
Quan hệ Nga - Anh căng thẳng khi Nga hạn chế đi lại của các nhà ngoại giao Anh, buộc họ phải báo trước 5 ngày nếu đi đâu xa hơn bán kính 120km, đáp trả việc London ủng hộ Ukraine.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tuyên bố sẽ tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine, công bố gói viện trợ nhân đạo 150 triệu USD mới.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã nhất trí với Tổng thống Nga nên gia hạn thỏa thuận ngũ cốc. Điện Kremlin sau đó đính chính.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đức khẳng định sẽ không cắt giảm viện trợ Ukraine, dù các nước khu vực đồng tiền chung châu Âu phải giảm chi ngân sách.

Lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết các thành viên NATO đồng ý Ukraine là sẽ thành viên liên minh và muốn giúp Kiev đến gần hơn với mục tiêu này.

Belarus được cho sẽ ký vào biên bản mở ra cơ hội làm thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), vốn có sự hiện diện của các nước lớn như Trung Quốc, Nga, và Ấn Độ.

Bộ Ngoại giao Romania cho biết 40 nhà ngoại giao và nhân viên Đại sứ quán Nga tại Bucharest phải rời Romania vào ngày 1-7 (giờ địa phương) theo yêu cầu của Chính phủ Romania.

"Cứ xem các doanh nghiệp châu Âu đã thiệt hại như thế nào kể từ khi cắt đứt quan hệ với Nga" - quan chức ngoại giao Nga đánh giá.

Ông Putin xác nhận đã triển khai lô vũ khí hạt nhân chiến thuật đầu tiên tại Belarus, đồng thời nói sẽ tiêu diệt mọi máy bay F-16 viện trợ cho Ukraine.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko thông báo vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ được triển khai trên lãnh thổ Belarus chỉ "trong vài ngày nữa".

Chính phủ Canada vừa tịch thu máy bay chở hàng cỡ lớn của Nga bị kẹt tại Toronto từ tháng 2-2022 và dự định tặng nó cho Ukraine.

Đã ba ngày qua, Nga siết việc sử dụng cảng Pivdennyi ở Biển Đen của Ukraine để xuất khẩu ngũ cốc, chỉ cho một tàu xuất cảng mỗi ngày để chở lương thực đến một số quốc gia.

Theo đánh giá của tình báo Mỹ, nhiều khả năng Ukraine đã dàn xếp vụ tấn công bằng máy bay không người lái (drone) vào Điện Kremlin.

Công ty lính đánh thuê Wagner cho biết hơn 20.000 lính của họ đã thiệt mạng tại chiến trường Bakhmut, trong bối cảnh Ukraine chưa buông bỏ khu vực này.

Tổng thống Nga nêu nhận định về giá năng lượng; Tăng tốc đào tạo phi công F-16 cho Ukraine.

Tổng thống Nga Putin chúc mừng tập đoàn Wagner kiểm soát Bakhmut, trong khi Ukraine vẫn khẳng định đang chiến đấu ở đây.

Ngày 19-5, truyền thông Nga đưa tin Nga đã phát lệnh bắt giữ công tố viên người Anh Karim Khan của Tòa án Hình sự quốc tế (ICC).

Các nhà lãnh đạo nhóm G7 hôm 19-5 đồng ý các biện pháp trừng phạt mới với Nga, cho biết họ sẽ đặt ra các hạn chế xuất khẩu nhằm vào "các mặt hàng quan trọng với Nga trên chiến trường".

Phía Nga trước đó nói đã dùng tên lửa siêu thanh Kinzhal đánh bại hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ tại Ukraine.