26/02/2023 10:20 GMT+7

Ông Kim Jong Un chỉ đạo xây con đường đặc biệt, huy động 100.000 thanh niên tình nguyện tham gia

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khởi động một dự án nhà ở mới tại quận Sopo, Bình Nhưỡng, với sự tham dự của hàng ngàn lao động trẻ.

Ông Kim Jong Un chỉ đạo xây con đường đặc biệt, huy động 100.000 thanh niên tình nguyện tham gia - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cùng con gái tham dự lễ khởi công xây dựng dự án nhà ở mới tại quận Sopo, thủ đô Bình Nhưỡng - Ảnh: KCNA

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã tham dự lễ khởi công dự án xây dựng ở quận Sopo của Bình Nhưỡng ngày 25-2.

Năm 2021, nhà lãnh đạo Triều Tiên công bố kế hoạch tham vọng xây dựng 50.000 ngôi nhà mới ở Bình Nhưỡng vào năm 2025.

Ông Kim nói rằng dự án nhà ở phải đối mặt với những "thách thức chưa từng có". Dự án nhà ở mới sẽ đóng vai trò là "một trang đáng tự hào khác trong lịch sử phong trào thanh niên" và là biểu tượng của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, cũng như "đấu tranh chính trị" của đất nước.

Ông đã huy động khoảng 100.000 thanh niên tình nguyện tham gia kế hoạch. Lực lượng lao động trẻ này được gọi là dolgyeokdae, hay lữ đoàn thanh niên.

Ở quận Sopo, ông Kim đặt mục tiêu tạo ra "một con đường đặc biệt" với khoảng 4.100 ngôi nhà.

Ông Kim Jong Un chỉ đạo xây con đường đặc biệt, huy động 100.000 thanh niên tình nguyện tham gia - Ảnh 2.

Ông Kim Jong Un có tham vọng xây dựng 50.000 ngôi nhà mới ở Bình Nhưỡng vào năm 2025 - Ảnh: REUTERS

"Kiến trúc đặc biệt của con đường này sẽ thể hiện vị thế và sự phát triển nhanh chóng của đất nước chúng ta", ông Kim nói tại sự kiện, bên cạnh là cô con gái nhỏ thường xuyên xuất hiện cùng ông thời gian gần đây.

"Nó sẽ chứng minh cho thế giới rằng phong trào và cuộc đấu tranh của chúng ta đang phát triển và mở rộng mạnh mẽ ra sao, ngay cả khi đối mặt với những khó khăn và thử thách gian khổ nhất", ông Kim nói thêm.

Năm ngoái, truyền thông Triều Tiên đưa tin nước này đã hoàn thành 10.000 căn hộ đầu tiên, bao gồm một tòa nhà chọc trời 80 tầng.

Gần đây, truyền thông Hàn Quốc cảnh báo về cuộc khủng hoảng lương thực ngày càng trầm trọng ở Triều Tiên. Đất nước của ông Kim đang bị cô lập do các biện pháp trừng phạt liên quan đến chương trình vũ khí hạt nhân và bị ảnh hưởng bởi phong tỏa phòng COVID-19.

Bình Nhưỡng chưa xác nhận bất kỳ tình trạng thiếu lương thực nào, nhưng đảng cầm quyền đã lên lịch họp vào cuối tháng 2 để thảo luận về chiến lược phát triển nông nghiệp. Đảng cầm quyền gọi đây là "nhiệm vụ rất quan trọng và cấp bách".

Báo Triều Tiên: Dựa vào viện trợ lương thực bên ngoài giống như ăn Báo Triều Tiên: Dựa vào viện trợ lương thực bên ngoài giống như ăn 'kẹo độc'

Rodong Sinmun, tờ báo của Đảng Lao động Triều Tiên, tuyên bố việc dựa dẫm vào viện trợ bên ngoài để đối phó với tình trạng thiếu lương thực sẽ giống như ăn "kẹo độc".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên