18/02/2023 06:39 GMT+7

Tin tức thế giới 18-2: Quân đội Mỹ và Trung Quốc cắt liên lạc

Mặt đất khu động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ dịch chuyển 6m; Mỹ và Pháp thống nhất duy trì liên lạc đối phó Trung Quốc; Hơn 45.000 người chết vì động đất Thổ Nhĩ Kỳ, Syria… là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 18-2.

Tin tức thế giới 18-2: Quân đội Mỹ và Trung Quốc cắt liên lạc - Ảnh 1.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby. Ông cho biết các nhà ngoại giao Mỹ và Trung Quốc vẫn có thể liên lạc với nhau bất chấp những căng thẳng về sự cố khinh khí cầu - Ảnh: REUTERS

Mỹ và Trung Quốc vẫn duy trì liên lạc sau vụ khinh khí cầu

Ngày 17-2, Nhà Trắng cho biết liên lạc ngoại giao giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn mở sau vụ bắn hạ khinh khí cầu mới đây. Song, phía Mỹ cũng lưu ý liên lạc giữa quân đội của cả hai nước vẫn đóng.

Theo người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby, đây không phải là "thời điểm thích hợp" để Ngoại trưởng Antony Blinken công du Trung Quốc sau khi ông hoãn chuyến đi từ ngày 5 đến 6-2 vì vụ khinh khí cầu. 

Song Tổng thống Joe Biden muốn nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi "thích hợp", ông Kirby cho biết.

Ngoài ra, ông Kirby cho hay các nhà ngoại giao Mỹ và Trung Quốc vẫn có thể liên lạc với nhau bất chấp những căng thẳng về sự cố khinh khí cầu.

* Mỹ kết thúc thu hồi khinh khí cầu bị bắn của Trung Quốc. Quân đội Mỹ tuyên bố kết thúc thành công các nỗ lực thu hồi mảnh vỡ khinh khí cầu ngoài khơi Nam Carolina trong ngày 16-2.

"Các mảnh vỡ cuối cùng đang được chuyển đến Phòng thí nghiệm của Cục Điều tra Liên bang (FBI) ở Virginia để khai thác thông tin phản gián, như đã làm với các mảnh vỡ trên và dưới mặt nước được thu hồi trước đó", Bộ Tư lệnh Phương Bắc của quân đội Mỹ cho biết.

* Phó tổng thống Mỹ và Tổng thống Pháp Macron nhất trí "liên kết chặt chẽ" về Trung Quốc

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về những thách thức do Trung Quốc đặt ra và đồng ý duy trì liên kết chặt chẽ trong cuộc gặp ở Munich, nơi tổ chức một hội nghị an ninh.

Theo Nhà Trắng, hai nhà lãnh đạo "đã thảo luận về những thách thức do Trung Quốc đặt ra, bao gồm tầm quan trọng của việc duy trì trật tự dựa trên các quy tắc và đồng ý duy trì liên kết chặt chẽ".

* Hơn 45.000 người chết trong động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria. Ngày 17-2, tức 11 ngày sau trận động đất kinh hoàng vừa qua, số người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã vượt hơn 45.000.

Theo Hãng tin Reuters, số người chết ở Thổ Nhĩ Kỳ hiện là 39.672. Con số này dự kiến sẽ tăng lên do khoảng 264.000 căn hộ đã bị phá hủy trong trận động đất và nhiều người vẫn mất tích.

Ở nước láng giềng Syria, chính quyền đã báo cáo hơn 5.800 người chết. Con số này vẫn không đổi trong nhiều ngày.

Tin tức thế giới 18-2: Quân đội Mỹ và Trung Quốc cắt liên lạc - Ảnh 3.

Khung cảnh tại nhà thờ Abdulhamid Han ở Kahramanmaras (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 17-2 - Ảnh: REUTERS

* Máy bay trực thăng Mỹ không kích Syria. Ngày 17-2, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết một thủ lĩnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bị giết và bốn binh sĩ Mỹ bị thương trong một cuộc tấn công bằng trực thăng của Mỹ vào phía đông bắc Syria.

Theo tuyên bố của Lầu Năm Góc, "một vụ nổ tại mục tiêu đã khiến bốn quân nhân Mỹ và một con chó nghiệp vụ bị thương" trong ngày 16-2, đồng thời cho biết thêm rằng "thủ lĩnh cấp cao của IS, Hamza al-Homsi, đã bị tiêu diệt".

Trong diễn biến khác, truyền thông Syria đưa tin ít nhất 53 thường dân đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công ở tỉnh Homs, ở miền trung của quốc gia này. Báo chí Syria cho rằng IS là bên chịu trách nhiệm vụ tấn công.

* FBI điều tra việc bị tấn công mạng máy tính. Ngày 17-2, FBI thông báo đang điều tra một vụ tấn công mạng máy tính của họ.

Đài CNN trước đó trích dẫn nguồn thạo tin cho hay FBI tin rằng vụ các máy tính tại văn phòng ở New York được sử dụng để điều tra nạn bóc lột tình dục trẻ em là nơi bị nhắm đến.

Hiện chưa rõ vụ việc xảy ra khi nào. Một nguồn tin nói với CNN rằng nguồn gốc của vụ tấn công vẫn đang được điều tra.

* Phái đoàn Mỹ tại hội nghị Munich nhấn mạnh sự ủng hộ cho Ukraine. Theo Reuters, ngày 17-2, gần 50 nhà lập pháp từ cả hai đảng chính trị lớn của Mỹ đã tham dự khai mạc hội nghị an ninh hằng năm hàng đầu của châu Âu, để khẳng định sự ủng hộ đối với viện trợ của Mỹ cho Ukraine.

Các quan chức Mỹ cho biết bốn phái đoàn của các nghị sĩ ở cả hai đảng, thuộc cả Thượng viện và Hạ viện, đã hợp thành một trong những phái đoàn lớn nhất của các nghị sĩ Mỹ từng tham dự Hội nghị An ninh Munich, kể từ khi thành lập vào năm 1963.

Hàng trăm chính trị gia, sĩ quan quân đội và nhà ngoại giao từ khắp nơi trên thế giới đã tập trung tại Munich một tuần trước lễ kỷ niệm một năm "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga tại Ukraine.

* Cuba thông báo cắt điện luân phiên để đại tu nhà máy điện. Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba cho biết họ sẽ tiếp tục cúp điện luân phiên cho đến tháng 5-2023 để đại tu các nhà máy nhiệt điện chạy dầu. Các nhà máy này hàng chục năm tuổi và sẽ phải chịu áp lực lớn khi mùa hè đến.

Bộ trưởng Vicente de la O Levy thông báo các đợt cúp điện sẽ kéo dài trung bình ba giờ. Công việc sửa chữa và bảo dưỡng các nhà máy sẽ tiếp tục trong suốt cả năm để tăng dự trữ năng lượng cho tháng 6, 7 và 8.

Dịch chuyển 6m vì động đất

Tin tức thế giới 18-2: Quân đội Mỹ và Trung Quốc cắt liên lạc - Ảnh 4.

Đài DW của Đức dẫn phân tích từ hình ảnh vệ tinh cho thấy mặt đất ở khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất hôm 6-2 ở Thổ Nhĩ Kỳ đã dịch chuyển tới 6m. Trong ảnh: một tòa nhà ở thành phố Adiyaman bị "dịch chuyển" và đè lên những ôtô đang đỗ cạnh nó - Ảnh: Thông tấn xã Thổ Nhĩ Kỳ

Mỹ ủng hộ Ukraine Mỹ ủng hộ Ukraine 'tấn công' Crimea, Nga phản ứng giận dữ

Ngày 17-2, một quan chức ngoại giao Mỹ khẳng định nước này ủng hộ Ukraine tấn công các mục tiêu quân sự ở bán đảo Crimea. Trong phản ứng ngay sau đó, Matxcơva nói bình luận này cho thấy Mỹ can dự trực tiếp vào xung đột Nga - Ukraine.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên