22/02/2023 09:26 GMT+7

Báo Triều Tiên: Dựa vào viện trợ lương thực bên ngoài giống như ăn 'kẹo độc'

Rodong Sinmun, tờ báo của Đảng Lao động Triều Tiên, tuyên bố việc dựa dẫm vào viện trợ bên ngoài để đối phó với tình trạng thiếu lương thực sẽ giống như ăn "kẹo độc".

Báo Triều Tiên: Dựa vào viện trợ lương thực bên ngoài giống như ăn kẹo độc - Ảnh 1.

Diễu binh kỷ niệm ngày thành lập quân đội Triều Tiên tại thủ đô Bình Nhưỡng ngày 8-2 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, Rodong Sinmun cũng cổ vũ Triều Tiên tự lực kinh tế bất chấp những khó khăn ngày càng lớn, trong bối cảnh các lệnh trừng phạt bủa vây và việc phong tỏa do COVID-19.

Triều Tiên thiếu lương thực trầm trọng

Triều Tiên đã phải chịu tình trạng thiếu lương thực trong những năm gần đây. Quốc gia này liên tiếp chịu nhiều gánh nặng từ lũ lụt và bão, các lệnh trừng phạt quốc tế, cũng như hoạt động thương mại với Trung Quốc giảm mạnh do đại dịch COVID-19.

Hầu hết các cơ quan của Liên Hiệp Quốc và các nhóm cứu trợ phương Tây đã rời khỏi Triều Tiên. Trung Quốc là một trong số ít các nguồn hỗ trợ lương thực từ bên ngoài của nước này.

Trong bài bình luận mới nhất ngày 22-2, Rodong Sinmun cảnh báo không nên nhận viện trợ kinh tế từ "các đế quốc", những kẻ sử dụng viện trợ như một "cái bẫy để cướp bóc và khuất phục" các nước nhận viện trợ và can thiệp vào chính trị nội bộ của họ.

"Thật sai lầm khi cố gắng thúc đẩy nền kinh tế bằng cách chấp nhận và ăn loại kẹo độc này", bài bình luận viết.

Bài báo trên được đưa ra không lâu sau thông tin của Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) trước đó một ngày.

Theo đó, Yonhap dẫn nguồn tin cho biết khoảng 700 tù nhân tại ba nhà tù ở Triều Tiên, bao gồm cả ở thành phố miền trung Kaechon, đã chết vì đói và bệnh tật trong hai năm qua.

Nỗ lực tìm nguồn cung

Bộ Thống nhất Hàn Quốc, cơ quan xử lý các vấn đề liên Triều, từ chối bình luận về thông tin của Yonhap. Song bộ này nhận định số người chết vì đói ở một số tỉnh của Triều Tiên có thể đã tăng lên gần đây.

"Sản xuất lương thực giảm so với năm ngoái và có khả năng xảy ra các vấn đề về phân phối, do thay đổi trong chính sách cung cấp và phân phối lương thực của họ", một quan chức của Bộ Thống nhất Hàn Quốc nói với các phóng viên.

Theo Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kwon Young Se, Bình Nhưỡng đã yêu cầu cơ quan lương thực của Liên Hiệp Quốc, chương trình lương thực thế giới, cung cấp hỗ trợ nhưng không có tiến triển nào do những bất đồng về vấn đề giám sát.

Mỹ, Trung bất đồng việc lên án Triều Tiên phóng tên lửaMỹ, Trung bất đồng việc lên án Triều Tiên phóng tên lửa

Ngày 20-2, Mỹ đề xuất Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên nhưng không nhận được sự ủng hộ của Trung Quốc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên