
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin AFP, ngày 28-10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine cần sự hỗ trợ tài chính từ châu Âu để có thể tiếp tục cuộc chiến chống lại Nga trong khoảng hai đến ba năm nữa.
Ông Zelensky cho rằng Kiev không có lựa chọn nào khác ngoài việc dựa vào nguồn viện trợ từ các đồng minh nước ngoài, trong bối cảnh cuộc chiến với Nga bước sang năm thứ tư.
“Chúng tôi không định chiến đấu trong hàng thập kỷ, nhưng các ông (các nhà lãnh đạo châu Âu) phải cho thấy rằng các ông có thể đảm bảo hỗ trợ tài chính ổn định cho Ukraine trong một khoảng thời gian nhất định”, ông Zelensky phát biểu ngày 28-10.
“Và đó là lý do họ đã tính đến chương trình này - 2 đến 3 năm”, ông nói thêm, ám chỉ kế hoạch của Brussels nhằm sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ Kiev.
Kiev từ lâu đã phụ thuộc phần lớn vào viện trợ quân sự và tài chính của các đồng minh nước ngoài để chống lại quân đội Nga, sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ từ tháng 2-2022.
Vào tuần trước, các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã giao cho Ủy ban châu Âu nghiên cứu các phương án tài trợ cho Ukraine thêm hai năm nữa, trong đó có khả năng sử dụng hàng chục tỉ euro tài sản nhà nước Nga bị phong tỏa để làm nguồn vốn cho một khoản vay quy mô lớn.
“Nếu chiến tranh kết thúc trong một tháng, chúng tôi sẽ dùng số tiền này cho việc tái thiết. Nếu không kết thúc sớm mà kéo dài thêm, chúng tôi sẽ dùng nó để mua vũ khí. Chúng tôi đơn giản là không có lựa chọn nào khác”, ông Zelensky nói.
Bên cạnh lời kêu gọi châu Âu, Tổng thống Zelensky cũng kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump gây sức ép với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhằm cắt giảm sự hỗ trợ của Bắc Kinh cho Matxcơva trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo sắp tới.
Ông đánh giá đây có thể là “một bước đi mạnh mẽ” của ông Trump nếu Trung Quốc sẵn sàng giảm nhập khẩu năng lượng từ Nga, sau các biện pháp trừng phạt mới của Washington.
Trước đó ông Trump đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai công ty dầu mỏ lớn của Nga và kêu gọi Trung Quốc, Ấn Độ cắt giảm mua năng lượng của Matxcơva - nguồn thu chính giúp Nga tiếp tục chiến tranh.
Hiện chiến sự đã bước sang năm thứ tư, Nga vẫn tiếp tục đẩy mạnh tấn công trên toàn tuyến mặt trận, dù chịu tổn thất.
Ông Zelensky thừa nhận quân Nga đã giành được chỗ đứng tại thành phố Pokrovsk, miền Đông Ukraine - một đầu mối đường sắt quan trọng mà Matxcơva tìm cách chiếm hơn một năm qua.
“Khoảng 200 binh sĩ Nga hiện đang có mặt ở nhiều vị trí khác nhau tại đây - chúng tôi quan sát được điều này qua máy bay không người lái. Pokrovsk hiện là mục tiêu chính của Nga”, ông nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận