09/02/2023 11:58 GMT+7

Triều Tiên duyệt binh khoe nhiều tên lửa chưa từng thấy

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un giám sát cuộc duyệt binh diễn ra đêm 8-2 ở Bình Nhưỡng.

Ông Kim Jong Un (giữa) theo dõi duyệt binh ngày 8-2 - Ảnh: REUTERS

Tại Triều Tiên, ông Kim Jong Un (giữa) theo dõi duyệt binh ngày 8-2 - Ảnh: REUTERS

Cuộc duyệt binh ở triều tiên với sự xuất hiện của nhiều tên lửa chưa từng thấy, bao gồm các tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) và các tên lửa nhiên liệu rắn mới.

Triều Tiên duyệt binh khoe năng lực tấn công hạt nhân

Ngày 9-2, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đã công bố hình ảnh xác nhận cuộc duyệt binh vào ngày 8-2 để kỷ niệm 75 năm ngày thành lập các lực lượng vũ trang Triều Tiên.

Trong ảnh, nhà lãnh đạo Kim Jong Un - đứng trên khán đài, bên cạnh các quan chức quân sự và Đảng Lao động Triều Tiên cấp cao - theo dõi duyệt binh trên quảng trường Kim Nhật Thành.

Ông Kim mặc áo khoác đen, đội mũ, mỉm cười vẫy tay khi theo dõi duyệt binh.

KCNA xác nhận sự xuất hiện của tên lửa ICBM và các vũ khí khác trong cuộc duyệt binh thể hiện năng lực tấn công hạt nhân "mạnh mẽ nhất".

Trước đó, Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn các hình ảnh vệ tinh từ Công ty công nghệ vũ trụ Maxar Technologies, trụ sở tại Mỹ, cho thấy Triều Tiên phô diễn một loạt tên lửa đạn đạo, trong đó gồm ít nhất 11 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-17.

Trong khi đó, một số nhà quan sát cho rằng các tên lửa xuất hiện trong duyệt binh có thể bao gồm loại tên lửa đẩy mà Triều Tiên đang nghiên cứu gần đây.

Số tên lửa xuất hiện trong đợt duyệt binh lần này được đánh giá là nhiều nhất từ trước đến nay.

Kể từ khi ông Kim Jong Un lên nắm quyền từ năm 2011 đến nay, Triều Tiên đã tổ chức 13 cuộc duyệt binh, bao gồm cả cuộc duyệt binh mới nhất.

Một tên lửa ICBM mới của Triều Tiên xuất hiện tại cuộc duyệt binh ngày 8-2 - Ảnh: Rodong Sinmun

Một tên lửa ICBM mới của Triều Tiên xuất hiện tại cuộc duyệt binh ngày 8-2 - Ảnh: Rodong Sinmun


Căng thẳng giữa Triều Tiên và Mỹ cùng các đồng minh chưa hạ nhiệt

Thời gian qua, căng thẳng giữa Triều Tiên và Mỹ cùng các đồng minh của Washington vẫn chưa hạ nhiệt. Mới tuần trước, Triều Tiên chỉ trích các cuộc tập trận của Mỹ và các đồng minh chạm đến "lằn ranh rất đỏ", đe dọa biến bán đảo Triều Tiên thành một "kho vũ khí chiến tranh khổng lồ và trở thành một khu vực chiến sự quan trọng hơn".

Ngày 6-2, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã chủ trì Hội nghị quân ủy trung ương để thảo luận về "nhiệm vụ chính trị và quân sự lớn" trong năm nay và "các vấn đề dài hạn liên quan đến định hướng xây dựng quân đội", KCNA cho biết.

Theo KCNA, cuộc họp đã nghiên cứu và thảo luận về vấn đề liên tục mở rộng và tăng cường hoạt động cũng như diễn tập chiến đấu của quân đội nhân dân Triều Tiên để đối phó với tình hình hiện tại, đồng thời hoàn thiện nghiêm ngặt hơn khả năng chuẩn bị cho chiến tranh.

Hơn chục tên lửa Hwasong-17 diễu hành trên quảng trường Kim Nhật Thành - Ảnh: Rodong Sinmun

Hơn chục tên lửa Hwasong-17 diễu hành trên quảng trường Kim Nhật Thành - Ảnh: Rodong Sinmun

Các hệ thống tên lửa tầm ngắn của Triều Tiên - Ảnh: Rodong Sinmun

Các hệ thống tên lửa tầm ngắn của Triều Tiên - Ảnh: Rodong Sinmun

Xe quân sự của Triều Tiên tham gia duyệt binh - Ảnh: REUTERS

Xe quân sự của Triều Tiên tham gia duyệt binh - Ảnh: REUTERS

Đây là cuộc duyệt binh thứ 13 của Triều Tiên kể từ khi ông Kim Jong Un lên nắm quyền - Ảnh: REUTERS

Đây là cuộc duyệt binh thứ 13 của Triều Tiên kể từ khi ông Kim Jong Un lên nắm quyền - Ảnh: REUTERS

Cuộc duyệt binh kỉ niệm 75 năm ngày thành lập quân đội Triều Tiên - Ảnh: REUTERS

Cuộc duyệt binh kỷ niệm 75 năm ngày thành lập quân đội Triều Tiên - Ảnh: REUTERS

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un duyệt đội danh dự tại quảng trường Kim Nhật Thành - Ảnh: REUTERS

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un duyệt đội danh dự tại quảng trường Kim Nhật Thành - Ảnh: REUTERS

Triều Tiên họp quân ủy, củng cố tư thế "sẵn sàng chiến tranh"Triều Tiên họp quân ủy, củng cố tư thế 'sẵn sàng chiến tranh'

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khẳng định sẽ mở rộng các cuộc tập trận và củng cố tư thế sẵn sàng chiến tranh của đất nước.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên