
Các chuyên gia về chất nổ và cảnh sát Ukraine kiểm tra các bộ phận của máy bay không người lái Shahed, sau một cuộc tấn công ở Kharkov vào ngày 4-6-2025 - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin Ukrinform ngày 28-10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa chia sẻ thông tin mới về máy bay không người lái (drone) của Nga trong cuộc gặp với các nhà báo:
"Trong một số trường hợp, máy bay không người lái Shahed đã trở nên nguy hiểm hơn cả tên lửa đạn đạo. Chúng tôi có thể bắn hạ tên lửa đạn đạo, ít nhất là ở những khu vực có triển khai hệ thống Patriot.
Nhưng để bắn hạ số lượng lớn drone Shahed ở độ cao đó, chúng tôi phải sử dụng mọi thứ gồm thiết bị đánh chặn, tiêm kích F-16, trực thăng. Và nhiều thứ phụ thuộc vào thời tiết. Chúng ta sẽ xem liệu có thể dùng trực thăng trong điều kiện băng giá hay không. Khi mưa, các máy bay không thể quan sát rõ mọi thứ".
Bàn về loại drone của Ukraine được dùng để đánh chặn, ông Zelensky cho biết đến tháng 11, sản lượng dự kiến sẽ đạt 500 - 800 chiếc mỗi ngày.
Tổng thống Ukraine cũng nhấn mạnh Kiev sẽ đáp trả các cuộc tấn công của Nga, đặc biệt bằng cách tăng cường sử dụng tên lửa Flamingo và các loại vũ khí khác.
Ông Zelensky nói thêm rằng trong 90 - 95% các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine vào lãnh thổ Nga, nước này sử dụng vũ khí tự sản xuất trong nước.
Với tầm hoạt động xa, bay cao và giá rẻ, các drone loại Shahed - do Iran thiết kế và giờ đây Nga tự sản xuất - đã trở thành lực lượng hiện diện liên tục trong các cuộc không kích của Nga nhằm vào Ukraine kể từ mùa thu 2022.
Chia sẻ trên báo The Kyiv Independent hồi tháng 5, ông Oleksiy - chỉ huy một đơn vị phòng không cơ động đã bảo vệ khu vực tây bắc Kiev khỏi loại drone này - cho biết những bầy drone Shahed tiến đến ngày càng khó lường và nguy hiểm hơn.
Theo The Kyiv Independent, hầu như tất cả các drone tấn công sâu của Nga được chia thành ba loại tương tự nhau, gồm: Shahed nhập khẩu do Iran sản xuất (đã được sử dụng từ cuối 2022), Geran do Nga sản xuất (là bản sao trực tiếp của Shahed), và gần đây là Garpiya-A1 (có vẻ ngoài tương tự, nhưng được cho là sử dụng linh kiện Trung Quốc).
Phía Ukraine thông tin trong đêm 27 và sáng 28-10, Nga đã phát động cuộc tấn công bằng 38 drone, trong đó 26 chiếc đã bị hệ thống phòng không của Ukraine vô hiệu hóa. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tố Ukraine đã phóng drone về hướng thủ đô Matxcơva vào đêm thứ hai liên tiếp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận