14/05/2019 23:43 GMT+7

Ông Trump kêu gọi FED hạ lãi suất để 'so găng' với Trung Quốc

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO – Dự đoán Trung Quốc sẽ giảm lãi suất để tăng lợi thế trong chiến tranh thương mại, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Cục Dự trữ Liên bang (FED) nhanh tay để Mỹ toàn thắng.

Ông Trump kêu gọi FED hạ lãi suất để so găng với Trung Quốc - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump tại thủ đô Washington, Mỹ ngày 9-5-2019 - Ảnh: REUTERS

"Trung Quốc sẽ bơm tiền vào hệ thống và có thể cắt giảm cả lãi suất như thường lệ, để bù đắp cho công việc kinh doanh đang và sẽ thua lỗ. Nếu Cục Dự trữ Liên bang có thể ‘so găng’, trò chơi sẽ chấm dứt, chúng ta thắng cuộc! Trong bất cứ tình huống nào, Trung Quốc đều muốn có một thỏa thuận", ông Trump viết trên Twitter ngày 14-5.

Theo CNBC, ông Trump đang dựa vào lập luận này để hối thúc FED nới lỏng chính sách tiền tệ trong nước, khi cuộc đối đầu thuế quan Mỹ - Trung ngày càng căng thẳng.

Washington hiện đang tìm cách buộc Bắc Kinh hạ thấp rào cản thương mại của họ, cũng như cải thiện tình trạng vi phạm sở hữu trí tuệ tại Trung Quốc.

Sau nhiều cuộc đàm phán gần đây, Bắc Kinh quyết định trả đũa Washington, bằng cách tăng thuế nhập khẩu đối với 60 tỉ USD giá trị hàng hóa Mỹ.

Ông Trump kêu gọi FED hạ lãi suất để so găng với Trung Quốc - Ảnh 2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) - Ảnh: REUTERS

Trước đó cùng ngày, ông Trump còn đăng tải hai nội dung khác trên Twitter, rằng ông rất tôn trọng Chủ tịch Tập Cận Bình nhưng thỏa thuận với Mỹ phải thật vĩ đại hoặc không là gì cả.

Ông Trump viết: "Khi thời điểm đến, chúng ta sẽ có thỏa thuận cùng Trung Quốc. Sự tôn trọng và tình bạn với Chủ tịch Tập là vô hạn nhưng, như tôi từng nói với ông ấy, đây phải là một thỏa thuận lớn với Mỹ hoặc nó sẽ không có nghĩa lý gì cả".

"Chúng ta phải được bật đèn xanh để bắt kịp Trung Quốc từ một khoảng cách thương mại rất xa, do mô hình một chiều kì quặc của WTO (Tổ chức Thương mại Thế giới) gây ra", ông nhấn mạnh.

Ngoài việc tăng áp lực với Trung Quốc, ông Trump vốn liên tục hối thúc FED giảm mức lãi suất trong thời gian qua. FED đã tăng lãi suất 4 lần liên tiếp trong năm 2018.

Trả lời CNBC, Chủ tịch FED Minneapolis, Neel Kashkari, cho rằng chính sách tiền tệ hiện nay là hoàn toàn hợp lý.

Ngay sau tuyên bố mới của ông Trump, thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng nhẹ trở lại. Cụ thể, NASDAQ và S&P 500 đều tăng khoảng 0,6%, trong khi chỉ số Dow Jones Industrials tăng 0.5% 35 phút sau khi mở cửa giao dịch.

Ông Trump hứa mua lại nông sản của người Mỹ nhiều hơn Trung Quốc Ông Trump hứa mua lại nông sản của người Mỹ nhiều hơn Trung Quốc

TTO - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ hỗ trợ 15 tỉ USD cho các nông dân Mỹ trong bối cảnh chiến thương mại với Trung Quốc leo thang.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên