Bộ Ngoại giao Nga cho rằng những thỏa thuận này chỉ có mục đích trấn an người dân Ukraine, không có hiệu lực pháp lý.
Bộ trưởng Quốc phòng Áo Klaudia Tanner lên tiếng chỉ trích các nước phương Tây vì cho phép Kiev sử dụng vũ khí do mình viện trợ để tấn công Nga.
Tổng thống Mỹ xin lỗi Tổng thống Ukraine vì sự chậm trễ trong việc phê duyệt gói viện trợ gần đây của Washington dành cho Kiev.
Tổng thư ký NATO giải thích thêm về gợi ý chấm dứt lệnh cấm Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công các mục tiêu quân sự ở Nga.
Các nước châu Âu vấp phải khó khăn mới trong việc hoàn thành lời hứa viện trợ đạn dược cho Ukraine, khi sản lượng thuốc nổ không đủ cho yêu cầu sản xuất.
Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov vừa có những nhận định trước việc chính quyền Mỹ công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine.
Tổng thư ký NATO nói nếu các nước thành viên không thực hiện cam kết viện trợ quân sự kịp thời, thì 'người Ukraine phải trả giá, và cả chúng ta nữa'.
Nguồn tin của báo Politico cho biết Mỹ chuẩn bị công bố hợp đồng cung cấp vũ khí và thiết bị lên tới 6 tỉ USD cho Ukraine.
Tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức ký thành luật gói viện trợ trị giá 61 tỉ USD cho Ukraine.
Ngoại trưởng Anh David Cameron kêu gọi những người đồng cấp châu Âu tăng áp lực lên Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson, trong bối cảnh gói viện trợ của Mỹ cho Ukraine đang bị tắc tại cơ quan lập pháp này.
Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb có mặt ở Kiev ngày 3-4 để cùng người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky ký thỏa thuận an ninh 10 năm.
Ngoại trưởng các nước thành viên NATO thảo luận về quỹ hỗ trợ trị giá 100 tỉ euro trong vòng 5 năm tới cho Ukraine.
Những ngày qua Mỹ đang mang tới cho Ukraine nhiều lời hứa hơn là đạn dược.
Ngày 20-3, Ủy ban châu Âu đề xuất chuyển 90% lợi nhuận của các tài sản Nga để mua vũ khí cho Ukraine, phần còn lại dành cho việc tái thiết.
Gói viện trợ quân sự mới trị giá 300 triệu USD cho Ukraine được loan báo, để giải quyết tình hình thiếu đạn dược trước mắt.
Sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề cập đến khả năng đưa quân sang Ukraine, Mỹ và hàng loạt nước châu Âu nhanh chóng bác bỏ lựa chọn này vì e ngại sẽ gây xung đột trực tiếp với Nga.
Bốn nhà lãnh đạo phương Tây đã đến thủ đô Kiev (Ukraine) trong hôm nay 24-2 để thể hiện tình đoàn kết với Ukraine nhân thời điểm tròn 2 năm xảy ra xung đột Nga - Ukraine (24-2-2022 - 24-2-2024).
Các phi công Ukraine thể hiện sự ấn tượng với những tiêm kích F-16 của Mỹ và tiềm năng hỗ trợ của tiêm kích này với Kiev trong cuộc chiến trên không với lực lượng Nga.
6 tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất sẽ được Hà Lan chuyển cho Ukraine, nâng tổng số chiến đấu cơ mà Hà Lan cam kết tặng lên con số 24.
Ukraine nói chỉ có thể bắn tối đa 2.000 quả đạn pháo mỗi ngày vì đồng minh phương Tây không đáp ứng các cam kết gửi vũ khí như đã hứa trước đó.