29/10/2025 09:22 GMT+7

Nga đề xuất cung cấp 'bảo đảm an ninh' cho EU và NATO

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đề xuất Nga có thể cung cấp các 'bảo đảm an ninh' cho các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

bảo đảm an ninh - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin TASS, Ngoại trưởng Lavrov phát biểu như trên tại Hội nghị Quốc tế về an ninh Á - Âu ở thành phố Minsk (Belarus) vào hôm 28-10.

"Chúng tôi (Nga) đã nhiều lần tuyên bố rằng chúng tôi không có và chưa bao giờ có ý định tấn công bất kỳ thành viên hiện tại nào của NATO hoặc EU. Chúng tôi sẵn sàng đưa quan điểm như vậy vào các bảo đảm an ninh trong tương lai cho khu vực Á - Âu này" - ông nói.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga cho rằng các nhà lãnh đạo EU đang "né tránh việc xem xét những bảo đảm an ninh này trên cơ sở thực sự mang tính tập thể" vì họ đang tìm kiếm "các bảo đảm an ninh không phải với Nga, mà là chống lại Nga".

Ông Lavrov nói thêm Nga muốn Bắc Cực trở thành "khu vực hòa bình và hợp tác", nhưng kế hoạch tăng cường sự hiện diện của NATO trong khu vực này "không thể không gây ra lo ngại".

Ông cũng cáo buộc NATO mở rộng sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương với mục tiêu "kiềm chế Trung Quốc, cô lập Nga và đối đầu với Triều Tiên", đồng thời đổ lỗi cho phương Tây về việc đang chuẩn bị cho một "cuộc chiến tranh lớn mới ở châu Âu".

Về cuộc xung đột Nga - Ukraine, Ngoại trưởng Lavrov cho biết Nga kỳ vọng Mỹ sẽ theo đuổi con đường hướng tới một giải pháp lâu dài ở Ukraine. Ông cáo buộc các nước thành viên NATO ở châu Âu đang kéo dài cuộc chiến ở Ukraine.

"Sau hội nghị thượng đỉnh ở Alaska và thậm chí trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng chúng ta cần một nền hòa bình lâu dài, bền vững, chứ không phải một lệnh ngừng bắn tạm thời chẳng mang lại kết quả gì, dù có kéo dài một hay hai năm. Đó là lời của ông ấy. Vì vậy, tôi hy vọng rằng lập luận hiện nay mà Mỹ đã hiểu - lập luận về việc thiết lập hòa bình lâu dài - sẽ chiếm ưu thế" - ông Lavrov nói.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga cho rằng thật đáng ngạc nhiên khi Tổng thống Trump quay lại những lập trường "có vẻ đã lỗi thời từ lâu và chỉ phản ánh mong muốn vội vã của châu Âu cùng chính quyền của ông Zelensky nhằm giành một khoảng nghỉ để tái vũ trang cho bộ máy ở Kiev".

"Chúng tôi hy vọng Tổng thống Trump thực sự tìm kiếm hòa bình lâu dài, chứ không phải tạo điều kiện để dòng tiền và vũ khí tiếp tục chảy vào chính quyền Kiev, giúp họ duy trì hoạt động như một công cụ của châu Âu trong cuộc đối đầu và cuộc chiến chống lại Nga" - ông kết luận.

Cuộc xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài hơn 3 năm qua nhưng chưa có dấu hiệu sẽ sớm kết thúc.

Hôm 22-10, lần đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump, Mỹ đã áp lệnh trừng phạt lớn với Nga liên quan cuộc chiến ở Ukraine, nhắm vào hai tập đoàn dầu mỏ lớn của Nga là Lukoil và Rosneft cùng 34 công ty con của họ.

"Tổng thống Putin đã không đến bàn đàm phán một cách trung thực và thẳng thắn như chúng tôi mong đợi" - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khi đó nói.

Nga đề xuất cung cấp 'bảo đảm an ninh' cho EU và NATO - Ảnh 2.Ông Zelensky: Drone Shahed của Nga đã nguy hiểm hơn cả tên lửa đạn đạo

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng các máy bay không người lái Shahed của Nga đã trở nên nguy hiểm hơn cả tên lửa đạn đạo.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất