước này. 

Mỹ và một số quốc gia phương Tây vốn nghi rằng Trung Quốc có khả năng chuyển vũ khí cho Nga sử dụng trong "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine.

Ông Austin cho biết dù Mỹ chưa tìm thấy bằng chứng nói Trung Quốc gửi vũ khí cho Nga, chuyến thăm trên "chắc chắn cho thấy sự ủng hộ thông qua việc ông Tập hiện diện" ở Nga. 

Người đứng đầu Lầu Năm Góc cũng khẳng định nếu ông Tập quyết định ủng hộ vũ khí cho Nga, điều này sẽ kéo dài cuộc xung đột và chắc chắn khiến xung đột lan rộng toàn cầu.

* Thống đốc Mỹ đổi giọng sau nhận xét gây tranh cãi về Nga - Ukraine. Thống đốc bang Florida, ông Ron DeSantis đã có động thái xoa dịu dư luận sau khi gọi xung đột Nga - Ukraine là "tranh chấp lãnh thổ".

Trên chương trình Fox Nation (Fox News) hôm 23-3, ông DeSantis nói việc ông dùng cụm "tranh chấp lãnh thổ" khi đề cập xung đột Nga - Ukraine là "sự nhầm lẫn". 

Ông nói: "Tất nhiên, Nga đã xâm lược. Đây là điều sai trái. Họ xâm lược Crimea và chiếm lấy nó năm 2014. Đây là việc làm sai trái".

Ông DeSantis được xem là một trong những gương mặt sáng giá nhất của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024. 

Cách ông đề cập tới xung đột Nga - Ukraine như trên vì vậy đã gây chú ý cho dư luận Mỹ, những người đa số lên án gay gắt hành động của Nga tại Ukraine.

Iran và Saudi Arabia sắp tái lập quan hệ với Syria?

Theo Hãng tin Reuters, Iran và Saudi Arabia đang tìm cách nối lại quan hệ với Syria sau hơn một thập kỷ căng thẳng.

Tại Trung Đông, Iran và Saudi Arabia có mối quan hệ không tốt với chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad. 

Tuy nhiên các nguồn tin của Reuters cho hay các cuộc đàm phán giữa Syria và Iran, Saudi Arabia đã phát triển tích cực vài tuần gần đây. 

Iran và Saudi Arabia đã đồng ý nối lại các kênh quan hệ ngoại giao với Syria, đồng thời nhất trí sẽ mở lại đại sứ quán ở Damascus.

Đây là một diễn biến lạc quan mới nữa cho tình hình ở Trung Đông. Trước đó Iran và Saudi Arabia, vốn cũng căng thẳng và thù địch, đã đồng ý nối lại quan hệ ngoại giao với sự hỗ trợ làm trung gian từ Trung Quốc.

Tin tức thế giới 24-3: Thống đốc Mỹ nói lại về xung đột ở Ukraine; Ông Trump công bố bằng chứng mới - Ảnh 4.

Quan chức Saudi Arabia, Trung Quốc và Iran chụp ảnh sau cuộc họp ở Bắc Kinh ngày 10-3 - Ảnh: REUTERS

* Triều Tiên thử nghiệm vũ khí. Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), Triều Tiên đã thử nghiệm một cuộc tấn công hạt nhân dưới nước bằng máy bay không người lái. Cuộc thử nghiệm này được mô tả sẽ phá hủy tàu và cảng của đối thủ.

Theo KCNA, trong các cuộc tập trận kéo dài từ ngày 21 tới 23-3, quân đội Triều Tiên đã triển khai hệ thống vũ khí mới, với nhiệm vụ tạo ra một làn sóng hủy diệt "siêu quy mô". Hệ thống của Triều Tiên có khả năng triển khai từ cảng, bờ biển, hoặc theo tàu trên mặt nước.

Các cuộc tập trận và thử nghiệm vũ khí của Triều Tiên thường được cho nhắm vào khả năng ứng phó với Mỹ và Hàn Quốc một khi xung đột nổ ra.

* Ông Trump công bố "bằng chứng vô tội". Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiết lộ bức thư ông cho là bằng chứng chứng minh bản thân vô tội trong nghi án dùng tiền bịt miệng ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels.

Năm 2006, Stormy Daniels, tên thật là Stephanie Clifford, từng gây sốc khi khẳng định mình đã ngủ với ông Trump. Vào năm 2018, luật sư của ông Trump khi ấy là Micheal Cohen đã thừa nhận chi 130.000 USD cho Stormy Daniels năm 2016 nhằm mua sự im lặng của bà trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Trong tuần này, dư luận đặc biệt quan tâm tới vụ án của ông Trump, đặc biệt khi ông "dự đoán" bản thân sẽ bị bắt.

Bức thư do ông Trump tiết lộ trên mạng xã hội Truth Social hôm 22-3 đã được luật sư Stephen Ryan của ông Cohen gửi tới Ủy ban Bầu cử liên bang vào ngày 8-2-2018, để trả lời đơn khiếu nại của cơ quan giám sát chính phủ Common Cause. 

Trong thư, ông Ryan nói rằng số tiền của ông Cohen là một "giao dịch cá nhân". Đây có thể là bằng chứng cho thấy khoản tiền trên không liên quan tới chiến dịch tranh cử của ông Trump.

Đọc kinh Koran

Các tín đồ đọc kinh Koran tại đền thờ Grand Mosque ở Sanaa, Yemen ngày 22-3, ngày bắt đầu tháng chay Ramadan năm nay của người Hồi giáo - Ảnh: REUTERS

Các tín đồ đọc kinh Koran tại đền thờ Grand Mosque ở Sanaa, Yemen ngày 22-3, ngày bắt đầu tháng chay Ramadan năm nay của người Hồi giáo - Ảnh: REUTERS



Xung đột Nga - Ukraine cuối cùng sẽ kết thúc nhờ Trung Quốc?Xung đột Nga - Ukraine cuối cùng sẽ kết thúc nhờ Trung Quốc?

Tại một hội nghị kín gần đây của các chuyên gia chính sách đối ngoại hàng đầu Mỹ, họ đánh giá Ukraine có nguy cơ thất bại trong cuộc chiến tiêu hao với Nga, bất chấp nỗ lực viện trợ của phương Tây.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên