
Bảng thông báo chuyến bay tại sân bay Haneda, thủ đô Tokyo ngày 19-11 - Ảnh: AFP
Một nguồn giấu tên chia sẻ với báo South China Morning Post rằng công ty đã yêu cầu anh hủy chuyến du lịch tới Nhật Bản, dù trước đó cấp trên của anh đã phê duyệt đơn xin nghỉ phép.
Không chỉ vậy, một số cơ quan nhà nước Trung Quốc cũng cấm nhân viên đến Nhật. Một y tá tại bệnh viện công ở thủ đô Bắc Kinh cho biết cấp trên đã yêu cầu bà hủy chuyến du lịch đến xứ sở hoa anh đào vào cuối tuần này.
"Tôi đã nộp đơn xin đi du lịch Nhật Bản vào đầu tháng, nhưng sau khi Bộ Văn hóa và Du lịch ban hành cảnh báo du lịch, lãnh đạo phòng tôi đã lấy đó làm lý do để ngăn chặn chuyến đi của tôi", y tá trên cho hay.
Trong những ngày qua, nhiều người dùng mạng xã hội RedNote của Trung Quốc cũng đăng tải bài chia sẻ về việc họ bị các cơ quan công quyền yêu cầu hủy chuyến đi Nhật.
Bên cạnh đó, một số công ty du lịch lữ hành của Trung Quốc đã tạm dừng bán tour đi Nhật Bản, trong khi ít nhất 7 hãng hàng không Trung Quốc đã đề nghị hoàn tiền toàn bộ vé máy bay đến Nhật Bản cho khách hàng đến hết năm nay.
Tính đến ngày 17-11, Công ty phân tích thị trường Li Hanming thống kê các hãng hàng không Trung Quốc đã nhận khoảng 491.000 yêu cầu hủy vé máy bay đến Nhật.
Bên cạnh ngành du lịch, hai quan chức Tokyo ngày 19-11 thông báo Bắc Kinh đã tuyên bố sẽ tái áp lệnh ngừng tất cả việc nhập khẩu hải sản từ Nhật Bản.
Đây là những bước leo thang mới nhất trong chuỗi căng thẳng Trung - Nhật khơi mào, sau khi Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đầu tháng đã mô tả khả năng Trung Quốc tấn công Đài Loan là một “tình huống đe dọa sự tồn vong” - thuật ngữ pháp lý cho phép Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản sử dụng vũ lực kể cả khi Nhật không bị tấn công trực tiếp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận