MINH CHIẾN
Thông tin chung
Phóng viên Phú Yên
Sự nghiệp/ hoạt động
Bài viết
Video
Mưa lũ kéo dài khiến thôn Vĩnh Xuân, xã Tuy An Tây, Đắk Lắk (trước là Phú Yên cũ) xảy ra sạt lở nghiêm trọng, buộc hàng chục hộ dân phải rời nhà trong tình trạng khẩn cấp. Địa phương này đã kiến nghị UBND tỉnh đầu tư xây dựng khu tái định cư cho dân.
Người dân xã Hòa Thịnh, tỉnh Phú Yên cũ (nay thuộc Đắk Lắk) vừa tiếp tục tập trung sửa chữa nhà cửa bị lũ tàn phá, vừa canh cánh nỗi lo trước thông tin mưa bão số 15 có thể ảnh hưởng trực tiếp.
Khi nước lũ rút đi, khắp đường phố của các phường Tuy Hòa, Bình Kiến... (trước là TP Tuy Hòa, Phú Yên cũ, nay thuộc Đắk Lắk) phủ đầy bùn đất, rác thải.
Trong những ngày Khánh Hòa đang oằn mình khắc phục thiệt hại nặng nề sau đợt mưa lũ lịch sử, nhiều lực lượng từ TP.HCM đã tức tốc lên đường hỗ trợ, sẻ chia thiệt hại với đồng bào vùng lũ lụt.
Nhiều vị trí tuyến đường sắt Bắc - Nam sạt lở, hư hỏng do mưa lớn kéo dài tại các tỉnh Nam Trung Bộ đã được khắc phục và thông lúc hơn 20h30 ngày 25-11.
Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân thiệt hại do mưa lũ lịch sử tại tỉnh Phú Yên cũ (nay thuộc Đắk Lắk).
Sau khi đưa vợ và hai con đi tránh lũ tại thôn Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk (Phú Yên cũ), anh Tí về nhà kê dọn đồ đạc rồi mới lội nước quay lại. Vừa đến nơi anh kiệt sức, qua đời.
Để ứng phó với áp thấp gây mưa lớn, tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Krông H'năng, Sông Hinh đưa mực nước hồ về mực nước đón lũ trước 10h ngày 28-11.
UBND xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk (thuộc tỉnh Phú Yên cũ) vừa có báo cáo thiệt hại do mưa lũ gây ra tính đến ngày 24-11: có 25 người chết, chưa ghi nhận trường hợp mất tích, tổng thiệt hại ước hơn 563,5 tỉ đồng.
Các tiệm sửa xe tại các xã, phường Phú Yên cũ (nay thuộc Đắk Lắk) rơi vào tình trạng quá tải bởi hàng nghìn xe của người dân tại các khu vực bị ngập sâu mang đến sửa chữa.
Giữa 'rốn lũ' xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk (Phú Yên cũ), người dân dùng xuồng tự cứu lấy nhau.
Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm việc với người phụ nữ xuất hiện trong đoạn clip nói 'người chết lai láng không kịp vớt', 'người trú trong nhà lầu chết hàng loạt'.
Tin đồn vỡ đập lúc lũ đang lên, cả xóm Mới, thôn Vạn Lộc, xã Hòa Mỹ, Đắk Lắk tháo chạy trong đêm. Hai vợ chồng rơi xuống cây cầu bị lũ cuốn gãy.
Xóm làng đôi bờ hạ lưu sông Bàn Thạch lộ rõ hoang tàn khi nước lũ rút xuống. Nỗi sợ hãi vẫn còn nguyên đó sau cơn lũ lịch sử.
Ngày 23-11, lũ rút hẳn nhưng những lớp bùn vẫn còn bám đầy những ngôi nhà, trường học tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ).
Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm việc với người phụ nữ xuất hiện trong đoạn clip nói 'người chết lai láng không kịp vớt', 'người trú trong nhà lầu chết hàng loạt' trong trận lũ lụt tại Phú Yên cũ (nay thuộc tỉnh Đắk Lắk).
Báo cáo đến 6h sáng 22-11 của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết mưa lũ miền Trung làm 55 người chết, 13 người mất tích, nhiều nhà hư hỏng, ngập, diện tích lớn cây trồng, thủy sản thiệt hại ước tổn thất gần 9.000 tỉ đồng.
Đến chiều 21-11, hàng ngàn chiến sĩ quân đội, công an và tình nguyện viên vẫn túc trực tại các điểm ngập lụt sâu ở Đắk Lắk để sơ tán người dân. Riêng thôn Phú Phong có hơn 1.000 người mắc kẹt nhiều ngày, nhiều khu vực vẫn bị cô lập nghiêm trọng.
Những ngày qua do mưa lớn dồn dập cộng với một số thủy điện, hồ chứa xả lũ khiến nước sông dâng, gây ngập lụt cho nhiều địa phương ở miền Trung. Ghi nhận của phóng viên Tuổi Trẻ Online tại một nơi vào chiều 20-11...
Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online vào sáng 19-11, tại nhiều tỉnh miền Trung như Gia Lai (Bình Định cũ), tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) và tỉnh Khánh Hòa... bị ngập nặng do mưa lớn kéo dài. Nhiều nơi người dân lên mái nhà chờ cứu hộ.
Người dân nuôi cá ở đầm Cù Mông (thị xã Sông Cầu, Phú Yên cũ) gần như “trắng tay” sau khi cơn bão Kalmaegi quét qua khiến cá nuôi chết sạch.
Tối 6-11, một lãnh đạo Đảng ủy xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận, do ảnh hưởng của bão số 13, khoảng 20h cùng ngày một căn nhà trên địa bàn xã bị sập, khiến một người tử vong.
Đến 15h ngày 6-11, bão số 13 Kalmaegi chưa đổ bộ đất liền, nhiều khu vực ven biển tỉnh Đắk Lắk đã có gió to sóng lớn. Tại vùng biển Tam Quan, phường Hoài Nhơn Bắc (Gia Lai), gió lớn đã quật ngã một số trụ điện nhỏ và cây cối ven biển.
Để chủ động ứng phó bão số 13, người dân tại Hòn Yến, xã Ô Loan, Đắk Lắk (xã An Hòa Hải, huyện Tuy An, Phú Yên cũ) đã di dời các lồng nuôi tôm hùm giống và tôm hùm thịt đến khu vực an toàn.
Tàu cá PY 91243 TS của ngư dân Đắk Lắk trình báo bị ba tàu cá Gia Lai đâm va, ném chai thủy tinh, lấy tiền và giấy tờ khi đánh bắt gần đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa). Vụ việc đang cơ quan chức năng điều tra.
Mưa lớn kéo dài từ đêm đến sáng 25-10 khiến nhiều đường ở phường Tuy Hòa, Bình Kiến (TP Tuy Hòa, Phú Yên cũ) ngập sâu, gây khó khăn cho người dân đi học, đi làm sáng nay.
Lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ hai trong vụ 2 người bị sóng cuốn mất tích ở phường Xuân Đài, Đắk Lắk (Phú Yên cũ).
Suốt nhiều năm học bài trong tiếng la ó của mẹ, hay phải thường xuyên đi tìm người mẹ bị bệnh tâm thần, Thế Huy không nguôi khát khao được vào đại học, giờ đây cậu bạn đã là tân sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM.
Ngày 27-9, mạng xã hội lan truyền clip tố xe biển xanh chạy ẩu, suýt gây tai nạn trên đường tỉnh 650 (Đắk Lắk) rồi bỏ đi. Công an tỉnh cho biết đang xác minh vụ việc.
Chiều 24-9, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tạm giữ hình sự bà Nguyễn Thị Kim Hồng (41 tuổi, phường Hòa Hiệp) để điều tra hành vi môi giới mại dâm. Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện 14 nhân viên nữ, trong đó có 7 người xác định bán dâm.