MAI VINH
Thông tin chung
Có 15 năm làm việc liên tục tại Báo Tuổi Trẻ, gắn bó với vùng Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.
Sự nghiệp/ hoạt động
Giải Ba giải báo chí Quốc gia 2015
Giải Nhất giải báo chí TP.HCM 2022
Giải B giải báo chí Bộ Tài nguyên - Môi trường năm 2022
Giải vàng Liên hoan truyền hình toàn quốc 2025
Hơn 10 giải báo chí cấp tỉnh và báo chí chuyên đề
Bài viết
Video
Cầu Đơn Dương và nhà dân ở trước cửa đập thủy điện Đa Nhim đang có nguy cơ hư hại hoàn toàn, sau trận mưa lũ vừa qua.
Nhiều cử tri tại Lâm Đồng đã kiến nghị gỡ vướng Quy hoạch 866 (quy hoạch khoáng sản) do quá nhiều bất cập ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, trong đó có các dự án đường cao tốc trọng điểm.
Nhà vườn trồng thanh long vùng hạ du hồ Sông Quao (Lâm Đồng) đang có nguy cơ mất trắng vụ Tết, vốn liếng nhiều năm bỗng chốc tiêu tan.
Đang cố gượng dậy sau trận lũ lịch sử, người dân vùng Phú Yên cũ lại tất tả lên những chuyến xe 0 đồng xuyên đêm vào Bình Thuận cũ.
Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu Lâm Đồng tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, triển khai “Chiến dịch Quang Trung” xây nhà mới cho hộ dân bị thiệt hại nặng.
Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đề nghị UBND tỉnh này gia hạn thời gian tham mưu, đề xuất quy hoạch Trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh và xin được tư vấn từ chuyên gia.
Đó là câu hỏi được đặt ra khi trận lũ sau đợt mưa kéo dài từ đêm 3 đến rạng sáng 4-12 khiến người dân tại nhiều nơi thuộc khu vực Bình Thuận cũ (nay là Lâm Đồng) thiệt hại nặng, hàng ngàn ngôi nhà chìm trong nước lũ.
Đến 20h tối qua (4-12) vẫn còn hàng ngàn ngôi nhà ở tỉnh Bình Thuận cũ (nay là Lâm Đồng) chìm trong nước lũ. Theo báo cáo, đã có 1 người chết, nhiều tuyến đường bị ngập và sạt lở gây chia cắt giao thông.
Làm việc tại Lâm Đồng, Phó thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu Lâm Đồng phải hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung” trước 15-1-2026.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng cho biết Tập đoàn Sơn Hải đã trúng thầu dự án xây dựng đường cao tốc Tân Phú (Đồng Nai) - Bảo Lộc (Lâm Đồng).
Sau trận mưa lũ lịch sử, hàng ngàn nhà nông sản xuất rau xanh, làng nghề hàng nông sản ở các tỉnh Nam Trung Bộ bị thiệt hại nặng nề. Những hy vọng gói ghém vào những ruộng rau, ruộng hoa bán Tết giờ mất trắng theo dòng lũ dữ.
Từ những bếp lửa gói bánh tét ở Tân Minh, Hàm Tân, La Gi đến điểm tiếp nhận tại Đà Lạt, người dân Lâm Đồng đang hướng về vùng bão lũ Phú Yên (cũ).
Lễ hội Cồng chiêng Đông Nam Á sẽ được tổ chức tại Đà Lạt
Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo Lâm Đồng phải bố trí tái định cư cho người dân sống ngay sau cửa xả thủy điện Đa Nhim.
Đến chiều nay 22-11, đèo Khánh Lê vẫn chưa thể thông xe do nguy cơ sạt lở cao, đất đá ngậm nước sau mưa lớn.
Nhà vườn trồng thanh long vùng hạ du hồ Sông Quao (vùng Bình Thuận cũ, nay thuộc Lâm Đồng) đang đối mặt nguy cơ mất trắng vụ Tết khi nước lũ làm hư hại nặng vườn cây đang kết trái nghịch vụ. Vốn liếng đầu tư nhiều năm của nhà vườn bỗng chốc tiêu tan.
Xe khách màu cam FUTA 40 chỗ chạy tuyến Đà Lạt - Quảng Ngãi đang lưu thông qua đèo Khánh Lê (tỉnh Khánh Hòa) thì bất ngờ bị đất đá trên núi đổ vào khiến ít nhất 6 người trong xe tử vong. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục giải cứu các nạn nhân.
Theo ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 13 (Kalmaegi) sau khi đổ bộ Gia Lai – Đắk Lắk vẫn tiếp tục gây gió mạnh trên cấp 8 trong 2-3 giờ tới, kèm mưa lớn 200-300mm và nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở.
Tối 6-11, tâm bão Kalmaegi (bão số 13) đang ở trên vùng biển Đắk Lắk - Gia Lai. Lúc 18h15, kính cường lực cửa khách sạn Hải Âu trên đường An Dương Vương, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai bị quật bể nát, mảnh vỡ văng tung tóe.
Đại tá Trương Minh Đương - giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng - cho biết đã bắt thủ phạm gây ra vụ cướp ngân hàng ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng vào chiều 12-5.
Dự kiến tên gọi các phường của Đà Lạt đều có chữ Đà Lạt đi kèm phía sau. Đây là một trong những điểm thu hút chú ý của người dân. Đà Lạt sẽ rộng hơn khi có thêm vùng chân núi Lang Biang.
Dự thảo sắp xếp bộ máy hành chính cấp phường, xã của thành phố Đà Lạt đưa ra 3 phương án. Trong 3 phương án sắp xếp, cái tên Đà Lạt quen thuộc trong lòng du khách dự kiến vẫn sẽ được giữ.
Ngày 5-3, UBND tỉnh Lâm Đồng đã làm việc với đoàn công tác Cục 2 đường sắt Trung Quốc về dự án khôi phục tuyến đường sắt răng cưa Đà Lạt - Tháp Chàm.
Chiều 13-2, Công an huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) huy động các lực lượng nghiệp vụ vào cuộc truy tìm nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng vừa xảy ra trên địa bàn vài giờ trước đó. Camera quay cảnh tên cướp dùng rìu đập tủ lấy vàng rồi tẩu thoát.
Những ngày qua, thông tin nhà xe Thành Bưởi hoạt động trở lại tuyến TP.HCM - Đà Lạt nhận được sự quan tâm rất lớn từ người dân, trong khi cơ quan chức năng thông tin chưa cấp phép lại tuyến này.
Đêm 5-1, khi trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 kết thúc với chiến thắng thuộc về Việt Nam, hàng triệu người hâm mộ trên cả nước đã đổ ra đường đường để ăn mừng chức vô địch của đội nhà.
Ngày 18-12 tại TP Đà Lạt, UBND Thành phố Đà Lạt phối hợp với Báo Tuổi Trẻ tổ chức Hội thảo quốc tế “Đà Lạt phát triển du lịch xanh và công nghiệp văn hóa từ tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và văn hóa địa phương”.
Năm 2023 là một năm đặc biệt ý nghĩa với Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng khi TP này kỷ niệm 130 năm hình thành và phát triển (1893 – 2023). Đến nay sau hơn 130 năm, Đà Lạt đã có những đóng góp lớn vào sự phát triển chung của tỉnh Lâm Đồng...
Sáng 27-10, tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng diễn ra lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường dành cho 90 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
Hàng thông cổ thụ nhiều kỷ niệm với người Đà Lạt dọc tuyến đường Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Đình Quân bị chặt hạ để mở rộng đường. TP Đà Lạt cam kết trồng lại 1.000 cây xanh thay thế.