
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại sự kiện của chuỗi thức ăn nhanh McDonald's ngày 17-11 - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters ngày 17-11 (giờ địa phương), Văn phòng Đạo đức Chính phủ Mỹ công bố hồ sơ cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thực hiện hơn 175 giao dịch mua trái phiếu chỉ trong vòng từ ngày 28-8 đến ngày 2-10.
Quy mô đầu tư khủng
Các giao dịch trên được báo cáo theo quy định minh bạch thuộc Đạo luật Đạo đức chính phủ năm 1978. Quy định này không bắt buộc khai báo giá trị chính xác các khoản đầu tư, mà chỉ yêu cầu một khoảng ước lượng.
Theo đó, phía ông Trump khai báo tổng giá trị ông đã đầu tư trong giai đoạn trên tối thiểu ở mức 82 triệu USD và có thể lên đến hơn 337 triệu USD.
Phần lớn tài sản được khai báo là trái phiếu do các thành phố, bang, hạt và các tổ chức liên kết với cơ quan công quyền phát hành.
Ngoài ra, tổng thống Mỹ còn đầu tư trái phiếu của một số doanh nghiệp từ nhiều lĩnh vực khác nhau như: sản xuất chip (Intel, Broadcom, Qualcomm), công ty công nghệ (Meta), nhà bán lẻ (Home Depot và CVS Health), cũng như các ngân hàng Phố Wall gồm Goldman Sachs và Morgan Stanley.
Chia sẻ với Reuters, một quan chức Nhà Trắng khẳng định ông Trump tuân thủ đầy đủ các yêu cầu báo cáo và "tiếp tục thể hiện cam kết về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong chính phủ liên bang".
Chính quyền cũng cho biết cả ông Trump và gia đình đều không trực tiếp điều hành danh mục đầu tư của mình. Thay vào đó, tổng thống Mỹ và gia đình đã ủy thác cho một tổ chức tài chính bên thứ ba.
Lo ngại xung đột lợi ích

Ông Trump đứng ngoài Tháp Trump ở New York. Trước khi gia nhập chính trường, ông Trump nổi tiếng trong giới bất động sản cao cấp và giải trí - Ảnh: REUTERS
Các công bố tài chính gần đây vẫn dấy lên lo ngại về xung đột lợi ích tiềm ẩn. Các lĩnh vực ông Trump đầu tư đều đã hoặc đang hưởng lợi từ các thay đổi chính sách dưới thời chính quyền của ông, tiêu biểu như việc nới lỏng quy định tài chính.
Đáng chú ý trong đó có việc ông Trump mua trái phiếu Intel sau khi Chính phủ Mỹ mua cổ phần công ty này theo chỉ đạo của ông.
Một chi tiết thú vị khác là hôm 14-11 ông Trump đã yêu cầu Bộ Tư pháp Mỹ điều tra Ngân hàng JP Morgan - ngân hàng đối thủ của hai ngân hàng ông vừa đầu tư - do liên quan đến tội phạm tình dục Jeffrey Epstein.
Trước đó, công bố của Văn phòng Đạo đức Chính phủ Mỹ hồi tháng 8 cho biết tổng thống Mỹ đã đầu tư hơn 100 triệu USD vào thị trường trái phiếu từ khi nhậm chức ngày 20-1.
Trong khai báo tài chính thường niên hồi tháng 6, ông Trump khai thu nhập năm 2024 của mình lên đến hơn 600 triệu USD.
Các nguồn thu nhập chính gồm tiền ảo, bất động sản golf, thu nhập từ phí tác quyền và các khoản đầu tư mạo hiểm khác... Trong đó đầu tư tiền ảo mang đến nguồn thu không hề nhỏ.
Đáng chú ý, dù ông Trump không trực tiếp thực hiện nhưng nguồn thu cuối cùng từ các hoạt động đầu tư vẫn đổ vào túi của ông.
Báo cáo hồi tháng 6 cho thấy tổng tài sản khai báo của ông Trump đạt ít nhất 1,6 tỉ USD.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận