02/04/2023 12:26 GMT+7

Thủ tướng: Đầu tư trên tinh thần 'cùng thắng'

Phát biểu tại hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư Khánh Hòa sáng 2-4, Thủ tướng yêu cầu tỉnh cần thu hút đầu tư qua 4 trụ cột phát triển.

Thủ tướng: Đầu tư trên tinh thần cùng thắng - Ảnh 1.

Thủ tướng chứng kiến lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao bản ghi nhớ hợp tác với các nhà đầu tư - Ảnh: THỤC NGHI

Cùng với Thủ tướng Phạm Minh Chính, tham dự hội nghị có lãnh đạo các bộ ngành trung ương, tổng lãnh sự các nước, đại diện các tổ chức quốc tế, các hiệp hội doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước. 

Bốn trụ cột phát triển 

Thủ tướng: Đầu tư trên tinh thần cùng thắng - Ảnh 2.

Thủ tướng yêu cầu xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với quy hoạch của Khánh Hòa - Ảnh: THỤC NGHI

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cần bám sát các trụ cột phát triển đã được định hướng tại quy hoạch:

Thứ nhất, phát triển tỉnh Khánh Hòa trở thành trung tâm dịch vụ đa dạng, chuyên nghiệp với du lịch biển bền vững, cao cấp; tăng cường dịch vụ vận tải - logistics; phát triển các trung tâm nghiên cứu, giáo dục tiên tiến và phát triển đô thị thông minh.

Thứ hai, phát triển các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng, công nghệ thông tin theo hướng thu hút các ngành công nghiệp sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, tham gia hiệu quả vào các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế số.

Thứ ba, phát triển ngành thủy sản bền vững, giá trị cao, đặc biệt là nuôi biển công nghệ cao, phát huy vai trò trung tâm mũi nhọn về đánh bắt xa bờ và hậu cần nghề cá cho ngư trường Nam Trung Bộ và Trường Sa.

Thứ tư, phát triển hệ thống đô thị theo hướng thông minh, bền vững, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo tồn và phát huy bản sắc đô thị biển - đảo - sông - núi; hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đóng vai trò trung tâm kết nối trong vùng duyên hải miền Trung và Tây Nguyên; có năng lực cạnh tranh và thương hiệu ở tầm khu vực, quốc tế.

Thu hút đầu tư phát triển Vân Phong, Cam Lâm

Thủ tướng yêu cầu Khánh Hòa tập trung phát triển các khu vực gồm Khu kinh tế Vân Phong và đô thị Cam Lâm để tạo động lực phát triển mới.

Trong đó phát triển toàn diện Khu kinh tế Vân Phong, tập trung vào du lịch biển chất lượng cao và đô thị du lịch biển cao cấp; cảng biển và dịch vụ hậu cần cảng biển, logistics; công nghiệp chế biến, chế tạo; công nghiệp năng lượng hiện đại, thân thiện với môi trường.

Thủ tướng: Đầu tư trên tinh thần cùng thắng - Ảnh 5.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trao quyết định của Thủ tướng về quy hoạch tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch chung Nha Trang đến năm 2040, điều chỉnh chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040 - Ảnh: THỤC NGHI

Đầu tư trên tinh thần "cùng thắng"

Đối với các nhà đầu tư chọn Khánh Hòa là điểm đến, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cần phát huy văn hóa doanh nhân thân thiện với chính quyền "đã nói là làm", đầu tư trên tinh thần "cùng thắng", lợi ích thì hài hòa, rủi ro cùng chia sẻ, xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với quy hoạch của Khánh Hòa. 

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tấn Tuân - chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - cũng cam kết:  "Chúng tôi luôn mở rộng cửa chào đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước, thực hiện nhất quán quan điểm “Chính quyền địa phương luôn đồng hành cùng sự phát triển của các nhà đầu tư, doanh nghiệp”". 

Trao đổi tại hội nghị, ông Marco Breu - giám đốc hợp danh Công ty TNHH McKinsey & Company Việt Nam, đơn vị tư vấn chính của quy hoạch tỉnh Khánh Hòa - cho rằng cần có chính sách đầu tư thân thiện, ngoài những ưu đãi khi đầu tư dự án. Khi đầu tư chuyên gia sẽ đến nơi đó sinh sống, phải tạo điều kiện để các chuyên gia sống với tiêu chuẩn tốt.

Ông Takeo Nakajima - trưởng đại diện JETRO Hà Nội - chia sẻ nên đầu tư mở rộng các dự án về phía nông thôn, vì đô thị mức độ xây dựng dày, chi phí đặt cơ sở, nhân công đắt. Nếu mở về phía nông thôn sẽ tạo sự phát triển đồng đều, mở ra cơ hội làm việc cho người lao động.

Ông Josh Goldman - giám đốc điều hành Công ty thủy sản Australis (công ty nuôi cá chẽm công nghệ cao trên vịnh Vân Phong) - khuyến nghị: "Cần phải thu hút nhiều nhà đầu tư hơn nữa vào lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, vì đây sẽ là ngành tạo ra hàng tỉ đô la doanh thu, đảm bảo an ninh lương thực - thực phẩm".

Khai trương Cổng thông tin hỗ trợ xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa

Cổng thông tin được khai trương tại địa chỉ: https://ipa.khanhhoa.gov.vn/.

Ông Nguyễn Tấn Tuân - chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - cho rằng đây là một bộ công cụ mới nhằm hỗ trợ đắc lực cho nhà đầu tư trong việc nghiên cứu các thông tin về quy hoạch, trình tự thủ tục thực hiện đầu tư đối với từng dự án, cùng với sự kết nối linh hoạt đến Cổng thông tin dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa để thực hiện từng loại thủ tục.

Vì sao 99% các dự án không đội vốn thì cũng trễ hạn?Vì sao 99% các dự án không đội vốn thì cũng trễ hạn?

TTCT - Hãy nghe câu trả lời từ người đã nghiên cứu hơn 16.000 dự án lớn nhỏ trong hàng chục năm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên