18/02/2023 18:37 GMT+7

Triều Tiên phóng tên lửa bay hơn 1 giờ, rơi vào biển của Nhật

Ngày 18-2, Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo tầm xa ra vùng biển phía đông nước này, sau khi Bình Nhưỡng cảnh báo sẽ đưa ra phản ứng mạnh với cuộc tập trận quân sự Mỹ - Hàn sắp tới.

Triều Tiên phóng tên lửa bay hơn 1 giờ, rơi vào biển của Nhật - Ảnh 1.

Ảnh do Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố vào đầu năm ngoái cho thấy một tên lửa được phóng từ địa điểm không tiết lộ ở Triều Tiên vào ngày 11-1-2022 - Ảnh: REUTERS/KCNA

Theo Hãng tin Reuters, phía Nhật Bản thông tin tên lửa này đã rơi xuống vùng biển bên trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản, hơn một giờ sau khi được phóng đi. 

Điều này cho thấy đây dường như là một trong những tên lửa lớn nhất của Triều Tiên.

Quân đội Hàn Quốc cho biết tên lửa tầm xa này đã được phóng từ khu vực Sunan gần thủ đô Bình Nhưỡng lúc 17h22 chiều 18-2 (giờ địa phương). 

Sunan là địa điểm có sân bay quốc tế Bình Nhưỡng, nơi Triều Tiên đã tiến hành hầu hết các vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) gần đây.

"Trong khi tăng cường giám sát và cảnh giác, quân đội của chúng tôi cũng đang duy trì tư thế sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Mỹ", Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân (JCS) Hàn Quốc cho biết.

Đây là vụ phóng tên lửa lớn đầu tiên của Triều Tiên kể từ ngày 1-1-2023. 

Vụ phóng diễn ra sau khi Bình Nhưỡng đe dọa sẽ có phản ứng "mạnh mẽ, bền bỉ chưa từng có" khi Hàn Quốc và Mỹ chuẩn bị tổ chức tập trận quân sự.

Tập trận chung là một phần trong nỗ lực của Seoul và Washington nhằm đối phó các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo Hàn Quốc và Mỹ sẽ tổ chức cuộc tập trận mô phỏng trên máy tính ở Lầu Năm Góc của Mỹ vào ngày 22-2. 

Cuộc tập trận này sẽ có sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách quốc phòng cấp cao của hai bên.

Hai nước cũng đang lên kế hoạch tổ chức một loạt cuộc tập trận mở rộng, gồm cả các cuộc tập trận bắn đạn thật, trong những tuần và tháng tới.

Năm ngoái, Triều Tiên phóng số lượng tên lửa nhiều chưa từng có, gồm cả ICBM với tầm bắn có thể tấn công bất cứ nơi nào ở Mỹ.

Hiện nay các chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên đang bị cấm theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. 

Tuy nhiên, Bình Nhưỡng lập luận rằng việc họ phát triển vũ khí là cần thiết để chống lại "các chính sách thù địch" của Washington và đồng minh.

Sách trắng quốc phòng Hàn Quốc nêu đích danh Triều Tiên là Sách trắng quốc phòng Hàn Quốc nêu đích danh Triều Tiên là 'kẻ thù'

Ngày 16-2, Hàn Quốc công bố sách trắng quốc phòng mới nhất của nước này, trong đó mô tả Triều Tiên là 'kẻ thù' lần đầu tiên sau 6 năm và cho rằng Bình Nhưỡng tăng dự trữ plutonium cấp vũ khí.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên