03/04/2018 13:10 GMT+7

Ông Kim Jong Un vỗ tay theo K-pop: xuân về với Triều Tiên?

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Sau khi Olympic mùa đông đưa hai miền Triều Tiên xích lại gần nhau hơn, Hàn Quốc lại tung ra chiêu ngoại giao mới để xoa dịu căng thẳng. Đó chính là âm nhạc.

Ông Kim Jong Un vỗ tay theo K-pop: xuân về với Triều Tiên? - Ảnh 1.

Ông Kim Jong Un chụp ảnh cùng các nghệ sĩ Hàn Quốc - Ảnh: Reuters

Truyền thông thế giới ngày 2-4 thích thú với thông tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và phu nhân, bà Ri Sol Ju, vỗ tay hòa theo màn biểu diễn của các ca sĩ K-pop của Hàn Quốc trong buổi hòa nhạc hiếm hoi tại Bình Nhưỡng sau hàng chục năm căng thẳng.

Ông Kim thậm chí bắt tay, chụp ảnh cùng các ca sĩ sau sự kiện. Bên dưới sân khấu, hơn 1.500 khán giả Triều Tiên cũng thoải mái hát theo lời nhạc và tặng hoa cho các ca sĩ.

Ông Kim Jong Un xem biểu diễn K-pop - Video: Al Jazeera

Gió xuân trên bán đảo Triều Tiên

Bộ trưởng văn hóa Triều Tiên Dong Whan tiết lộ dù là nhà lãnh đạo Triều Tiên xem các nghệ sĩ Hàn Quốc biểu diễn, "ông Kim rất thích trong suốt chương trình và cứ hỏi về các bài hát và lời nhạc".

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời ông Kim Jong Un cho biết ông "vô cùng xúc động" khi nhìn người dân Triều Tiên thích thú buổi biểu diễn mang chủ đề "Xuân về", với sự tham gia của 11 nhóm nhạc Hàn Quốc bao gồm từ ca sĩ gạo cội Cho Yong Pil đến nhóm nhạc nữ thần tượng Red Velvet.

Hôm nay (3-4), dự kiến có một buổi biểu diễn chung của ca sĩ hai miền với gần 12.000 khán giả.

Ông Kim cũng ví buổi biểu diễn như đem lại không khí mùa xuân trên bán đảo Triều Tiên. "Hãy nói với Tổng thống Moon Jae In đây là một sự kiện tuyệt vời. Tôi rất biết ơn vì món quà (âm nhạc) này đến người dân Triều Tiên" - ông nói, thậm chí đề xuất tổ chức các sự kiện văn hóa khác, chẳng hạn một buổi biểu diễn âm nhạc tại Seoul vào mùa thu này.

Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In cũng dự một buổi biểu diễn hòa nhạc của Triều Tiên tại thế vận hội tháng trước.

"Tôi nghĩ không khí rất tuyệt, giống như ngọn gió xuân thổi trước thềm Hội nghị thượng đỉnh liên Triều" - Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc mô tả.

Chỉ có một sự cố nhỏ tại sự kiện âm nhạc cuối tuần qua khi phóng viên của Seoul bị hạn chế đưa tin, nhưng quan chức cấp cao phụ trách vấn đề Hàn Quốc trong Đảng Lao động của Triều Tiên ngay sau đó đã lên tiếng xin lỗi và giải thích chỉ là sự hiểu lầm trong công tác an ninh. Ngoài âm nhạc, đoàn Seoul còn tổ chức các sự kiện thể thao taekwondo trong chuyến thăm.

Ngoại giao K-pop

Âm nhạc trước đây thường được quân đội Hàn Quốc phát dọc biên giới với nước láng giềng trong cuộc chiến tuyên truyền, khiến Bình Nhưỡng nhiều lần tức giận cảnh báo chiến tranh. Chính quyền ông Kim Jong Un cũng ra sức ngăn cấm các sản phẩm âm nhạc, phim ảnh, truyền hình từ miền nam mang "ảnh hưởng tư bản".

Nhưng nay Seoul sử dụng âm nhạc như cầu nối liên Triều, ngay trong thời điểm quan trọng trước hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo trong vài tuần tới và tiếp đó là đối thoại lịch sử Mỹ - Triều Tiên.

Mục đích của trao đổi văn hóa là mở cánh cửa cải thiện quan hệ giữa hai miền Nam và Bắc vốn căng thẳng mấy thập kỷ qua. "Đây là một động lực chính trị mạnh mẽ để thúc đẩy tâm trạng trước hội nghị" - Bloomberg dẫn lời chuyên gia Kang Dong Wan của Đại học Dong A, Hàn Quốc.

Hàn Quốc từng sử dụng ngoại giao âm nhạc năm 2003, nhưng không mấy thành công khi nhóm nhạc nam thần tượng Shinhwa cho biết họ được chào đón bằng sự im lặng và "những ánh mắt như bắn ra tia laser".

Năm đó, Bình Nhưỡng rút khỏi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân và dọa sẽ thử vũ khí hạt nhân. Nhưng sự thay đổi công nghệ mạnh mẽ đã giúp văn hóa Hàn Quốc trở nên phổ biến tại Triều Tiên, bất chấp các biện pháp cấm đoán - ông Kang lý giải thành công của buổi hòa nhạc vừa qua.

Quả thật, tâm trạng tốt là điều cần thiết trước khi bước vào các cuộc hội nghị thượng đỉnh sắp tới, khi Mỹ tuyên bố sẽ không giảm áp lực đến khi Bình Nhưỡng chấp nhận giải trừ hạt nhân, thậm chí dọa sẽ đóng băng thỏa thuận thương mại với Hàn Quốc nếu không đạt được nhượng bộ của Triều Tiên.

Nhượng bộ trước hòa đàm

Khoảng 300.000 binh lính Hàn Quốc và 11.500 binh lính Mỹ đang tham gia cuộc tập trận Đại bàng non thường niên. Tuy nhiên, trước diễn biến tích cực trên bán đảo Triều Tiên, hai đồng minh đã chấp nhận nhượng bộ như không đưa hàng không mẫu hạm hoặc tàu ngầm hạt nhân tham gia diễn tập. Trước đó, cuộc tập trận cũng được lùi lại một tháng trong thời gian diễn ra Olympic vừa qua.

Ca sĩ hai miền Triều Tiên nắm tay hát "Chúng ta là một nhà" Ca sĩ hai miền Triều Tiên nắm tay hát 'Chúng ta là một nhà'

TTO - Hình ảnh ca sĩ Triều Tiên và Hàn Quốc nắm tay nhau cùng hát chung một bài trong đêm nhạc 1-4 nhóm lên hi vọng cho những người mong muốn một bán đảo Triều Tiên hòa bình, thống nhất.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên