15/12/2023 11:55 GMT+7

Hungary chặn EU viện trợ 54 tỉ USD bổ sung cho Ukraine

Liên minh châu Âu chưa thể thông qua gói viện trợ 54 tỉ USD cho Kiev, dù đã quyết định sẽ bắt đầu quá trình đàm phán với Ukraine về việc kết nạp nước này.

Chủ tịch châu Âu Charles Michel phát biểu sau Hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo các nước thành viên EU ngày 14-12 - Ảnh: REUTERS

Chủ tịch châu Âu Charles Michel phát biểu sau Hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo các nước thành viên EU ngày 14-12 - Ảnh: REUTERS

Theo báo Washington Post, tối 14-12 giờ địa phương (sáng 15-12 giờ Việt Nam), Hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã không thể thông qua đề xuất viện trợ bổ sung cho Kiev và đề xuất xem xét lại phân bổ ngân sách của khối này.

Điều này khiến khoản viện trợ bổ sung trị giá 50 tỉ euro (54 tỉ USD) cho Ukraine vẫn chưa được chấp thuận.

Cả hai đề xuất này đều đã bị Thủ tướng Hungary Viktor Orban phủ quyết. Trước đó, ông Orban khẳng định việc cưỡng ép đưa ra quyết định về vấn đề Ukraine sẽ hủy hoại sự đoàn kết nội khối EU.

"Tôi có thể thông tin với các bạn rằng 26 lãnh đạo chấp thuận [nước thành viên] thỏa thuận ngân sách. Tôi sẽ nói chính xác rằng lãnh đạo Thụy Điển cho biết sẽ cần tham vấn Quốc hội, song đây là quy trình thường thấy của nước này. Một lãnh đạo vẫn không chấp thuận", Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel thông tin sau hội nghị.

Ông Michel cũng khẳng định lãnh đạo các nước thành viên sẽ họp lại vào tháng 1-2024 để phá thế bế tắc này.

Dù phủ quyết việc viện trợ thêm cho Ukraine, thủ tướng Hungary đã cho phép bắt đầu đàm phán kết nạp thành viên đối với Ukraine.

Trước đó, quá trình này đã không thể bắt đầu cũng vì chưa nhận sự đồng thuận từ ông Orban. Thủ tướng Hungary kiên quyết cho rằng Ukraine vẫn chưa đáp ứng những yêu cầu của EU để được đàm phán kết nạp.

Theo quy định EU, những quyết định quan trọng như việc bắt đầu đàm phán kết nạp thành viên hoặc chỉnh sửa ngân sách dài hạn yêu cầu sự đồng ý của toàn bộ 27 nước thành viên EU.

Tuy nhiên, trước sự ủng hộ mạnh mẽ từ 26 nước còn lại, ông Orban đã phải nhượng bộ và không phủ quyết việc bắt đầu đàm phán kết nạp Ukraine.

Hãng tin AP dẫn lời một quan chức EU giấu tên khẳng định ông Orban đã cố tình không có mặt tại phòng họp vào thời điểm việc biểu quyết diễn ra theo một thỏa thuận từ trước.

Theo quy định EU, chỉ phiếu chống mới có thể ngăn việc thông qua một quyết định, chứ phiếu trắng thì không.

Tuy nhiên, sau hội nghị, thủ tướng Hungary vẫn bày tỏ quan điểm phản đối việc đàm phán kết nạp Ukraine.

"Quan điểm của Hungary rất rõ ràng: Ukraine chưa sẵn sàng để chúng ta bắt đầu đàm phán kết nạp họ. Đó hoàn toàn là một quyết định phi logic, không hiểu được và không đúng mực", ông Orban phát biểu sau hội nghị.

Ông Zelensky: Ukraine vẫn sẽ chiến đấu dù phương Tây có hỗ trợ hay khôngÔng Zelensky: Ukraine vẫn sẽ chiến đấu dù phương Tây có hỗ trợ hay không

Ngày 13-12, phát biểu trong chuyến thăm đến Na Uy, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này sẽ chiến đấu chống lại Nga dù có hay không có sự hỗ trợ từ phương Tây.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: EU viện trợ Ukraine