17/03/2023 17:02 GMT+7

Du lịch Đà Lạt 'hội tụ xanh' cùng du lịch quốc gia

Ông Tôn Thiện San, chủ tịch UBND TP Đà Lạt, khẳng định các chương trình phát triển du lịch trong năm 2023 "Kỷ niệm Đà Lạt 130 năm hình thành và phát triển" kết nối chặt chẽ với du lịch vùng trong chủ trương chung "Hội tụ xanh".

Du lịch Đà Lạt hội tụ xanh cùng du lịch quốc gia - Ảnh 1.

Thông điệp du lịch Đà Lạt trong năm 2023

Thành phố Đà Lạt đã xây dựng tiêu chí phát triển xanh cho ngành du lịch từ rất lâu.
Ông Woo Kyungha, Tổ chức Xúc tiến du lịch các thành phố khu vực châu Á - Thái Bình Dương (TPO)

Ngày 17-3 tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Hội nghị Tổ chức Xúc tiến du lịch các thành phố khu vực châu Á - Thái Bình Dương (TPO) năm 2023 dành cho các thành viên Việt Nam đã diễn ra với chủ đề "Hội tụ xanh".

Có đại diện của 8 tỉnh, thành Việt Nam là thành viên TPO tham dự. Ông Woo Kyungha, tổng thư ký TPO, chủ trì hội nghị. 

Tại hội nghị này, TP Đà Lạt đưa ra những thông điệp nhấn mạnh về sự kết nối và hiện đang đi đúng xu hướng chung, đồng thời Đà Lạt công bố chương trình hành động cho năm 2023, kỷ niệm 130 năm hình thành và phát triển.

Du lịch Đà Lạt hội tụ xanh cùng du lịch quốc gia - Ảnh 3.

Ông Tôn Thiện San (ngồi giữa), chủ tịch UBND TP Đà Lạt, cho rằng: "Đô thị xanh - Kết nối xanh là mục tiêu chung của Đà Lạt và quốc gia trong Năm du lịch quốc gia 2023" - Ảnh: MAI VINH

Ông Woo Kyungha nhìn nhận thành phố Đà Lạt đã xây dựng tiêu chí phát triển xanh cho ngành du lịch từ rất lâu.

Ông Tôn Thiện San, chủ tịch UBND TP Đà Lạt, cho hay: "Từ quan điểm du lịch xanh - phát triển xanh, chúng tôi đã cụ thể hóa thành các tiêu chí cụ thể cho ngành du lịch của mình, đơn cử như áp tiêu chí mật độ xây dựng 6% trên tổng diện tích cho các khu du lịch nhằm đảm bảo tỉ lệ che phủ xanh cho thành phố nói chung, các khu du lịch nói riêng…".

Du lịch Đà Lạt hội tụ xanh cùng du lịch quốc gia - Ảnh 4.

Ngành du lịch Đà Lạt tập trung tìm kiếm thêm các sản phẩm mới cho hệ sinh thái của mình - Ảnh: MAI VINH

Theo ông San, sự phát triển du lịch của một địa phương như Đà Lạt không thể tách rời không khí chung của vùng và quốc gia. Việc kết nối với Bình Thuận và các tỉnh Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ giúp Đà Lạt kết nối vùng mạnh mẽ hơn. 

"Vùng không chỉ là Tây Nguyên mà còn là các vùng lân cận, những nơi có điều Đà Lạt thiếu và thiếu những tài nguyên Đà Lạt đang có. Chìa khóa chính của kết nối là du lịch xanh, đô thị xanh. Sự tương hỗ của các vùng sẽ thúc đẩy du lịch địa phương - vùng - quốc gia sau nhiều năm gặp khó khăn khách quan", ông San nói.

Khung chương trình phát triển du lịch Đà Lạt trong năm 2023 được cấu trúc để du lịch xanh Đà Lạt có thể hưởng ứng Năm du lịch quốc gia 2023 "Bình Thuận - Hội tụ xanh".

HOẠT ĐỘNG DU LỊCH 
"KỶ NIỆM ĐÀ LẠT 130 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN"

Du lịch Đà Lạt hội tụ xanh cùng du lịch quốc gia - Ảnh 5.

Hạ tầng du lịch Đà Lạt

Du lịch Đà Lạt hội tụ xanh cùng du lịch quốc gia - Ảnh 6.

Đô thị Du lịch xanh là định hướng của Đà Lạt trong nhiều năm qua

Du lịch Đà Lạt hội tụ xanh cùng du lịch quốc gia - Ảnh 7.


Du lịch Đà Lạt hội tụ xanh cùng du lịch quốc gia - Ảnh 8.


Du lịch Đà Lạt hội tụ xanh cùng du lịch quốc gia - Ảnh 9.

Du lịch Đà Lạt hội tụ xanh cùng du lịch quốc gia - Ảnh 10.
Du lịch Đà Lạt hội tụ xanh cùng du lịch quốc gia - Ảnh 11.
Du lịch Đà Lạt hội tụ xanh cùng du lịch quốc gia - Ảnh 12.
Du lịch Đà Lạt hội tụ xanh cùng du lịch quốc gia - Ảnh 13.
Du lịch Đà Lạt hội tụ xanh cùng du lịch quốc gia - Ảnh 14.
Đà Lạt kỳ vọng Đô thị sáng tạo UNESCOĐà Lạt kỳ vọng Đô thị sáng tạo UNESCO

Ngay trước thềm Quốc khánh, UBND tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất cho Đà Lạt xây dựng hồ sơ, đề án tham gia mạng lưới TP sáng tạo UNESCO lĩnh vực "âm nhạc".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên