18/04/2018 10:54 GMT+7

Hàn Quốc muốn ký hiệp ước hòa bình với Triều Tiên

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Seoul đang cân nhắc chấm dứt tình trạng đình chiến đã kéo dài hơn 60 năm với Bình Nhưỡng, tiến tới xây dựng một nền hòa bình thường trực trên bán đảo Triều Tiên.

Hàn Quốc muốn ký hiệp ước hòa bình với Triều Tiên - Ảnh 1.

Làng đình chiến Bàn Môn Điếm nằm trên biên giới liên Triều là hệ quả của chiến tranh Triều Tiên - Ảnh: REUTERS

Tuyên bố được Bộ Thống nhất Hàn Quốc đưa ra ngày 18-4, một tuần trước thượng đỉnh liên Triều. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm.

Đây sẽ là cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều thứ 3, sau hai cuộc gặp năm 2000 và 2007.

Về lý thuyết hai miền Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh. Hàn Quốc và Triều Tiên chưa từng ký hiệp ước hòa bình sau Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

"Hai miền Triều Tiên đã thảo luận về việc kết thúc hiệp định đình chiến tại một hội nghị thượng đỉnh tháng 10-2007", người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Baik Tae Hyun cho biết.

"Chính phủ Hàn Quốc đang tiến hành các nỗ lực đi tới việc tuyên bố kết thúc chiến tranh hoàn toàn, thiết lập một nền hòa bình thường trực trên bán đảo Triều Tiên", ông Baik nhấn mạnh.

60 năm căng thẳng bán đảo Triều Tiên 

Trước đó, hôm 17-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh ông cầu phước lành cho cuộc đàm phán kết thúc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên. 

"Người ta không nhận ra Chiến tranh Triều Tiên chưa kết thúc, nhưng nó sẽ sớm thôi. Hai miền Triều Tiên sẽ thảo luận về chuyện đó", ông Trump khẳng định.

Nhấn mạnh trước cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Florida (Mỹ), nhà lãnh đạo Mỹ tiết lộ Washington đang có các cuộc tiếp xúc trực tiếp với Triều Tiên ở mức "rất cao", song không nói thêm.

Báo Washington Post của Mỹ sau đó tiết lộ nhân vật cấp cao đó không ai khác chính là Giám đốc CIA Mike Pompeo, người sẽ sớm trở thành ngoại trưởng Mỹ.

Giám đốc CIA đã gặp trực tiếp ông Kim Jong Un Giám đốc CIA đã gặp trực tiếp ông Kim Jong Un

TTO - Ông Mike Pompeo, giám đốc Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA), đã gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên dịp cuối tuần trong lễ Phục sinh vừa qua để bàn về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều.

"Mỹ và Hàn Quốc đang tiến hành các cuộc tham vấn lẫn nhau một cách chặt chẽ. Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Triều Tiên cũng đã được báo cáo", đại diện Bộ Thống nhất Hàn Quốc khẳng định nhưng không tiết lộ chi tiết.

Tuyên bố chung giữa hai miền Triều Tiên sau thượng đỉnh năm 2007 ghi nhận sự cần thiết phải chấm dứt tình trạng đình chiến, xây dựng nền hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

"Hàn Quốc và Triều Tiên nhất trí hợp tác cùng nhau, tiếp tục thúc đẩy việc triệu tập các nhà lãnh đạo của 3 hoặc 4 bên liên quan trực tiếp đến bán đảo Triều Tiên và tuyên bố kết thúc chiến tranh", hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn tuyên bố chung năm 2007 nêu rõ.

Triều Tiên phân tích hiệu quả việc đối thoại với Mỹ trong tương lai Triều Tiên phân tích hiệu quả việc đối thoại với Mỹ trong tương lai Nga "vẽ đường" cho Triều Tiên trước đàm phán Mỹ - Triều Nga 'vẽ đường' cho Triều Tiên trước đàm phán Mỹ - Triều Mỹ - Nhật sẽ bàn chính về vũ khí hạt nhân Triều Tiên Mỹ - Nhật sẽ bàn chính về vũ khí hạt nhân Triều Tiên
BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên