20/04/2018 06:47 GMT+7

Hai miền Triều Tiên mở đường dây nóng, tập dượt hội nghị thượng đỉnh

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Các cuộc tập dượt chuẩn bị cho cuộc gặp vào cuối tuần tới giữa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đang được gấp rút tiến hành.

Hai miền Triều Tiên mở đường dây nóng, tập dượt hội nghị thượng đỉnh - Ảnh 1.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (trái) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In - Ảnh: REUTERS

Đường dây nóng kết nối trực tiếp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In dự kiến sẽ được mở vào ngày hôm nay (20-4), một tuần trước cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai miền.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời các quan chức thuộc Nhà Xanh (Phủ tổng thống Hàn Quốc) ngày 19-4 tiết lộ thông tin trên. 

Việc mở đường dây nóng nhằm phục vụ các cuộc điện đàm giữa ông Kim và ông Moon trước cuộc gặp thượng đỉnh quan trọng. 

Hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhất trí gặp nhau tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm vào ngày 27-4 tới. Đây là cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều đầu tiên trong hơn một thập kỷ qua.

Công tác chuẩn bị an ninh đã gần như hoàn tất thông qua các cuộc làm việc cấp chuyên viên giữa hai miền. 

Hàn Quốc dự kiến việc tập dượt đón tiếp, sắp xếp và bảo vệ phái đoàn sẽ được hai bên tiến hành tại Nhà Hòa bình trong làng đình chiến Bàn Môn Điếm vào thứ ba và thứ năm tuần tới (26-4).

Sáu thập kỷ căng thẳng bán đảo Triều Tiên

Các tín hiệu tích cực trên bán đảo Triều Tiên xuất hiện sau những động thái gợi mở từ chính quyền Bình Nhưỡng. Nếu không có gì trục trặc, sau thượng đỉnh liên Triều sẽ là thượng đỉnh Mỹ - Triều, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 5 hoặc tháng 6 tới.

Liên quan tới thượng đỉnh Mỹ - Triều, theo thông báo của Nhà Trắng ngày 19-4, Nhật Bản và Mỹ đã hối thúc Triều Tiên không chỉ từ bỏ tên lửa đạn đạo liên lục địa có thể bắn tới lục địa Mỹ, mà còn từ bỏ các tên lửa tầm ngắn và tầm trung có khả năng tấn công Nhật Bản và Hàn Quốc.

Thông báo được đưa ra sau chuyến thăm dài 2 ngày tới Mỹ của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Cũng theo thông báo, hai nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh cam kết đạt được "mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên một cách lâu dài và có thể kiểm chứng". 

Các nhà lập pháp Mỹ dù hoan nghênh thượng đỉnh Mỹ - Triều, vẫn tiếp tục cảnh báo cuộc gặp, nếu diễn ra, nên có các mục đích và đem lại kết quả thực chất, hơn là chỉ "cưỡi ngựa xem hoa".

Việc ông Mike Pompeo, giám đốc Cục Tình báo trung ương Mỹ, được đề cử trở thành ngoại trưởng Mỹ, được giới quan sát đánh giá là tín hiệu dự báo chính sách của Mỹ đối với Triều Tiên sẽ cứng rắn hơn trước.

Ông Trump ca ngợi cuộc gặp ‘tuyệt vời’ của giám đốc CIA và lãnh đạo Triều Tiên Ông Trump ca ngợi cuộc gặp ‘tuyệt vời’ của giám đốc CIA và lãnh đạo Triều Tiên Ông Trump Ông Trump 'chúc phúc' bán đảo Triều Tiên sớm chấm dứt chiến tranh Hàn Quốc muốn ký hiệp ước hòa bình với Triều Tiên Hàn Quốc muốn ký hiệp ước hòa bình với Triều Tiên
BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên