
Hiện Trung Quốc là quốc gia đóng góp nguồn khách du lịch lớn nhất của Nhật Bản - Ảnh: REUTERS
Phát biểu của bà Takaichi lập tức vấp phải phản ứng dữ dội từ Bắc Kinh, kéo theo hàng loạt biện pháp đáp trả, từ cảnh báo du lịch đến đình chỉ hoạt động thị thực và giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia.
Theo báo Bangkok Post, khoảng 491.000 vé máy bay từ Trung Quốc đến Nhật Bản đã bị hủy kể từ cuối tuần qua - chiếm 32% tổng số đặt chỗ. Con số trên do chuyên gia hàng không Li Hanming công bố, dựa trên dữ liệu từ tất cả các hãng bay đặt trụ sở tại Trung Quốc đại lục.
Theo ông Li, tỉ lệ chuyến bay bị ảnh hưởng tăng đột biến lên 82,14% vào ngày 16-11 và 75,6% vào ngày 17-11, mức cao nhất kể từ giai đoạn đầu COVID-19 vào năm 2020.
"Số lượng hủy vé hôm 16-11 cao gấp 27 lần số đặt vé mới, cho thấy lo ngại an toàn đang chi phối quyết định đi lại của người dân", ông nhận xét.
Trước áp lực dư luận, ít nhất bảy hãng hàng không, bao gồm ba hãng lớn Air China, China Southern và China Eastern, đã cho hoàn vé hoặc đổi lịch miễn phí cho khách có các chuyến bay tới Nhật đến hết ngày 31-12.
Một số đường bay bị ảnh hưởng nặng nhất là tuyến Thượng Hải - Tokyo và Thượng Hải - Osaka, với 70% vé được hoàn là vé khứ hồi. Tổng thiệt hại từ số vé được hoàn dự kiến lên tới hàng tỉ nhân dân tệ.
Chuyên gia John Grant từ Hãng dữ liệu hàng không OAG (Anh) nhận định các hãng Trung Quốc sẽ chịu tác động lớn hơn so với phía Nhật Bản trước tình hình này.
"Thị trường hàng không Trung - Nhật chủ yếu do các hãng Trung Quốc nắm giữ, với năm hãng lớn nhất đều có trụ sở tại Trung Quốc. Vì vậy thiệt hại nhiều khả năng sẽ nghiêng về phía họ", ông nói.
Dù vậy, trong tổng thể thị trường, làn sóng hủy vé này được dự báo sẽ không tác động quá lớn đến ngành hàng không nội địa Trung Quốc. Ông Li cho biết thị trường Trung - Nhật "chỉ chiếm một phần rất nhỏ so với toàn bộ thị trường nội địa và quốc tế của Trung Quốc", nên các hãng hàng không sẽ không chịu thiệt hại quá lớn
Trước phản ứng mạnh mẽ từ Bắc Kinh, các tập đoàn lớn tại Nhật Bản đã bày tỏ lo ngại và thúc giục chính phủ nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng. Tokyo ngày 17-11 đã cử lãnh đạo Vụ Châu Á và Châu Đại dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản Masaaki Kanai tới Bắc Kinh để trao đổi với người đồng cấp Trung Quốc Liu Jinsong.
Tuy nhiên Thủ tướng Takaichi khẳng định bà sẽ không rút lại phát biểu, đồng thời nhấn mạnh lập trường của Nhật về Đài Loan vẫn không thay đổi.
Căng thẳng ngoại giao cũng khiến Nhật Bản ban hành cảnh báo an toàn cho công dân tại Trung Quốc, khuyến cáo họ tránh tụ tập đông người, thận trọng trong giao tiếp và đặc biệt cẩn trọng khi đi cùng trẻ nhỏ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố nước này "sẽ tiếp tục bảo đảm an toàn cho công dân nước ngoài theo pháp luật".
Trung Quốc hiện là nguồn khách du lịch lớn nhất của Nhật Bản. Trong chín tháng đầu năm nay, Nhật đón 7,49 triệu lượt khách Trung Quốc, nhờ vào các lợi thế như khoảng cách gần, các điểm đến hấp dẫn và đồng yen giảm giá.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận