18/02/2023 14:48 GMT+7

Mỹ chuẩn bị họp bí mật với Đài Loan

Phái đoàn ngoại giao và an ninh Đài Loan đang chuẩn bị đến Mỹ cho cuộc họp bí mật để giải quyết các thách thức an ninh quanh eo biển Đài Loan, theo tiết lộ từ báo Financial Times.

Mỹ chuẩn bị họp bí mật với Đài Loan - Ảnh 1.

Ông Joseph Wu (phải) cụng tay với cựu chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Michael Mullen hồi tháng 3 năm ngoái khi cựu quan chức Mỹ đến Đài Bắc - Ảnh: AFP

Ngày 18-2, tờ Financial Times (FT) tiết lộ Nhà Trắng đang chuẩn bị cho cuộc họp qua "kênh đặc biệt" với Đài Loan trong tuần tới.

Người đứng đầu cơ quan ngoại giao Đài Loan Joseph Wu và cố vấn an ninh của chính quyền Đài Bắc Wellington Koo sẽ dẫn đầu phái đoàn đến Mỹ vào cuối tuần này.

Không phải lần đầu tiên họp với Đài Loan

Năm nguồn thạo tin của FT cho biết đây không phải là cuộc họp bí mật đầu tiên giữa Mỹ với vùng lãnh thổ Đài Loan.

"Kênh đặc biệt" này đã được duy trì suốt nhiều năm qua nhưng được che đậy vì lo ngại các phản ứng mạnh từ Trung Quốc đại lục.

FT là tờ báo đầu tiên tiết lộ sự tồn tại của kênh này cách đây hai năm, khi ông Wu dẫn đầu một phái đoàn đến gặp các quan chức Mỹ tại Annapolis (bang Maryland).

Nhà Trắng và Văn phòng Đại diện Văn hóa, Kinh tế Đài Bắc tại Mỹ không xác nhận cũng chẳng phủ nhận sự hiện hữu của "kênh đặc biệt".

Theo FT, trong lần gặp này, nhóm quan chức Đài Loan sẽ gặp ông Jon Finer - phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ. Một nguồn thạo tin cũng cho biết bà Wendy Sherman - thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Mỹ, cũng sẽ tham gia các cuộc họp.

Trong quá khứ, các cuộc họp như vậy thường diễn ra ở những nơi cách xa Washington để tránh tạo cớ cho Bắc Kinh chỉ trích.

Bắc Kinh chưa phản ứng

Cuộc họp sắp diễn ra lần này sẽ được tổ chức ở trụ sở của Viện Mỹ tại Đài Loan (AIT) đặt tại bang Virginia.

AIT là một tổ chức tư nhân, được thành lập để thúc đẩy lợi ích của Mỹ tại Đài Loan, song theo giới phân tích, tổ chức này hoạt động như một cơ quan đại diện ngoại giao của Washington ở Đài Bắc.

Cuộc họp "kênh đặc biệt" diễn ra chỉ vài ngày sau khi ông Michael Chase, quan chức hàng đầu của Lầu Năm Góc về Trung Quốc, tới Đài Loan. Đây là chuyến thăm Đài Loan thứ hai của một nhà hoạch định chính sách quốc phòng cấp cao Mỹ kể từ năm 1979.

Cuộc gặp cũng diễn ra vào thời điểm căng thẳng trong quan hệ Mỹ - Trung lên cao sau vụ khinh khí cầu Trung Quốc "đi lạc" sang Mỹ và bị bắn hạ.

Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ của nước này và phản đối các chuyến thăm Đài Loan của quan chức Mỹ.

Bắc Kinh cũng phản ứng mạnh khi các chính trị gia Đài Loan đến Mỹ, đặc biệt khi họ đang giữ các chức vụ chính thức.

Hiện Trung Quốc chưa lên tiếng bình luận về chuyến đi lần này.

Trung Quốc trừng phạt hai tập đoàn Mỹ vì bán vũ khí cho Đài LoanTrung Quốc trừng phạt hai tập đoàn Mỹ vì bán vũ khí cho Đài Loan

Cả tập đoàn Lockheed Martin và Raytheon của Mỹ sẽ bị cấm tham gia các hoạt động xuất nhập khẩu liên quan Trung Quốc đại lục và bị cấm thực hiện các khoản đầu tư mới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên