23/03/2023 21:01 GMT+7

Ấn Độ nói Nga chậm giao thiết bị quốc phòng vì chiến sự Ukraine

Lực lượng Không quân Ấn Độ (IAF) cho biết Nga không thể cung cấp các thiết bị quốc phòng quan trọng đã cam kết cho nước này vì chiến sự ở Ukraine.

Ấn Độ nói Nga chậm giao thiết bị quốc phòng vì chiến sự Ukraine - Ảnh 1.

Hệ thống phòng không S-400 Triumf, loại thiết bị quốc phòng Ấn Độ mua của Nga năm 2018 - Ảnh: ssbcrack.com

Theo Hãng tin Reuters, tuyên bố của IAF là xác nhận chính thức đầu tiên về việc Nga chậm trễ trong việc thực hiện các hợp đồng bán thiết bị quốc phòng.

Thông tin của IAF được nêu trước một ủy ban của Quốc hội Ấn Độ. Ủy ban này sau đó công bố thông tin trên trang web ngày 22-3. Một đại diện của IAF xác nhận rằng một cam kết "giao hàng lớn" về thiết bị quốc phòng của Nga với Ấn Độ trong năm nay sẽ không diễn ra.

Người phát ngôn của Đại sứ quán Nga tại New Delhi cho biết họ không có thông tin có thể xác nhận các thông tin phía IAF đưa ra.

Công ty Rosoboronexport, chi nhánh xuất khẩu vũ khí của Chính phủ Nga, cũng chưa lên tiếng về thông tin này.

Theo Reuters, các đợt giao hàng thiết bị quốc phòng lớn nhất theo kế hoạch là các đơn vị hệ thống phòng không S-400 Triumf mà Ấn Độ mua năm 2018 với giá 5,4 tỉ USD. Ba trong số các hệ thống này đã được bàn giao và hai hệ thống nữa đang chờ bàn giao.

IAF cũng phụ thuộc vào Nga để có phụ tùng thay thế cho các máy bay chiến đấu Su-30MKI và MiG-29. Nga và trước đây là Liên Xô là quốc gia cung cấp vũ khí và thiết bị quốc phòng chính của Ấn Độ trong nhiều thập kỷ.

Nga chiếm 8,5 tỉ USD trong số 18,3 tỉ USD Ấn Độ chi cho nhập khẩu vũ khí kể từ năm 2017, theo dữ liệu mới nhất từ Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm.

Trong hai thập kỷ qua, New Delhi đã tìm cách giảm bớt sự phụ thuộc vào Nga và tiếp cận các quốc gia như Pháp, Mỹ và Israel để mua vũ khí. Ngoài ra, Ấn Độ cũng thúc đẩy các công ty trong nước hợp tác với các công ty toàn cầu để sản xuất nhiều vũ khí hơn.

Bộ Quốc phòng hai nước Việt - Nhật ký kết chuyển giao thiết bị, công nghệ quốc phòngBộ Quốc phòng hai nước Việt - Nhật ký kết chuyển giao thiết bị, công nghệ quốc phòng

TTO - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đánh giá cao việc Việt Nam là nước đầu tiên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo đến thăm sau khi nhậm chức.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên