21/04/2018 11:47 GMT+7

Thủ tướng Nhật Abe vẫn hoài nghi về tuyên bố của Triều Tiên

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO - Ông Shinzo Abe ca ngợi nỗ lực ngưng phóng tên lửa của Triều Tiên, nhưng khẳng định vẫn phải 'quan sát kĩ lưỡng' để xem cam kết ấy có được thực hiện không.

Thủ tướng Nhật Abe vẫn hoài nghi về tuyên bố của Triều Tiên - Ảnh 1.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe - Ảnh: Reuters

Trước đó truyền thông trung ương Triều Tiên phát thông cáo cho biết từ hôm nay (21-4), Triều Tiên sẽ đóng cửa một bãi thử hạt nhân trọng yếu và cam kết không phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa, không thử hạt nhân nữa.

Đây là cam kết tích cực cho tình hình giải quyết căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và Tổng thống Mỹ Donald Trump đều ca ngợi nỗ lực trên. 

Tuy nhiên đối với Nhật Bản, vẫn còn một chút hồ nghi về việc thực thi cam kết này.

Phát biểu với truyền thông ngày 21-4, Thủ tướng Nhật Bản Abe nói: "Tôi chào đón tuyên bố này như một hành động tích cực. Tôi sẽ quan sát kĩ lưỡng tình hình để thấy liệu động thái mới nhất này có dẫn tới việc dừng hoàn toàn, có thể kiểm định và không đảo ngược xung quanh các đợt thử hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt hay không".

Nhật Bản là nước láng giềng với Triều Tiên, và là một trong những bên lo ngại nhất về vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng. 

Chỉ trong năm ngoái, chính phủ Nhật Bản cũng vài lần phải phát thông báo cho toàn dân để trú ẩn trong mỗi lần tên lửa Triều Tiên phóng đi, do đa phần nó rơi xuống biển Nhật Bản.

Ông Abe trong tuyên bố trên cũng nhấn mạnh rằng, dù hoan nghênh thông báo của Triều Tiên, nhưng Nhật Bản sẽ không thể lập tức thay đổi chính sách của Tokyo đối với Bình Nhưỡng. Cụ thể, Nhật trong lúc này vẫn sẽ duy trì quan điểm gây sức ép lên Triều Tiên nhằm buộc nước này phải từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Trong hai ngày 16 và 17-4, ông Abe đã có cuộc gặp gỡ Tổng thống Mỹ Trump. Lãnh đạo Nhật Bản nói rằng đã thảo luận với người đứng đầu Nhà Trắng về cách phản ứng của chính phủ Mỹ - Nhật - Hàn đối với những thay đổi có khả năng diễn ra trong lập trường chính trị của Triều Tiên.

Ngoài ông Abe, Phó Thủ tướng Taro Aso cũng tỏ ra cẩn trọng về vấn đề Triều Tiên, cho rằng còn sớm để nói liệu Triều Tiên có thực sự từ bỏ vũ khí hủy diệt hàng loạt hay không.

Ông Kim Jong Un vỗ tay theo K-pop: xuân về với Triều Tiên? Ông Kim Jong Un vỗ tay theo K-pop: xuân về với Triều Tiên?

TTO - Sau khi Olympic mùa đông đưa hai miền Triều Tiên xích lại gần nhau hơn, Hàn Quốc lại tung ra chiêu ngoại giao mới để xoa dịu căng thẳng. Đó chính là âm nhạc.

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên