EU chốt dùng tài sản Nga để vay 163 tỉ USD cho Ukraine

EU chọn dùng tài sản Nga bị đóng băng làm cơ sở vay 163 tỉ USD cho Ukraine nhằm tránh tăng nợ công, riêng Bỉ chưa đồng thuận.

Ukraine - Ảnh 1.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm 12-11 - Ảnh: AFP

Ngày 13-11, các bộ trưởng tài chính EU đã nhất trí rằng việc tài trợ cho Ukraine thông qua khoản vay bồi thường dựa trên tài sản bị đóng băng của Nga là phương án 'hiệu quả nhất'.

Trước đó, trong bài phát biểu tại Nghị viện châu Âu cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen lần đầu tiên công khai trình bày các phương án khác nhau để tài trợ cho Kiev trong cuộc xung đột với Nga.

Ở phương án đầu tiên, bà Ursula von der Leyen cho biết Ủy ban châu Âu muốn sử dụng tài sản nhà nước Nga bị đóng băng tại châu Âu làm cơ sở cho khoản vay bồi thường trị giá 163,3 tỉ USD cho Ukraine, theo báo Politico.

Nếu phương án này không thành công, bà đề xuất các quốc gia có thể phát hành nợ chung EU. Các nước thành viên sẽ hoàn trả khoản nợ này sau.

Cuối cùng, phương án thứ ba là giao cho từng quốc gia vay riêng và tự hỗ trợ Ukraine thông qua ngân sách của từng nước.

Tuy nhiên lựa chọn thứ hai và ba có thể khó khả thi với những quốc gia có khoản nợ lớn như Pháp và Ý, với ít khả năng tự tài trợ cho Ukraine.

Các bộ trưởng tài chính châu Âu sau đó đã cùng thảo luận và thống nhất phương án đầu tiên là cách "hiệu quả nhất" để hỗ trợ Ukraine.

Giới quan sát nhận định việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga là phương án “hấp dẫn” trong mắt các bộ trưởng tài chính EU, vì cách này không làm tăng nợ công của các quốc gia thành viên, nhưng vẫn đảm bảo cung cấp cho Kiev 163,3 tỉ USD trong vòng 2 năm tới.

“Đây là lựa chọn duy nhất vừa đủ mạnh mẽ, vừa hạn chế áp lực lên ngân sách quốc gia của chúng tôi”, Bộ trưởng Tài chính Phần Lan Riikka Purra bày tỏ quan điểm.

Tuy nhiên ý tưởng này vẫn vấp phải sự phản đối từ Bỉ - quốc gia đặt trụ sở của Công ty tài chính Euroclear đang nắm phần lớn tài sản bị đóng băng của Nga.

Brussels lo ngại phương án này có thể phát sinh rủi ro pháp lý và tài chính nếu Nga đệ đơn kiện. Vì vậy Bỉ yêu cầu các chính phủ EU cam kết cung cấp đủ tiền để trả lại Matxcơva trong vòng ba ngày nếu tòa án ra quyết định những tài sản này phải được hoàn trả.

EU: Dùng tài sản đóng băng của Nga là cách "hiệu quả nhất” để hỗ trợ Ukraine - Ảnh 2.Nga đề xuất cung cấp 'bảo đảm an ninh' cho EU và NATO

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đề xuất Nga có thể cung cấp các 'bảo đảm an ninh' cho các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất