
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại sự kiện của chuỗi thức ăn nhanh McDonald's ngày 17-11 - Ảnh: REUTERS
Cuộc khảo sát trực tuyến của Reuters/Ipsos với 1.017 người Mỹ trưởng thành trên toàn quốc kéo dài bốn ngày, kết thúc vào ngày 17-11, với sai số khoảng 3 điểm phần trăm.
Kết quả được công bố vào ngày 18-11 cho thấy tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump giảm còn 38%, thấp nhất kể từ khi ông trở lại nắm quyền.
Nguyên nhân chủ yếu là người dân Mỹ không hài lòng với cách ông xử lý vấn đề chi phí sinh hoạt tăng cao và cuộc điều tra liên quan đến "tỉ phú ấu dâm" Jeffrey Epstein.
Chi phí sinh hoạt tăng cao
Ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ với tỉ lệ ủng hộ là 47%. Khảo sát mới nhất cho thấy tỉ lệ ủng hộ tổng thể của nhà lãnh đạo Mỹ đã giảm 2 điểm phần trăm so với khảo sát vào đầu tháng 11, và giảm 9 điểm kể từ ông nhậm chức vào tháng 1 năm nay.
Tỉ lệ ủng hộ hiện tại của ông Trump gần bằng mức thấp nhất trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên (2017 - 2021) là 33%, cũng như gần bằng mức thấp nhất 35% của người tiền nhiệm Joe Biden.
"Chủ yếu là vấn đề giá cả. Người dân giận dữ và không thể tin số tiền họ phải chi trả", chiến lược gia Đảng Cộng hòa Doug Heye nhận xét.
Khảo sát mới cũng cho thấy tỉ lệ ủng hộ ông Trump trong nhóm cử tri Đảng Cộng hòa ở mức 82%, giảm 5 điểm phần trăm so với mức 87% vào đầu tháng 11.
Chỉ 26% người Mỹ đánh giá ông Trump làm tốt công tác quản lý chi phí sinh hoạt, giảm từ mức 29% vào đầu tháng. Lạm phát vẫn ở mức cao, giá tiêu dùng tại Mỹ tăng 3% trong 12 tháng qua, dù thị trường lao động suy yếu.
Khoảng 65% người được khảo sát, bao gồm 1/3 cử tri Đảng Cộng hòa, không hài lòng với hiệu quả của ông Trump về kiểm soát chi phí sinh hoạt.
Chính sách kinh tế chủ đạo của ông Trump là tăng thuế nhập khẩu để hỗ trợ sản xuất ở Mỹ, nhưng nhiều nhà kinh tế cho rằng chính sách này làm giá cả tăng.
Do thất vọng về đánh giá công chúng, Tổng thống Trump tuần trước đã giảm thuế nhập khẩu với cà phê, thịt bò, chuối và một số mặt hàng thiết yếu khác.
Uy tín sụt giảm có thể gây bất lợi cho Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Quốc hội năm sau. Dù vậy, khảo sát cho thấy cử tri vẫn coi đảng này có cách tiếp cận chính sách kinh tế tốt hơn.
Bê bối hồ sơ Epstein
Theo khảo sát, chỉ 20% người Mỹ, trong đó 44% cử tri Đảng Cộng hòa, ủng hộ cách ông Trump xử lý vụ Epstein.
Khoảng 70% người được khảo sát, gồm 87% cử tri Đảng Dân chủ và 60% cử tri Đảng Cộng hòa, tin rằng chính phủ che giấu thông tin về các khách hàng của Epstein.
Cuộc khảo sát diễn ra trong bối cảnh ảnh hưởng của ông Trump trong Đảng Cộng hòa có dấu hiệu suy giảm.
Quốc hội do đảng này kiểm soát đã thông qua biện pháp buộc Bộ Tư pháp công bố hồ sơ Epstein. Ông Trump đã phản đối việc công bố tập hồ sơ này trong nhiều tháng trước khi bất ngờ "quay xe" ủng hộ vào hôm 16-11.
Sự chia rẽ trong nội bộ Đảng Cộng hòa về hồ sơ Epstein đã khiến quan hệ của ông Trump và các đồng minh thân cận rạn nứt, trong đó có dân biểu Marjorie Taylor Greene.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận