21/02/2023 07:06 GMT+7

Mỹ, Trung bất đồng việc lên án Triều Tiên phóng tên lửa

Ngày 20-2, Mỹ đề xuất Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên nhưng không nhận được sự ủng hộ của Trung Quốc.

Mỹ, Trung bất đồng việc lên án Triều Tiên phóng tên lửa - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bên tên lửa đạn đạo liên lục địa mới phát triển Hwasong-15 của nước này tại Bình Nhưỡng, do KCNA công bố ngày 30-11-2017 - Ảnh: REUTERS

Mỹ muốn Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc khuyến khích Triều Tiên tham gia ngoại giao và cảnh báo nếu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc không lên án Bình Nhưỡng, điều này sẽ gây nguy hiểm.

Tuy nhiên, theo Hãng tin Reuters, Trung Quốc và Nga phản đối bất kỳ hành động nào nữa của Hội đồng Bảo an, cho rằng việc gây thêm áp lực lên Triều Tiên sẽ không mang tính xây dựng.

Nga và Trung Quốc đã phủ quyết một nỗ lực do Mỹ đề xướng nhằm áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đối với Triều Tiên vào tháng 5-2022.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Linda Thomas-Greenfield cho biết: "Thực tế là những người bảo vệ Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên khỏi hậu quả của các vụ thử tên lửa leo thang của nước này đã khiến khu vực châu Á và toàn thế giới có nguy cơ xảy ra xung đột".

"Việc hội đồng thiếu hành động còn tệ hơn là đáng xấu hổ. Điều đó thật nguy hiểm", bà nói với Hội đồng Bảo an.

Đại sứ Mỹ cũng đề nghị hội đồng thông qua một tuyên bố chính thức, biện pháp này chỉ dưới biện pháp nghị quyết, để lên án hành động của Triều Tiên và thúc đẩy ngoại giao.

Theo thủ tục, các tuyên bố này phải nhận được đồng thuận. Lần cuối cùng Hội đồng Bảo an có hành động với Triều Tiên là khi thông qua nghị quyết tăng cường trừng phạt vào tháng 12-2017 với các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng.

Phó đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc Dai Bing cho biết các cuộc họp hội đồng lặp đi lặp lại và kêu gọi áp dụng thêm các biện pháp trừng phạt với Triều Tiên "không thể hiện vai trò mang tính xây dựng trong việc xoa dịu tình hình, cũng như không mang lại những ý tưởng mới có lợi cho việc giải quyết vấn đề".

"Việc theo đuổi độc quyền và chồng chất các biện pháp trừng phạt sẽ chỉ dẫn đến ngõ cụt. Trung Quốc thực sự hy vọng vào sự ổn định hơn là hỗn loạn trên bán đảo Triều Tiên... Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên giữ bình tĩnh và kiềm chế", Phó đại sứ Dai nói.

Gần đây nhất, ngày 20-2, Triều Tiên lại phóng tên lửa. Vụ phóng này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên bắn một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) ra biển ngoài khơi Nhật Bản.

Sau cuộc họp của Hội đồng Bảo an ngày 20-2, 2/3 thành viên của hội đồng và Hàn Quốc đã đưa ra một tuyên bố chung - do bà Thomas-Greenfield đọc - lên án các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

"Chúng tôi sẽ không im lặng khi Triều Tiên nâng cao năng lực tên lửa và hạt nhân bất hợp pháp, đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế", tuyên bố viết.

Triều Tiên cảnh báo Thái Bình Dương sẽ thành bãi tập bắn tên lửaTriều Tiên cảnh báo Thái Bình Dương sẽ thành bãi tập bắn tên lửa

Cảnh báo được đưa ra sau khi Triều Tiên phóng các tên lửa hạt nhân chiến thuật ra vùng biển phía tây Nhật Bản rạng sáng 20-2.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên