21/11/2025 06:29 GMT+7

Tin tức thế giới 21-11: Ông Zelensky đồng ý thảo luận dự thảo hòa bình mới, Mỹ tin cũng tốt cho Nga

Nga tuyên bố kiểm soát thành phố Kupiansk của Ukraine nhưng bị Kiev bác bỏ; Mỹ công bố kế hoạch đấu giá khai thác dầu khí ngoài khơi California và Alaska; Israel không kích miền nam Gaza... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 21-11.

Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Zelensky gặp Bộ trưởng Lục quân Mỹ Daniel Driscoll ngày 20-11 - Ảnh: AFP

Ông Zelensky đồng ý hợp tác với Mỹ để chấm dứt xung đột

Ngày 20-11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng hợp tác cùng Mỹ để xây dựng kế hoạch chấm dứt chiến tranh với Nga.

“Các nhóm của chúng tôi, Ukraine và Mỹ, sẽ cùng làm việc trên các điểm của kế hoạch chấm dứt chiến tranh. Chúng tôi sẵn sàng cho một quá trình làm việc xây dựng, minh bạch và nhanh chóng”, ông Zelensky viết trên Telegram.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông đã có cuộc thảo luận với Bộ trưởng Lục quân Mỹ Daniel Driscoll về các cách thức đạt được hòa bình, cũng như cam kết rằng hai bên sẽ cùng làm việc trên các điểm của một kế hoạch nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Nga.

Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết ông Zelensky dự kiến sẽ thảo luận các nội dung này với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong những ngày tới, theo Hãng tin AFP.

Phía Kiev xác nhận đã nhận được dự thảo, đồng thời tiết lộ phía Mỹ đã cam kết dự thảo mới “có thể thúc đẩy các hoạt động ngoại giao”.

Ukraine không bày tỏ quan điểm hay đánh giá về đề xuất, nhưng khẳng định Kiev đã thống nhất với Washington nhằm “đảm bảo một kết thúc xứng đáng cho cuộc chiến”.

Trong khi đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tuyên bố bản dự thảo kế hoạch hòa bình của Mỹ - được Tổng thống Donald Trump ủng hộ và đang được thương lượng với cả Nga và Ukraine - là “tốt” cho cả Matxcơva và Kiev.

Phát biểu họp báo ngày 20-11, bà Leavitt cho biết Đặc phái viên của Tổng thống Trump - ông Steve Witkoff - và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã “âm thầm” xây dựng dự thảo kế hoạch hòa bình trong vòng 1 tháng. Bản dự thảo “đang được xúc tiến và có thể thay đổi”, song nhận được “sự ủng hộ của Tổng thống (Trump)”. 

Quan chức Nhà Trắng nhấn mạnh “đây là kế hoạch tốt cho cả Nga và Ukraine”, đồng thời bày tỏ tin tưởng “sẽ được cả hai bên chấp nhận”. Hiện nay Mỹ đang “có những cuộc trao đổi tích cực” với cả Ukraine và Nga “để tìm hiểu rõ những cam kết của các nước này”.

Nga tuyên bố kiểm soát thành phố Kupiansk của Ukraine, Kiev bác bỏ

Ngày 20-11, quân đội Nga tuyên bố đã nắm quyền kiểm soát thành phố Kupiansk của Ukraine, thành trì quan trọng của Kiev ở vùng Kharkov.

Báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chỉ huy lực lượng quân đội Nga ở phía tây Sergei Kuzovlev cho biết quân đội đã hoàn tất việc kiểm soát thành phố được xem là “mắt xích then chốt trong hệ thống phòng thủ của Ukraine”.

Tuy nhiên sau đó quân đội Ukraine đã bác bỏ tuyên bố trên từ phía Matxcơva.

“Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine xin thông báo rằng Kupiansk vẫn đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng phòng vệ Ukraine”, quân đội Ukraine khẳng định trong một tuyên bố.

Israel không kích miền nam Gaza, ít nhất 5 người chết

Mỹ - Ảnh 2.

Người dân khóc thương trong tang lễ của những người Palestine thiệt mạng do cuộc không kích của Israel tại Khan Younis ngày 20-11 - Ảnh: REUTERS

Ngày 20-11, giới chức y tế Dải Gaza cho biết Israel đã phát động cuộc không kích mới khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.

Cụ thể, cuộc không kích diễn ra vào sáng 20-11 theo giờ địa phương, sau khi Israel tiến hành một loạt cuộc tấn công nhằm vào Hezbollah ở Lebanon, bất chấp lệnh ngừng bắn kéo dài gần một năm tại đó.

Chia sẻ với AFP, ông Mahmud Bassal - người phát ngôn Cơ quan phòng vệ dân sự Dải Gaza - cho hay ít nhất 5 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong các cuộc không kích và pháo kích của Israel ở phía đông Khan Younis, miền nam Gaza. Trong số 5 người thiệt mạng có một bé gái 1 tuổi.

Sau các đợt không kích gần đây của Israel, Hamas đã kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump và các bên trung gian quốc tế khác gây sức ép lên Israel nhằm chấm dứt các cuộc tấn công.

“Những hành động vi phạm này đòi hỏi các bên trung gian phải có hành động nghiêm túc và hiệu quả nhằm gây sức ép lên (Israel) để chấm dứt các vi phạm và duy trì thỏa thuận ngừng bắn”, người phát ngôn Hamas Hazem Qassem bày tỏ quan điểm.

Mỹ khẳng định sự ủng hộ đối với Nhật là “không thể lay chuyển”

Ngày 20-11, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với Nhật Bản là “không thể lay chuyển”.

“Chúng tôi kiên quyết phản đối bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng, bao gồm cả bằng vũ lực hay cưỡng ép, tại eo biển Đài Loan, Biển Hoa Đông hoặc Biển Đông”, ông Pigott tuyên bố.

Trước đó vào cùng ngày, Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản George Glass đã lên án phản ứng gần đây của Trung Quốc, đối với những phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi về Đài Loan, gọi những tuyên bố của Bắc Kinh là "khiêu khích" và các biện pháp kinh tế là "cưỡng ép".

"Những động thái của Trung Quốc rất vô ích và làm suy yếu sự ổn định khu vực", ông Glass nói với các phóng viên sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi.

Tuyên bố mới nhất từ phía Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục bác tuyên bố "không đổi lập trường" của Nhật Bản về Đài Loan, yêu cầu Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phải rút lại phát biểu gây tranh cãi khiến quan hệ hai nước căng thẳng.

Mỹ công bố kế hoạch đấu giá khai thác dầu khí ngoài khơi California và Alaska

Mỹ - Ảnh 3.

Một giàn khoan dầu ngoài khơi ở eo biển Santa Barbara, California - Ảnh: GETTY IMAGES/CBS NEWS

Ngày 20-11, Chính quyền Tổng thống Trump đã công bố kế hoạch kéo dài 5 năm để tổ chức 34 cuộc đấu giá quyền khai thác dầu khí tại Vịnh Mexico và trong vùng biển liên bang ngoài khơi Alaska và California.

Theo Hãng tin Reuters, đề xuất trên của Bộ Nội vụ Mỹ phù hợp với chương trình nghị sự về “thống trị năng lượng” của ông Trump, nhằm thúc đẩy mạnh mẽ sản xuất nhiên liệu hóa thạch trong nước.

Cụ thể, kế hoạch dự kiến bao gồm 21 đợt bán đấu giá ngoài khơi Alaska bắt đầu từ năm sau, 7 đợt ở Vịnh Mexico và 6 đợt ở Thái Bình Dương, từ khu vực phía bắc đến phía nam California.

Đề xuất mới sẽ thay thế kế hoạch do chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden đặt ra trước đó, vốn chỉ bao gồm 3 cuộc đấu giá ở Vịnh Mexico.

“Chính quyền ông Biden đã dừng các hoạt động cho thuê khai thác dầu khí ngoài khơi và làm suy yếu nghiêm trọng nguồn cung sản xuất ngoài khơi dài hạn của nước Mỹ.

Bằng cách thúc đẩy xây dựng một kế hoạch cho thuê mạnh mẽ và có tầm nhìn dài hạn, chúng tôi đang đảm bảo rằng ngành công nghiệp ngoài khơi của Mỹ vẫn vững mạnh”, Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum cho biết trong một tuyên bố.

Đánh cá dưới làn sương

Tin tức thế giới 21-11: Ông Zelensky đồng ý với dự thảo hòa bình của Mỹ, Mỹ kiên quyết ủng hộ Nhật - Ảnh 4.

Một ngư dân thả lưới trên dòng sông Yamuna bị ô nhiễm trong một buổi sáng sương mù tại New Delhi, Ấn Độ ngày 20-11. Thủ đô của Ấn Độ thường xuyên được xếp hạng là một trong những thủ đô ô nhiễm nhất thế giới, với lớp bụi ô nhiễm phủ kín bầu trời vào mùa đông - Ảnh: AFP

Tin tức thế giới 21-11: Ông Zelensky đồng ý với dự thảo hòa bình của Mỹ, Mỹ kiên quyết ủng hộ Nhật - Ảnh 5.Trung Quốc dọa cấm hải sản Nhật, lãnh đạo Đài Loan liền đăng hình... ăn sushi

Nhà lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức đăng hình ăn sushi Nhật Bản giữa lúc căng thẳng Trung - Nhật leo thang về vấn đề Đài Loan và lệnh cấm hải sản Nhật của Trung Quốc gần đây.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất